-
Bộ Y tế đề xuất miễn, giảm học phí cho gia đình sinh hai con gái -
Tin mới lũ quét ở Lai Châu: 1 người tử vong, 4 người mất tích, 15 ngôi nhà bị cuốn phăng trong 1 đêm -
California Fitness & Yoga thu hẹp hệ thống, đóng cửa 4 câu lạc bộ tại Hà Nội và TPHCM -
Diễn biến mới nhất vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn -
Sự kiện AI hàng đầu Việt Nam sắp quay trở lại TP.HCM lần thứ tư -
Ba năm sau ly hôn, chồng cũ vẫn chuyển 15 triệu mỗi tháng, đến khi biết lý do người vợ chỉ biết nghẹn lòng -
Vụ lật xe khách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: 1 nhà 7 người trên xe, cháu bé 13 tuổi ra đi mãi mãi -
Hoàn cảnh đáng thương của người đàn ông "trần như nhộng" giữa đường, chống đối khiến công an bị thương -
Cán bộ Trung tâm Thanh thiếu nhi gây tai nạn khiến bé 12 tuổi bị thương nặng, giải thích lý do rời khỏi hiện trường -
Thanh Hóa lý giải tình trạng lớp học quá tải: Thiếu gần 9.000 giáo viên, hơn 5.000 phòng học
Thế giới
17/07/2025 21:37Nhiều người Hàn Quốc bức xúc khi xem bản tin thời sự về vụ 2 cô gái gây gổ ở tiệm photobooth Hà Nội
Vụ gây gổ ở tiệm photobooth tại Hà Nội vào ngày 11/7 vẫn nhận về sự chú ý từ dư luận Việt Nam và Hàn Quốc trong những ngày vừa qua.
Không dừng lại ở việc netizen thảo luận hay bàn tán xôn xao trên các diễn đàn như Theqoo hay Naver, nhiều trang tin tức ở xứ sở kim chi như Chosun, Yonhap News TV, Power News,... đã đưa tin về sự việc này. Đáng chú ý nhất nhì phải kể đến việc vụ việc xuất hiện trên bản tin của JTBC News và KBS News.
Ngày 15/7, JTBC News đăng bản tin với tiêu đề “Người Hàn Quốc hành hung phụ nữ Việt Nam vì cho rằng họ ra khỏi photobooth chậm”. Ngoài việc tường thuật lại sự việc, MC và các khách mời (bao gồm luật sư) cũng phân tích khá kỹ càng về các chi tiết cũng như hành động của người trong cuộc. Họ khẳng định khi đọc khẩu hình từ video camera an ninh thì người phụ nữ Hàn Quốc đã nói: “Này! Ra nhanh lên!”.
Người dẫn chương trình cho biết thêm rằng trong email của nhà đài đã có hàng trăm bức thư được gửi đến báo cáo về sự việc, bày tỏ sự bất bình với hành động bạo lực.

Đáng nói, bản tin xuất hiện trong series tạm dịch là "Trưởng ban điều tra vụ việc". Đây là dạng bản tin và bình luận nhanh về các vấn đề thời sự nóng hổi của đài JTBC. Trên kênh YouTube JTBC News với 4,6 triệu lượt đăng ký, bản tin đã có hơn 319k lượt xem sau 2 ngày đăng tải. Trong khi các tin tức khác chủ yếu dừng lại ở mức hàng chục nghìn đến hơn 100k lượt xem.
Ngày 16/7, KBS News cũng đưa tin về sự việc, đăng tải ở cả website lẫn kênh YouTube KBS News có 3,36 triệu lượt đăng ký. Tại đây, bản tin mô tả các diễn biến của việc, cập nhật thêm rằng nhiều người Hàn Quốc đang sống ở Việt Nam cảm thấy lo lắng và xấu hổ.
Cũng theo KBS, một lãnh đạo công ty có 1 trong 2 người phụ nữ Hàn Quốc đang làm việc đã trao đổi với hãng tin này qua điện thoại rằng đã sa thải nhân viên và xin lỗi vì đã gây ra tranh cãi không đáng có.

Sau khi các bản tin của JTBC News và KBS News lên sóng, dư luận Hàn Quốc càng có phản hồi, góc nhìn, quan điểm cá nhân về vụ việc trên. Ở phần bình luận, nhiều người Hàn Quốc rằng hành động của người phụ nữ là bạo lực và phải bị xử lý thích đáng.
Họ vừa bất ngờ vừa thắc mắc vì không hiểu tại sao người phụ nữ đó lại có thể gây ra hành động như vậy ở một quốc gia khác:
“Chuyện này thật quá đáng. Đừng làm mất mặt khi đi ra ngoài như vậy chứ”, “Đừng bao giờ bao che và hãy đảm bảo họ phải bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật”, “Tôi xấu hổ quá. Tôi thực sự xin lỗi những người bạn Việt Nam”, “Là một người Hàn Quốc, tôi cảm thấy rất xấu hổ”,...
Ngoài ra nhiều cư dân mạng Hàn Quốc cũng gửi lời xin lỗi chân thành, mong người bị ảnh hưởng sớm hồi phục.
“Tôi là một người Hàn Quốc rất yêu quý Việt Nam. Tôi thật sự xin lỗi về sự việc đáng tiếc xảy ra ở Hà Nội. Hy vọng những người bị ảnh hưởng sẽ sớm hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần” - một người bày tỏ.
Trước đó, chia sẻ với chúng tôi vào ngày 16/7, một cô gái Hàn Quốc có tên viết tắt là E. cho biết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến các bạn Việt Nam. Tôi tin rằng nhiều người đồng cảm với quan điểm của tôi, không đồng tình với hành vi bạo lực”.

Theo ghi nhận vào ngày 17/7, truyền thông Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục cập nhật các diễn biến của vụ việc như công ty - nơi 1 trong 2 người phụ nữ làm việc đã xin lỗi, sa thải nữ nhân viên có hành vi sai phạm; cơ quan chức năng Việt Nam đã vào cuộc xác minh sự việc;...
Về phía cơ quan chức năng Hàn Quốc, theo KBS News vào ngày 16/7, một quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và họ đang hợp tác một cách trung thực và đầy đủ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết đang phối hợp với chính phủ Việt Nam để ngăn chặn việc vụ việc lan rộng thành căng thẳng ngoại giao.
Tại họp báo thường kỳ vào chiều 17/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về cách xử lý của Việt Nam đối với vụ việc 2 phụ nữ Hàn Quốc hành hung phụ nữ Việt Nam. "Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh và làm rõ các thông tin liên quan để xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam", bà Phạm Thu Hằng cho biết.
(Tổng hợp)
- Ngâm rau với nước muối tưởng sạch hơn, hóa ra nhiều người đang mắc 3 sai lầm khiến rau mất chất (16:17)
- Bộ Y tế đề xuất miễn, giảm học phí cho gia đình sinh hai con gái (16:16)
- Muốn tài chính khởi sắc từ nay đến cuối năm? 3 điều nên bắt đầu ngay để giữ tiền và tạo thêm cơ hội (16:15)
- Tin mới lũ quét ở Lai Châu: 1 người tử vong, 4 người mất tích, 15 ngôi nhà bị cuốn phăng trong 1 đêm (16:07)
- Kiểm tra nhà nghỉ, công an bắt người phụ nữ 35 tuổi môi giới mại dâm (28 phút trước)
- Bà xã NSND Công Lý "bóc phốt" chồng dỗi không thèm ăn cơm vì lý do hài hước (33 phút trước)
- Cầu thủ Tây Ban Nha có thể nhận hơn 20 tỷ đồng/người nếu đăng quang World Cup 2026 (36 phút trước)
- California Fitness & Yoga thu hẹp hệ thống, đóng cửa 4 câu lạc bộ tại Hà Nội và TPHCM (53 phút trước)
- Diễn biến mới nhất vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn (59 phút trước)
- Iran tấn công trung tâm chỉ huy Mỹ tại Trung Đông, khai hỏa dồn dập khắp Vùng Vịnh (1 giờ trước)