Chính phủ Nhật Bản vừa khuyến cáo hơn một triệu cư dân khẩn trương sơ tán khi hai cơn bão nhiệt đới đồng loạt áp sát đất liền, đe dọa gây ra những trận mưa cực lớn diện rộng.
26-1782477987-nhat-ban-canh-bao-khan-hon-mot-trieu-nguoi-phai-so-tan-truoc-nguy-co-bao-kep-do-bo
Vị trí bão Mekkhala (số 7) và bão Higos (số 8) áp sát Nhật Bản lúc 13h hôm nay. Đồ họa: JMA

Tình hình thời tiết tại Nhật Bản đang diễn biến hết sức phức tạp khi quốc gia này phải đối mặt cùng lúc với hai cơn bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới Mekkhala sau khi quét qua phía nam quần đảo Ryukyu và sượt qua đảo Đài Loan — nơi nó gây mưa dữ dội làm tê liệt nhiều khu vực và khiến khoảng 6 triệu người phải nghỉ học, nghỉ làm — hiện đã hạ cấp nhưng vẫn duy trì sức gió giật lên tới 108 km/h. 

Theo dự báo từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), cơn bão này sẽ tăng tốc trong ngày 27/6, tiếp cận các đảo chính bao gồm Kyushu, Shikoku và Honshu, trực tiếp đe dọa nhiều đô thị lớn như Tokyo, Osaka và Nagoya. Cùng lúc đó, bão Higos cũng đang tiến sát khu vực phía đông và có khả năng đổ bộ vào đất liền. 

Sự xuất hiện đồng thời của hai hình thái thiên tai này làm dấy lên lo ngại về hiệu ứng Fujiwhara — hiện tượng hai cơn bão tương tác với nhau, khiến việc dự báo hướng di chuyển cũng như cường độ của chúng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Trước mối nguy hiểm cận kề, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra mưa cực lớn chạm ngưỡng báo động. Trên thực tế, mưa lớn đã trút xuống nhiều vùng ở miền nam và miền tây nước này, ghi nhận tình trạng ngập lụt chủ yếu tại tỉnh Kagoshima, đồng thời khiến một người bị thương nặng và ba người khác bị thương nhẹ. 

26-1782477987-nhat-ban-canh-bao-khan-hon-mot-trieu-nguoi-phai-so-tan-truoc-nguy-co-bao-kep-do-bo
Nước sông Kamo dâng cao và chảy xiết do mưa lớn ở Kyoto ngày 26/6. Ảnh: Reuters

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, Cơ quan Quản lý Thiên tai và Cứu hỏa Nhật Bản cùng các địa phương đã phát đi khuyến cáo sơ tán đối với hơn một triệu cư dân trong vùng ảnh hưởng, kèm theo cảnh báo nghiêm trọng về lũ lụt và sạt lở đất. Tại Kyoto và Osaka, giới chức trách xác nhận mực nước tại các dòng sông đang dâng cao vô cùng đáng ngại.

Thiên tai cũng lập tức làm tê liệt hệ thống giao thông và ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của nước này. Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết đã có hơn 200 chuyến bay bị hủy bỏ, hàng chục tuyến đường sắt phải đình chỉ hoạt động và nhiều tuyến đường cao tốc buộc phải đóng cửa hoàn toàn. 

Ngoài ra, theo nguồn tin từ Kyodo News, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã phải hủy bỏ chuyến bay đầu tiên theo kế hoạch của trực thăng lai V-22 Osprey đến đảo Miyako, vốn là một nội dung quan trọng trong cuộc diễn tập quân sự chung giữa Nhật Bản và Mỹ. Hiện tại, Chính phủ Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai khẩn cấp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

QT (SHTT)