Thế giới
30/11/2023 10:35Nhìn lại sự nghiệp ngoại giao hàng đầu của ông Henry Kissinger
Ông Henry Kissinger qua đời hôm 29-11 ở tuổi 100 tại nhà riêng ở bang Connecticut.
Ông sinh ra ở Furth - Đức, vào ngày 27-5-1923 và chuyển đến Mỹ cùng gia đình vào năm 1938 để tránh chiến dịch tiêu diệt người Do Thái ở châu Âu của Đức Quốc xã.

Ông Kissinger là người ủng hộ một cách tiếp cận thực tế trong việc giải quyết xung đột toàn cầu và quan hệ giữa các nước.
Nhà ngoại giao gốc Do Thái này cũng là cố vấn cho các nhà lãnh đạo quyền lực ở cả hai đảng chính trị Mỹ trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, ông từng làm ngoại trưởng Mỹ dưới thời hai cố Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford.
Ông Henry Kissinger nhập tịch Mỹ vào năm 1943, nhập ngũ và phục vụ trong Lục quân Mỹ ở châu Âu vào Thế chiến thứ 2. Ông đậu vào Trường ĐH Harvard nhờ học bổng, lấy bằng thạc sĩ năm 1952 và bằng tiến sĩ năm 1954. Ông giảng dạy tại Trường ĐH Harvard trong 17 năm. Trong phần lớn thời gian đó, ông Kissinger làm cố vấn cho các cơ quan chính phủ.
Trong 8 năm (1969-1977) làm việc không ngừng nghỉ, đầu tiên là cố vấn an ninh quốc gia, sau đó là ngoại trưởng và có thời gian kiêm nhiệm hai vị trí, ông Kissinger đã đóng vai trò chi phối trong chính sách đối ngoại chính phủ Mỹ. Ông đã tiến hành chiến lược "ngoại giao con thoi" đầu tiên trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở Trung Đông.
Theo hãng tin AP, ông đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật để khôi phục mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Cố Ngoại trưởng Henry Kissinger cũng theo đuổi các cuộc đàm phán với Liên Xô, dẫn đến các thỏa thuận kiểm soát vũ khí.

Theo đài CNBC, ông được xem là một trong những nhà ngoại giao và nhà trí thức quan hệ quốc tế hàng đầu của thế kỷ 20, một đại diện của "chính trị thực tế", người đã dàn xếp việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và giúp xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô.

Ông Kissinger phục vụ cho đến hết nhiệm kỳ của cố Tổng thống Gerald Ford vào tháng 1-1977. Sau khi rời khỏi chính phủ, ông Kissinger đã thành lập Tổ chức tư vấn quốc tế Kissinger Associates. Ông cũng cho ra mắt một số cuốn sách, bao gồm sách về Trung Quốc, ngoại giao, chiến lược và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo.
Trong các cuộc phỏng vấn vào dịp sinh nhật lần thứ 100 của ông hồi tháng 5, ông Kissinger từng nói rằng nhiều nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhiều khả năng sẽ trả lời cuộc gọi của ông nếu ông gọi điện cho họ đột xuất.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
-
Vỉa hè Hà Nội tiếp tục bị lấn chiếm dù đang ra quân xử lý (18/07)
-
Ông Kim Sang-sik giỏi gì nhất? (18/07)
-
6 loại cây nhỏ xinh nên đặt ở bàn làm việc: Vừa đẹp vừa như “thuốc an thần”, giảm căng thẳng (18/07)
-
Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom (18/07)
Bài đọc nhiều




