Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nhật Bản sắp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và các vùng phụ cận

Báo Sankei của Nhật Bản sáng nay (14/3) đưa tin, chính phủ nước này chuẩn bị chấm dứt tình trạng khẩn cấp phòng dịch Covid-19 đối với Tokyo và các vùng phụ cận vào ngày 21/3 tới.

Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định tại cuộc họp với các cố vấn vào ngày 18/3 tới. Báo Sankei cho biết, số giường bệnh điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 đang giảm dần và đây là lý do để chấm dứt tình trạng khẩn cấp theo như kế hoạch.

Nhật Bản sắp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và các vùng phụ cận
Người dân đeo khẩu trang tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Ảnh: JT

Các biện pháp hạn chế được yêu cầu theo lệnh lệnh tình trạng khẩn cấp như cắt ngắn giờ mở cửa của các nhà hàng, quán bar đã giúp giảm số ca mắc mới hàng ngày ở Tokyo xuống 1/10 so với đỉnh dịch (2.520 ca mắc mới hôm 7/1). Tuy nhiên những ngày gần đây, số ca mắc mới ở Tokyo đã nhích lên, làm dấy lên lo ngại tình trạng khẩn cấp có thể được gia hạn.

Hôm 5/3, chính phủ Nhật Bản đã phải gia hạn thêm 14 ngày tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và 3 tỉnh lân cận, vì tốc độ lây nhiễm chưa giảm như mong muốn và mối đe dọa từ các biến thể virus mới. Nhật Bản đang nỗ lực khống chế dịch Covid-19 và tổ chức tiêm chủng nhằm chuẩn bị đăng cai Olympic mùa Hè, (khai mạc vào ngày 23/7 năm nay). Nhật Bản đến nay đã ghi nhận gần 447.000 ca mắc và gần 8.580 ca tử vong do Covid-19./.

Theo Trần Nga (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-sap-do-bo-tinh-trang-khan-cap-o-tokyo-va-cac-vung-phu-can-843079.vov