-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Thế giới
06/06/2022 21:32Nhìn thấy cuộc sống của những cặp đôi đã kết hôn, cô gái quyết định cưới chính bản thân mình
Kshama Bindu là minh chính về một số lượng phụ nữ Ấn Độ đi theo trường phái yêu thương bản thân, vì vậy cô đã quyết định ngày 11/6 tới đây cô sẽ kết hôn với chính bản thân mình, tờ Hindustan Times đăng tải.
Tuy nhiên Bindu cho biết cô không hề mong đợi câu chuyện của bản thân được chia sẻ rộng rãi trên báo chí và các phương tiện truyền thông vì bản thân chỉ muốn một đám cưới truyền thống đơn giản và gần gũi.
Cô gái 24 tuổi chia sẻ: “Tôi đã gửi lời mời đến cho những người bạn của mình và tôi cũng đã mua sắm những vật dụng cần thiết cho buổi lễ. Nhưng do câu chuyện của tôi đã được đưa tin quá ầm ĩ, nên ngôi đền nơi tôi dự định làm lễ đã từ chối cho tôi tham gia, vì vậy tôi đang phải tìm một địa điểm mới, và tất nhiên tôi sẽ không tiết lộ chỗ đó ở đâu.”
Bindu cũng cho biết, tất cả những nghi lễ truyền thống trong một đám cưới cũng đều được cô thực hiện, như nghi lễ pheras - một nghi lễ quan trọng, đến tuyên lời thề nguyện và cả tuần trăng mật. Ngoài ra cô cũng sẽ diện những trang phục truyền thống của Ấn Độ và đặt một chiếc bánh chaniya choli màu đỏ truyền thống cho đám cưới.
Bindhu cho biết đã học cách tự yêu chính bản thân mình rất khó khăn trong môi trường đầy những điều lãng mạn của tình yêu giữa các cặp đôi.
“Lớn lên, tôi thấy những thành kiến về nữ giới tồn tại trong xã hội của chính mình và đó là cách việc yêu thương bản thân bắt đầu hình thành trong tôi. Tôi quan sát những người đã kết hôn xung quanh mình, cách họ sống cuộc sống của họ và tôi nhận ra chưa bao giờ cảm thấy muốn kết hôn." một phóng viên chia sẻ câu chuyện của Bindhu
"Tôi đã học được từ những phụ nữ khác rằng cần phải tự yêu bản thân. Tôi rất khó chịu khi nhìn và nghe những câu chuyện về nạn bạo hành gia đình, lạm dụng tình dục xung quanh tôi... Tôi rất muốn hỏi họ, Tại sao lại để điều đó xảy ra với bản thân? Tại sao không thể giữ sống một mình và tự yêu lấy bản thân?" Bindhu cho biết
Theo Kshama Bindu, cô muốn truyền cảm hứng cho những người đang mệt mỏi trong việc và đang muốn tìm kiếm tình yêu đích thực hay phá bỏ những khuôn mẫu cố hữu tại đất nước. Bindu tuyên bố rằng cuộc hôn nhân của cô sẽ là cuộc hôn nhân đầu tiên kiểu như vậy ở Ấn Độ. Bindhu cũng tự nhận mình là người song tính và trước đây cô cũng từng yêu một người phụ nữ và sau đó là một người đàn ông nhưng những quan hệ này nhanh chóng thất bại nên hiện tại cô muốn dành tất cả tình cảm cho bản thân.
Bindhu cho biết, trong đám cưới cô ấy không cần một hoàng tử quyến rũ, trong buổi lễ cô ấy sẽ ăn mặc như một cô dâu và sẽ tham gia các nghi lễ mà bạn bè của cô sẽ tham dự và trở về nhà thay vì đi cùng chú rể.
Tuy nhiên theo các chuyên gia pháp lý, mặc dù đám cưới của Bindhu có thể thực hiện hết các nghi lễ truyền thống của Ấn Độ nhưng về mặt luật pháp điều này là không được cho phép, vì vậy xét một cách cụ thể sau đám cưới Kshama Bindu vẫn được coi là một người độc thân.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (52 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)