Truyền thông nhà nước Iran cho biết nhiều tiếng nổ đã xuất hiện trên hai hòn đảo Kharg và Qeshm vào rạng sáng 8/7. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh quân đội Mỹ nối lại các đợt tấn công nhằm vào Iran sau nhiều ngày ngừng bắn.

Rạng sáng 8/7, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra trên đảo Kharg và đảo Qeshm. Tuy nhiên, đến thời điểm công bố thông tin, chưa có thêm chi tiết về nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại của các vụ việc.

Theo Press TV, nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại cả hai hòn đảo chiến lược này, song cơ quan truyền thông chưa công bố thêm thông tin liên quan.

Các vụ nổ trước đó ở Iran sau khi Mỹ nối lại chiến dịch tấn công. (Nguồn: RT)

Đảo Kharg là một dải đất dài khoảng 1,5 km nằm ngoài khơi bờ biển Iran và được xem là đầu mối đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế nước này. Hòn đảo thường đảm nhiệm việc xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, đồng thời từng được các quan chức Mỹ mô tả là trung tâm của toàn bộ nguồn cung dầu mỏ của quốc gia Trung Đông.

Trong khi đó, đảo Qeshm là hòn đảo lớn nhất của Iran tại Vịnh Ba Tư và được xem là một phần trong tuyến phòng thủ trọng yếu gần eo biển Hormuz.

Theo thông tin được nêu, quân đội Mỹ từng nhiều lần tấn công hai hòn đảo này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng đưa ra ý tưởng kiểm soát đảo Kharg cùng các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác của Iran.

Đến nay, quân đội Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận về các thông tin do truyền thông Iran đăng tải.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng nước này đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran với hơn 80 mục tiêu bị đánh trúng.

Theo tuyên bố của CENTCOM trên mạng xã hội X, các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các trạm radar ven biển, hệ thống tên lửa chống hạm cùng hơn 60 tàu cỡ nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hoạt động trong và gần khu vực eo biển Hormuz.

Mục tiêu được nêu là làm suy giảm năng lực tấn công của Iran đối với các tuyến hàng hải thương mại quốc tế.

CENTCOM đồng thời khẳng định lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng nhằm buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu các điều khoản trong thỏa thuận không được thực hiện.

Thùy Dương (SHTT)