Thế giới

Nhật Bản đề nghị Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ giải cứu các con tin

Chính phủ Nhật Bản vẫn đang triển khai các nỗ lực nhằm giải cứu 2 công dân nước này bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq và Syria bắt cóc.

Trước đó, ngày 21/1 vừa qua, trong một đoạn băng được phát trên mạng, một người đàn ông tự xưng là thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo đã đe dọa sẽ sát hại những con tin này nếu chính phủ Nhật Bản không đưa tiền chuộc trong vòng 72 giờ. Thời hạn mà nhóm cực đoan đưa ra đã hết, song theo chính phủ Nhật Bản, nhóm Nhà nước Hồi giáo vẫn chưa đưa ra phản ứng.

Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Chính phủ đã nhận được nhiều thông tin rời rạc và đang yêu cầu các nước và các tổ chức liên quan hợp tác nhằm giải cứu an toàn các con tin.Trong một phát biểu với báo chí đêm qua, ông Yosuke Isozaki, một cố vấn của Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, chính phủ đã nhận được những thông tin gián tiếp song chưa thể xác định liệu các con tin vẫn an toàn.

Chính phủ đang yêu cầu các nước có chung biên giới với Syria hợp tác để xác nhận tính đáng tin cậy của thông tin, cũng như đảm bảo an toàn cho các con tin.
 
>> Đoạn video bắt cóc tống tiền 2 con tin người Nhật được cho là ghép
>> Số phận 2 con tin Nhật Bản vẫn chưa rõ ràng sau thời hạn chót của IS
>> Thủ tướng Nhật Bản bị chỉ trích về cách giải quyết vụ IS giam giữ con tin
>> IS tuyên bố hành quyết con tin Nhật, Tokyo phản bác thông tin này
>> Không có động thái gì từ IS khi hạn chót trôi qua

Theo Thu Hoài (VOV.vn)