Chính quyền Mỹ muốn hạn chế hãng Trung Quốc dùng không phận Nga, nhằm cân bằng cạnh tranh và hỗ trợ các hãng hàng không Mỹ.
11trump-400-tpvf-videosixteenbyn.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: New York Times)

Các hãng hàng không Mỹ từ lâu đã chỉ trích quyết định cho phép các hãng hàng không Trung Quốc sử dụng không phận Nga trong một số chuyến bay, vì điều này mang lại cho họ lợi thế về thời gian bay ngắn hơn và tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, giúp giảm chi phí.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ngày 9/10 cho biết, "sự mất cân bằng này đã trở thành một yếu tố cạnh tranh đáng kể, gây bất lợi cho các hãng hàng không Mỹ".

Do đó, bộ đang đề xuất cấm các máy bay của các hãng hàng không Trung Quốc sử dụng không phận Nga “nhằm cân bằng sự chênh lệch giữa các hãng hàng không Mỹ và Trung Quốc”.

Quyết định này có thể ảnh hưởng đến một số chuyến bay đến và đi từ Mỹ do các hãng hàng không Air China, China Eastern, Xiamen Airlines và China Southern khai thác.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho các hãng hàng không Trung Quốc hai ngày để phản hồi đề xuất. Quyết định cuối cùng có thể có hiệu lực sớm nhất là vào tháng 11.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và Airlines for America - một nhóm thương mại lớn đại diện cho các hãng hàng không Mỹ - chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Nga đã cấm các hãng hàng không Mỹ và nhiều hãng hàng không nước ngoài khác bay qua không phận của mình, để trả đũa việc Washington cấm các chuyến bay của Nga qua Mỹ.

Một số hãng hàng không Mỹ trước đó đã nói với chính quyền Tổng thống Trump, rằng các chuyến bay thẳng từ Bờ Đông đến Trung Quốc là không khả thi về mặt kinh tế do chi phí tăng thêm khi không bay qua Nga. Trong một số trường hợp, các hãng hàng không phải để trống một số ghế và giảm lượng hàng hóa do độ dài chuyến bay tăng lên.

Động thái mới nhất của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc đang gia tăng, liên quan đến một loạt các vấn đề kinh tế.

Boeing đang đàm phán để bán tới 500 máy bay cho Trung Quốc. Đây sẽ là một bước đột phá lớn cho công ty tại thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới, khi các đơn đặt hàng đang bị đình trệ trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)