Chỉ vì một tấm ảnh bị chụp nhầm từ đối tượng môi giới, gia đình bà cụ 70 tuổi tại Johor đã trở thành mục tiêu "khủng bố" của nhóm đòi nợ thuê, nhà và xe bị phóng hỏa dữ dội.

Vụ việc xảy ra vào sáng 11/6 tại Johor, Malaysia. Bà Lin Xiuyu (70 tuổi) khi đó đang ở Penang cùng các con gái thì bàng hoàng nhận tin báo nhà riêng bị kẻ lạ phóng hỏa. Tại hiện trường, hung thủ để lại tờ giấy đòi nợ đầy đe dọa, cảnh báo sẽ tiếp tục đốt nhà nếu không tất toán khoản vay.

Cô Chen Lifen, con gái bà Lin, khẳng định gia đình vô tội và chưa từng vay mượn bất kỳ khoản tiền nào. Sau khi rà soát, họ bàng hoàng phát hiện nguyên nhân đến từ một người hàng xóm sống cùng dãy.

Người hàng xóm này thừa nhận đã vay 1.800 đô la Singapore nhưng mất khả năng thanh toán do tài khoản bị đóng băng. Nhóm đòi nợ sau khi nhận được ảnh chụp từ môi giới đã tấn công nhầm vào ngôi nhà của bà Lin thay vì địa chỉ của con nợ thực sự.

Nhà và xe của mẹ cô Chen đã bị những kẻ cho vay nặng lãi phóng hỏa do... nhầm nhà.

Đại diện Văn phòng Khiếu nại Công cộng bang Johor, ông Lim Dao Xiang, cho biết nhóm cho vay nặng lãi đã thừa nhận sai sót do "nhầm lẫn kỹ thuật" từ người môi giới. Dù phía tội phạm đã xin lỗi và hứa dừng tay, nhưng gia đình bà Lin đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề.

Vụ phóng hỏa khiến chiếc xe hơi của gia đình bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính 20.000 Ringgit (hơn 130 triệu VNĐ). May mắn là hàng xóm đã kịp thời khống chế đám cháy trước khi lửa bén vào bình xăng, ngăn chặn nguy cơ xảy ra một vụ nổ kinh hoàng cho cả dãy phố.

"Nếu mẹ tôi ở nhà lúc đó, hậu quả thật khó tưởng tượng", cô Chen bàng hoàng nhớ lại. Sự việc đã tạo nên làn sóng lo ngại bao trùm cả khu dân cư, khi người dân nhận ra họ có thể trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của các băng nhóm đòi nợ bất hợp pháp bất cứ lúc nào.

Ông Lim Dao Xiang cảnh báo người dân không được liên lạc với các số điện thoại trên thông báo đòi nợ, làm như vậy có thể làm lộ thông tin cá nhân cho các băng nhóm tội phạm.

Ông cũng kêu gọi các nhà chức trách có hành động kiên quyết chống lại những kẻ cho vay nặng lãi bất hợp pháp sử dụng thủ đoạn đe dọa và đốt phá.

HL (SHTT)