Nhật Bản tiếp tục đối mặt với một sự cố liên quan đến an toàn hạt nhân khi xảy ra hiện tượng rò rỉ chất phóng xạ trong quá trình tháo dỡ một lò phản ứng thế hệ mới tại tỉnh Fukui, miền Trung nước này.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản (NRA), sự cố được phát hiện vào ngày 23/12, trong lúc tiến hành tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân Fugen – một nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động. Dữ liệu ban đầu cho thấy khoảng 20 ml nước có chứa Tritium với nồng độ phóng xạ cao đã bị rò rỉ.

23-1766503999-nhat-ban-ghi-nhan-su-co-ro-ri-phong-xa-tai-lo-phan-ung-o-fukui.webp
Nhà máy điện nguyên tử Fugen và mặt cắt lò phản ứng đang được tháo dỡ. Ảnh: JAEA.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp nhân viên nào tham gia quá trình tháo dỡ bị nhiễm phóng xạ. Các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương điều tra để xác định liệu lượng phóng xạ này có thoát ra ngoài phạm vi nhà máy hay không. Kết quả đo đạc tại hiện trường bước đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu bất thường về nồng độ phóng xạ trong môi trường xung quanh.

Trong cuộc họp báo khẩn cấp, đại diện Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) cho biết sự cố xảy ra trong quá trình tháo nước từ các đường ống của lò phản ứng Fugen. Theo đại diện JAEA, việc rò rỉ đã được phát hiện kịp thời và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy con người hay môi trường bị ảnh hưởng bởi phóng xạ. Công tác điều tra chi tiết vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Trước đó không lâu, Nhật Bản cũng ghi nhận một sự cố khác liên quan đến phóng xạ tại tỉnh Aomori. Sau trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra đêm 8/12 ngoài khơi bờ biển phía đông tỉnh này, một nhà máy tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng đã xảy ra tình trạng tràn nước nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên, lượng nước tràn đã được giữ lại hoàn toàn trong các rãnh ngăn chuyên dụng, ngăn chặn nguy cơ lan rộng ra môi trường.

Dù các sự cố nói trên chưa gây ra thiệt hại cụ thể, giới chức Nhật Bản vẫn coi đây là những dấu hiệu đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ động đất tại quốc gia này luôn ở mức cao. Những diễn biến liên tiếp liên quan đến an toàn hạt nhân đang đặt ra yêu cầu siết chặt hơn nữa các biện pháp giám sát và ứng phó rủi ro trong quá trình vận hành cũng như tháo dỡ các cơ sở hạt nhân.

Bích Ngọc (SHTT)