-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
13/02/2021 17:26Nhật Bản có ‘Bộ trưởng Cô đơn’ vì ngày càng nhiều người tự tử
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 12/2 tuyên bố Bộ trưởng Các nhiệm vụ đặc biệt Tetsushi Sakamoto sẽ bắt đầu chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề cô đơn và cô lập của người dân nước này.
Trước đó, ông Sakamoto đảm nhận nhiệm vụ giám sát nỗ lực đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm của Nhật Bản.
“Phụ nữ đang phải chịu đựng sự cô đơn nhiều hơn nam giới, và số vụ tự tử đang có xu hướng gia tăng. Tôi hi vọng Bộ trưởng Sakamoto sẽ có thể xác định các vấn đề và thúc đẩy các biện pháp toàn diện”, ông Suga nói.
Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Sakamoto cho biết ông muốn sử dụng vị trí của mình để “ngăn chặn sự cô đơn và cô lập của người dân, để bảo vệ mối quan hệ giữa mọi người”.
Ông Sakamoto lưu ý rằng đại dịch COVID-19 đã làm giảm cơ hội tiếp xúc của mọi người, dẫn đến một vấn đề xã hội nghiêm trọng.
Trong thời gian tới, Bộ trưởng Sakamoto sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề như phòng chống tự tử, chăm sóc người già, trẻ em nghèo… Từ đó tạo ra một chiến lược toàn diện để giải quyết vấn đề.
Số vụ tự tử ở Nhật Bản đã giảm trong thập kỉ qua. Nhưng vào năm ngoái, con số này lại gia tăng mạnh mẽ.
Theo dữ liệu sơ bộ của Bộ Y tế, có tới 20.919 người chết do tự tử ở Nhật Bản vào năm 2020, tăng 3,7% so với năm trước. Cũng trong khoảng thời gian này, Nhật Bản ghi nhận 3.459 ca tử vong liên quan đến COVID-19.
Nhật Bản không phải là quốc gia đầu tiên chỉ định một bộ trưởng chuyên giải quyết các vấn đề về sự cô đơn.
Hồi năm 2018, Anh từng có động thái tương tự sau khi có báo cáo hàng triệu người dân nước này đang phải chịu đựng sự cô đơn.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (13 phút trước)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (33 phút trước)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (57 phút trước)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (1 giờ trước)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (1 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (1 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (2 giờ trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (2 giờ trước)