-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
03/04/2017 23:08Nhật nói người Việt trong trại nhập cư chết vì đột quỵ
Một quan chức Bộ Tư Pháp Nhật Bản cho biết ông Nguyễn Thế Huân, người Việt Nam trong trại nhập cư tỉnh Ibaraki chết vì đột quỵ.
![]() |
Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết khám nghiệm tử thi phát hiện ông Nguyễn Thế Huân chết vì xuất huyết dưới màng nhện, một dạng chảy máu động mạch não gây đột quỵ. Một người khác cho biết cuộc khám nghiệm tiến hành hôm 29/3, Reuters hôm nay đưa tin.
Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã yêu cầu Nhật làm rõ nguyên nhân cái chết cũng như đã liên lạc với gia đình nạn nhân, hỗ trợ họ sang Nhật Bản giải quyết hậu sự và đưa thi thể về nước.
13 người ở Trung tâm Nhập cư Đông Nhật Bản, tỉnh Ibaraki, đông bắc Tokyo đã chết kể từ năm 2006. Cái chết của ông Huân vấp phải chỉ trích của các nhà hoạt động và cơ quan giám sát các trung tâm chăm sóc y tế và theo dõi trại giam.
Theo lời kể của những người cùng trại, ông Huân liên tục kêu đau đầu và cổ, đã được bác sĩ ở trung tâm kê thuốc giảm đau từ hôm 22/3, nhưng bảo vệ tảng lờ lời kêu và khuyên ông giữ yên lặng. Một nhân viên phát hiện ông Huân bất tỉnh trên sàn trại giam vào ngày 25/3 và đưa đi cấp cứu. Ông Huân qua đời một tiếng rưỡi sau đó.
Tooru Tsunoda, bác sĩ kiêm phó chủ tịch cơ quan giám sát các điều kiện giam giữ của trung tâm cho biết, có thể bảo vệ đã bỏ qua các triệu chứng của anh Huân vì đột quỵ rất khó phát hiện.
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
