Thế giới

Nhóm chiến binh người Kurd nhận đánh bom Ankara để trả đũa Tổng thống Erdogan

Một nhóm chiến binh người Kurd có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom ở thủ đô Ankara hôm 17.2, làm 28 người thiệt mạng.

Một nhóm chiến binh người Kurd có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom ở thủ đô Ankara hôm 17.2, làm 28 người thiệt mạng.

Vụ đánh bom ở Ankara hôm 17.2 làm 28 người thiệt mạng.

 
Nhóm Những con chim ưng Tự do người Kurd (TAK) tuyên bố trên trang web của tổ chức rằng vụ tấn công để trả đũa các chính sách của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
 
Tuyên bố của TAK có đoạn, một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ 27 tuối tên là Abdulbaki Sonmez, đã tiến hành vụ đánh bom xe hôm 17.2 vào một đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara.
 
Nhóm này cũng đề cập đến các hoạt động quân sự chống phiến quân người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và đe dọa tiếp tục tấn công.
 
Trước đó, ông Erdogan cho hay, “không có nghi ngờ gì” về việc các nhóm người Kurd ở Syria được Mỹ hậu thuẫn đã tiến hành vụ đánh bom.
 
Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc một người Syria và là thành viên của tổ chức Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) cho vụ tấn công này.
 
Nhóm TAK từng liên kết với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Ankara coi là một tổ chức khủng bố.
 
>> Xác định danh tính kẻ đánh bom rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ điên cuồng nã pháo người Kurd sau vụ đánh bom rúng động Ankara
 
Theo Thảo Nguyên (Lao Động)