Thế giới

Nhật Bản hoàn thành giai đoạn đầu xả nước thải hạt nhân

Đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 tuyên bố hoàn thành giai đoạn đầu xả nước thải hạt nhân ra biển, trong đó 7,8 nghìn tấn nước đã được xả ra khỏi nhà máy.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1. Ảnh: Kyodo News

Kênh truyền hình NHK đưa tin, sự việc được hoàn thành vào khoảng 12h10 (giờ địa phương) ngày hôm nay (11/9). Các chuyên gia đang bắt đầu kiểm tra thiết bị và chuẩn bị cho giai đoạn xả thải thứ hai. Giai đoạn tiếp theo có thể mất khoảng 3 tuần.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 cho biết, ban đầu nước được xả từng phần nhỏ và được kiểm tra thường xuyên.

Nhật Bản luôn khẳng định độ an toàn của nước thải từ nhà máy Fukushima. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng đã “bật đèn xanh” cho kế hoạch xả nước thải của Nhật Bản, đồng thời xác nhận nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tác động đối với con người cũng như môi trường là “không đáng kể”.

Theo Thanh Thảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nhat-ban-hoan-thanh-giai-doan-dau-xa-nuoc-thai-hat-nhan-tu-nha-may-fukushima-2188239.html