Thế giới

Nhật, Hàn kêu gọi trừng phạt mạnh tay sau khi Triều Tiên thử bom H

Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", sau khi địa chấn 6,3 độ Richter vừa được ghi nhận tại Triều Tiên.

Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", sau khi địa chấn 6,3 độ Richter vừa được ghi nhận tại Triều Tiên.

"Nếu đây là vụ thử nghiệm hạt nhân thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi phải phản đối mạnh mẽ điều đó", ông Abe nói.

"Có khả năng đây không phải một trận động đất tự nhiên và Triều Tiên đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân", thủ tướng Nhật Bản phát biểu, cho biết thêm cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát hiện ra sóng địa chấn.

Theo BBC, sau tuyên bố của ông Abe vài phút, giới chức Nhật Bản đã xác định vụ động đất mới xảy ra ở Triều Tiên là do nổ hạt nhân. Phát biểu trước Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono nói: "Sau khi kiểm tra các dữ liệu, chúng tôi kết luận đó là vụ thử hạt nhân". 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã cử ít nhất 3 máy bay quân sự từ các căn cứ của nước này để "dò bức xạ".

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In kêu gọi quốc tế đưa ra những biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất, còn bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kịch liệt lên án vụ thử bom này của Bình Nhưỡng.

Nhat, Han keu goi trung phat manh tay sau khi Trieu Tien thu bom H hinh anh 1

Ngay trước rung chấn "đáng nghi", Triều Tiên cho biết nước này đã phát triển thành công bom nhiệt hạch (bom H) tối tân và có công nghệ thu nhỏ bom để có thể lắp vừa vào tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ảnh: KCNA.

Nga, nước thường ủng hộ Bình Nhưỡng, cũng đã lên án vụ thử nghiệm mới nhất và kêu gọi các bên kiềm chế. "Hành động thể hiện rõ ràng việc Bình Nhưỡng xem thường các yêu cầu được nêu trong các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như xem thường luật quốc tế, xứng đáng bị lên án gay gắt nhất", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga nói lấy làm tiếc rằng giới lãnh đạo Triều Tiên đang "tạo ra mối đe dọa thực sự" tại khu vực và cảnh báo "việc tiếp tục hành động này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng". Nga kêu gọi các bên liên quan quay lại đối thoại và đàm phán vì đây là "con đường duy nhất để giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện".

Ông Yukiya Amano, giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nói hành động của Triều Tiên là "vô cùng đáng tiếc", vi phạm các yêu cầu liên tục từ cộng đồng quốc tế. Ông Amano cho biết IAEA "luôn sẵn sàng" để đóng góp vào giải pháp hòa bình cho tình hình, dù quan sát viên của cơ quan này đã bị trục xuất khỏi Triều Tiên hồi năm 2009.

Trước đó, cơ quan kiểm soát động đất Trung Quốc cho biết địa chấn mạnh khoảng 6 độ Richter đã được ghi nhận tại miền Bắc của Triều Tiên. Cơ quan này nhận định đây có thể là dấu hiệu của một vụ thử vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters, địa chấn được ghi nhận lúc 11h30 sáng 3/9 giờ địa phương ở ngay sát mặt đất. Các vụ rung chấn tương tự từng được ghi nhận trong các lần thử hạt nhân trước đây của Triều Tiên.

Yonhap cho hay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã triệu tập một cuộc họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia.

Quân đội Hàn Quốc xác nhận có động đất nhân tạo quanh khu thử hạt nhân của Triều Tiên và đã kích hoạt đội ứng phó khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Hàn Quốc hôm 28/8 khẳng định Triều Tiên đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Bình Nhưỡng từng 5 lần tiến hành thử hạt nhân. Lần gần đây nhất là vào tháng 9/2016.

Theo Hoa Hạ - Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)