-
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai
Thế giới
10/09/2016 17:11"Nhóm chính trị" đứng sau vụ nổ ở Phnom Penh
Cảnh sát Campuchia cáo buộc các thành viên của “một tổ chức chính trị” đã thực hiện vụ ném lựu đạn ở thủ đô Phnom Penh vào tối 6.9, khiến 3 người bị thương, trong đó có một người Việt Nam.
| Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công |
Trước đó, các nhà điều tra nhận định động cơ vụ tấn công có thể là “trả thù”. Tuy nhiên, tờ The Cambodia Daily ngày 9.9 dẫn lời tướng Kirth Chantharith, phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia Campuchia, nhận định vụ tấn công trên đường 163 tại khu Boeung Keng Kang III, gần Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng không phải khủng bố nhưng là hành động của “những phần tử vô chính phủ muốn gây rối loạn xã hội”. Ông Chantharith từ chối tiết lộ cụ thể nhưng cho biết đó là kết luận từ cuộc điều tra “đáng tin cậy” của cảnh sát.
Theo lời các nhân chứng, kẻ tấn công đi xe máy đã ném quả lựu đạn ra giữa đường nhằm vào một chiếc xe hơi Lexus đang chạy qua. Chiếc xe này là xe công, thuộc một văn phòng của Bộ Nông nghiệp. Vụ nổ đã làm 3 người bị thương nhẹ trong đó có anh Minh Hậu, quốc tịch Việt Nam, hành nghề bỏ sỉ quần áo tại chợ O’Russey (quận Chamkarmon).
Những thông tin mới về vụ nổ được đưa ra giữa lúc nhiều quan chức chính phủ liên tục cáo buộc đảng đối lập CNRP có hành động đe dọa an ninh quốc gia. Hồi tháng 7, ông Kem Ley, bình luận viên chính trị nổi tiếng với các chỉ trích nhằm vào Thủ tướng Hun Sen, bị bắn chết. Sau đó, phát ngôn viên đảng cầm quyền CPP Sok Eysan cáo buộc CNRP “gây ra vụ việc nhằm đổ cho chính quyền”. Mới đây, phát ngôn viên chính phủ Phay Siphan buộc tội phe đối lập “âm mưu gây rối trật tự xã hội” bằng cách ủng hộ chiến dịch “Thứ hai màu đen” nhằm kêu gọi phóng thích những người “bị bắt giữ vì động cơ chính trị”, theoThe Cambodia Daily.
- Chiêu trò "bia kèm lạc" bủa vây Kia EV3 tại Mỹ: Bị đại lý đội giá hàng nghìn USD, đắt hơn cả phân khúc trên (08:52)
- Diễn viên "Sex and the City": Bê bối "cướp vợ" đồng giới và bi kịch ung thư (08:46)
- Thạc sĩ trường top đầu từng kiếm gần 1,9 tỷ đồng/năm, tuổi 35 làm lao công sau hơn 1.000 lần xin việc (08:43)
- Carrick đau lòng khi fan MU la ó, tuyên bố không trốn tránh trách nhiệm (08:42)
- Hơn 50 tỷ USD vốn FDI đăng ký, cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt? (08:42)
- Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời (08:36)
- Liên tục chửi bới, đổ chất thải và chặn lối đi chung: Một phụ nữ tại Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam (08:30)
- Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky (08:30)
- Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày (08:26)
- Trang web 20 năm đóng cửa và làn sóng quay lưng của fan: Phía T.O.P chính thức lên tiếng xin lỗi (08:19)