-
Camera AI giao thông quét 24 giờ, danh sách phạt nguội mới nhất lộ diện, chủ xe cần kiểm tra gấp theo Nghị định 168 -
Hà Nội: Cháy nhà trọ 8 tầng lúc rạng sáng, nhiều người hoảng loạn -
Bé trai ném đá làm vỡ kính tàu khách ở Đồng Nai, gia đình phải bồi thường thiệt hại -
Nhiều dấu hiệu lạ vụ bé 20 tháng tuổi tử vong ở BV Sản – Nhi Lào Cai, phát ngôn của bác sĩ gây tranh cãi -
"Ngủ một giấc là hết cồn": Sai lầm tai hại khiến nhiều tài xế dính án phạt dù đã tỉnh táo -
Hiện trường va chạm liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, tài xế xe tải tử vong tại chỗ -
Hy hữu: Nhặt được 10 chỉ vàng trên đường phố Hà Nội -
Ung thư dạ dày đang "trẻ hóa": Bác sĩ điểm mặt 5 món khoái khẩu cần hạn chế ngay kẻo hối không kịp -
Phú Quốc: Công an thông tin nóng vụ người phụ nữ ở trường mầm non đánh trẻ, hé lộ kết quả kiểm tra -
Lãi suất tiết kiệm đầu tháng 2/2026: Gửi tiền ngân hàng nào lời nhất?
Thế giới
29/11/2020 20:35Nhìn qua đồng phục đến trường của học sinh ở các quốc gia trên thế giới, ẩn sau mỗi thiết kế đôi khi là những lý do riêng đặc biệt
Việc có nên bắt buộc học sinh mặc đồng phục đến trường hay không vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, theo ý kiến từ những người ủng hộ, đồng phục có nhiều lợi ích nhất định trong việc ý thức cho trẻ tính kỷ luật, sự bình đẳng và đoàn kết trong môi trường học đường.
Trên thực tế, ở mỗi nước, đồng phục đi học cho trẻ lại có những kiểu thiết kế riêng biệt rất thú vị. Đằng sau những bộ đồ đó đôi khi là sự tính toán kĩ lưỡng về màu sắc, kiểu dáng, độ ngắn dài,... để tạo ra được thành phẩm cuối cùng phù hợp áp dụng cho học sinh nước đó. Nào cùng nhìn qua đồng phục đi học của trẻ em các nước nhé!
Anh Quốc
Quy định về trang phục đến trường rất nghiêm ngặt ở Anh. Bộ đồng phục đầu tiên tại nước này có màu xanh lá. Màu này được cho là có thể dạy trẻ em cách ngăn nắp và bình tĩnh (và loại vải được chọn có giá rẻ nhất).
Ngày nay, mỗi trường học đều có đồng phục và biểu tượng riêng của trường. Một số trường thậm chí còn có quy định nghiêm ngặt đến mức không cho phép học sinh mặc quần đùi ngắn trong tiết trời mùa hè nóng nực. Nam sinh của một trường tại Anh sau đó đã đồng loạt mặc váy đến trường để đòi lại công bằng. Vì điều này, nhiều trường đã thiết kế những bộ đồng phục nhằm tránh phân biệt giới tính nhất có thể.

Australia
Hệ thống giáo dục của Úc "học tập" khá nhiều từ Vương quốc Anh. Đồng phục học sinh của họ rất giống đồng phục của Anh, chỉ khác là chúng thoáng và nhẹ hơn. Nhiều trường học cũng yêu cầu học sinh đội mũ do khí hậu quá nắng nóng vào mùa hè.

Cuba
Có khá nhiều đồng phục khác nhau ở Cuba: áo màu trắng quần đỏ, hoặc áo màu xanh lam với phần dưới màu xanh đậm. Tuy nhiên thường học sinh sẽ phải đeo cà vạt màu đỏ hoặc xanh, giống với học sinh Liên Xô cũ.

Indonesia
Ở Indonesia, màu sắc đồng phục của học sinh khác nhau tùy theo giai đoạn giáo dục. Phần áo phía trên luôn có màu trắng, nhưng phần dưới có thể có màu đỏ, xanh đậm hoặc xám. Điều thú vị hơn là sau khi các học sinh vượt qua kỳ thi quốc gia, họ có truyền thống ăn mừng sự "tự do" của mình bằng cách sơn đồng phục của nhau bằng bút lông và sơn phun nhiều màu.

Trung Quốc
Học sinh Trung Quốc có nhiều hơn một bộ đồng phục sử dụng cho riêng ngày lễ và ngày thường, cho mùa hè và mùa đông. Đồng phục hàng ngày của nữ sinh và nam sinh gần như giống hệt nhau và có thiết kế giống đồ thể thao.

Ghana
Tất cả trẻ em đều phải mặc đồng phục khi đi học, nhưng tại Ghana, giống như phần lớn các nước châu Phi, người dân còn nghèo cùng mức thu nhập bình quân rất thấp. Vì vậy, việc mua đồng phục là một trong những trở ngại khiến nhiều đứa trẻ không được học hành đến nơi đến chốn. Năm 2010, chính phủ đã phổ biến miễn phí đồng phục cho học sinh trên khắp cả nước.

Syria
Đồng phục học sinh ở Syria đã được thay đổi từ màu kaki sang màu sáng hơn (xanh lam, xám và hồng) từ rất lâu trước khi xảy ra xung đột quân sự vì lý do chính trị. Nó tượng trưng cho ước nguyện được sống trong hòa bình ở Trung Đông.

Bhutan
Một quốc gia khác mà học sinh mặc trang phục dân tộc truyền thống để đến trường là Bhutan. Quần áo của các bé gái được gọi là "kira" và của các bé trai được gọi là "gho". Trước đây, trẻ em thường mang theo tất cả sách giáo khoa và đồ dùng học tập bằng cách để trong quần áo, nhưng bây giờ đã có balo hoặc túi xách thay thế.

Hàn Quốc
Ở Hàn Quốc, trẻ em học từ sáng đến tận tối muộn. Chính vì vậy, không có gì lạ khi nhiều người trong số họ nghĩ rằng trường học là không gian của thanh xuân lãng mạn bởi chúng dành phần lớn cuộc đời mình ở đó. Vì vậy riêng tại Hàn Quốc, hình ảnh học sinh mặc đồng phục khá phổ biến ngay cả bên ngoài trường học, thậm chí trên phim ảnh.

Triều Tiên
Ở Triều Tiên, đồng phục học sinh là bắt buộc: nữ sinh mặc váy còn nam sinh mặc áo sơ mi với quần. Nhưng phần gây tò mò nhất trên bộ đồng phục là chiếc khăn quàng đỏ bắt buộc. Nó được cho là biểu tượng ủng hộ nền chính trị của Triều Tiên.

Sri Lanka
Ở Sri Lanka, học sinh phải mặc đồng phục màu trắng. Nữ sinh mặc váy kết hợp cùng áo trắng và cà vạt, nam sinh mặc áo sơ mi trắng và quần đùi xanh. Vào những dịp đặc biệt, nam sinh mặc quần đùi trắng.

Ấn Độ
Hầu hết các trường học ở Ấn Độ đều có đồng phục bắt buộc. Nam sinh thường phải mặc áo sơ mi ngắn tay, quần ngắn, đi tất và giày tối màu. Tuy nhiên, nữ sinh sẽ mặc váy áo dài đến đầu gối kếp hợp cùng quần dài.

Theo Mammama (Trí Thức Trẻ)
- Chưa ly hôn đã có vợ mới, đơn tố cáo tại Đắk Lắk phơi bày nghi vấn cấp giấy kết hôn trái luật gây tranh cãi (10:46)
- Muốn làm lại khi đã quá muộn, người đàn ông hối hận nhìn vợ cũ trong hôn nhân khác (10:41)
- Camera AI giao thông quét 24 giờ, danh sách phạt nguội mới nhất lộ diện, chủ xe cần kiểm tra gấp theo Nghị định 168 (10:36)
- Khi AI "sống hộ" con người: Cái giá của hoàn hảo là sự xói mòn nhân tính (10:32)
- Kim Seon Ho xin lỗi và thừa nhận sai phạm tài chính, đối mặt nguy cơ ngồi tù vì trốn thuế (10:30)
- Cristiano Ronaldo và "bức trần kính" quyền lực tại Saudi Arabia (10:24)
- Hà Nội: Cháy nhà trọ 8 tầng lúc rạng sáng, nhiều người hoảng loạn (10:24)
- Clip: Kinh hoàng xe phân khối lớn đâm nát đuôi ô tô, biker bay thẳng vào trong khoang xe (10:20)
- Bé trai ném đá làm vỡ kính tàu khách ở Đồng Nai, gia đình phải bồi thường thiệt hại (10:12)
- Thủ tướng yêu cầu thông quan nhanh thực phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu, không để ùn ứ kéo dài (10:07)