-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
23/02/2018 17:24Nhận lì xì online ngày Tết, quan chức Trung Quốc mất việc
Báo Hubei Daily hôm 22/2 dẫn lời một quan chức của ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Hồ Bắc nói rằng các cán bộ nhà nước cần "cẩn thận" khi nhận "hồng bao" online để tránh xung đột lợi ích.
Việc trao, nhận lì xì ngày Tết là thói quen và cũng là cách để củng cố tình thân với gia đình, bạn bè, nhưng "bất kể số tiền nhiều hay ít, việc vi phạm kỷ luật có thể dễ dàng xảy ra như một cái búng tay", theo vị quan chức trên.
"Có quy định rõ ràng về việc cấm cán bộ nhận quà, tiền và phiếu giảm giá, những thứ có thể khiến họ không thực thi nghĩa vụ của mình một cách công bằng", ông nói.
Cơ quan này dẫn ví dụ về trường hợp một sĩ quan cảnh sát ở thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, mất chức vì nhận lì xì online với tổng giá trị 10.430 nhân dân tệ (khoảng 1.650 USD) từ một doanh nhân ở địa phương.
Một sĩ quan cảnh sát cấp cao khác ở Phúc Kiến cũng bị cách chức sau khi nhận 10.765 nhân dân tệ tiền lì xì từ cùng nhóm trên ứng dụng di động.
Việc trao nhận lì xì online hay hồng bao ảo xuất hiện tại Trung Quốc từ năm 2014 đầu tiên trên WeChat, ứng dụng nhắn tin đa chức năng lớn nhất nước này. Một trong những ưu điểm của hình thức này là người dùng có thể trao các khoản tiền lì xì nhỏ lẻ với dãy số tượng trưng cho lời chúc.
China News cho hay tại Nam Xương, thủ phủ tỉnh Giang Tây, một người đàn ông đã nhận về 3.429 bao lì xì online trong dịp Tết năm nay. Tại Trùng Khánh, một người khác lập kỷ lục với việc gửi đi 2.723 hồng bao ảo trong 5 ngày.
Trước kỳ nghỉ Tết năm nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra chỉ thị cảnh báo cán bộ đảng viên không rơi vào bẫy của những món quà giá trị lớn hay lời mời dự những bữa tiệc xa xỉ.
Trong khi đó, dù không có quy định cụ thể về giới hạn giá trị món quà mà cán bộ nhà nước được phép nhận, cơ quan phòng chống tham nhũng tỉnh Hồ Bắc nói giá trị hồng bao không được vượt quá "mức được cho là phù hợp".
Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)