-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
28/12/2016 14:25Nhà thầu quốc phòng Singapore "hối lộ hải quân Mỹ"
Một số báo cáo gần đây dẫn nhiều bằng chứng cho thấy nhà thầu quốc phòng Glenn Defense Marine Asia (GDMA) của Singapore hối lộ sĩ quan cấp cao của hải quân Mỹ tiền mặt, gái mại dâm hay những bữa ăn tối xa hoa.
Giám đốc Công ty GDMA là Leonard Francis, có biệt danh "Leonard béo", là trung tâm của các bê bối hối lộ. Ông này đã kiếm được hợp đồng béo bở liên quan đến việc tiếp tế cho các tàu chiến, tàu ngầm của Mỹ tại các cảng khắp châu Á.
Bất chấp những dấu hiệu tham nhũng xuất hiện ngày càng nhiều, Hải quân Mỹ vẫn giữ quan hệ kinh doanh với công ty của ông Francis. Năm 2011, GDMA ký thỏa thuận trị giá 200 triệu USD nhằm phục vụ tàu Mỹ tại các cảng trải dài từ vùng Viễn Đông (Nga) đến Úc.
![]() |
Nghi phạm Leonard Francis, có biệt danh Leonard béo Ảnh: THE WASHINGTON POST |
Ông Francis được biết đến như người luôn tìm cách lấy lòng đối tác bằng gái bán dâm. Trong suốt một thập kỷ, ông Francis đã âm mưu hối lộ các quan chức cấp cao trong Hải quân Mỹ và tranh thủ sự giúp đỡ của họ để kiếm hàng chục triệu USD. Danh sách những mặt hàng được ông Francis sử dụng để hối lộ rất phong phú như rượu ngon, thịt bò Kobe, xì gà Cuba, các kỳ nghỉ dưỡng xa xỉ...
Một tài liệu khác của Hải quân Mỹ cho thấy một số nhân vật cao cấp tại trụ sở của Hạm đội Thái Bình Dương thậm chí đã soạn thảo chính sách đạo đức mới, theo đó khuyến khích nhân viên không nhận quà cáp từ ông Francis. Nỗ lực này bị chặn trong hơn 2 năm bởi những đô đốc có quan hệ gần gũi với GDMA.
Mãi đến năm 2013, NCIS mới có đủ bằng chứng để buộc tội và bắt giữ ông Francis ở TP San Diego. Ông này bị giam giữ kể từ đó và nhận tội lừa gạt Hải quân 35 triệu USD. Ngoài ông Francis, 12 người (bao gồm một đô đốc và 9 sĩ qua Hải quân ) thừa nhận các tội danh. Năm bị cáo khác đang đối mặt một loạt cáo buộc khác nhau.
Các quan chức Bộ Tư pháp cho biết cuộc điều tra chưa khép lại, và 200 người bị đưa vào tầm ngắm, trong đó có khoảng 30 đô đốc đương chức hoặc đã nghỉ hưu.
Tuy nhiên, NCIS phải đóng các vụ điều tra do khó có thể tìm đầy đủ bằng chứng chống lại nhà thầu này, theo hồ sơ mà báo The Washington Post tiếp cận được. Các quan chức NCIS từ chối bình luận về 27 vụ điều tra đã khép lại nói trên.
Theo H.Bình (Nld.com.vn)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




