Thế giới
26/05/2022 17:49Nhóm học giả Trung Quốc kiến nghị tiêu diệt Starlink của Elon Musk

Các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Viễn thông Bắc Kinh cho rằng Statlink là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc vì “có tiềm năng ứng dụng quân sự rất lớn”.
Starlink là dự án kết nối toàn cầu của Elon Musk, được tạo nên bằng hàng ngàn vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp của Trái đất kết nối với các trạm dưới mặt đất để cung cấp dịch vụ kết nối internet tốc độ cao.
Trong một bài viết đăng trên tạp chí Công nghệ quốc phòng hiện đại, nhóm gồm 5 nhà nghiên cứu cho rằng Starlink có thể được quân đội Mỹ sử dụng, vì thế họ kêu gọi Trung Quốc phát triển vũ khí để hạ gục mạng kết nối internet này. “Cần phát triển hơn nữa các công nghệ liên quan và năng lực vô hiệu hóa”, nhóm nghiên cứu viết.
Nhóm nghiên cứu cho rằng Trung Quốc cần “quyết liệt phát triển các biện pháp đáp trả” và chuẩn bị “sử dụng phối hợp công nghệ tiêu diệt mềm và tiêu diệt cứng” đối với mạng vệ tinh này.
Bài viết kết luận rằng Trung Quốc cần xử lý hệ thống Starlink để “duy trì và giành được lợi thế trong cuộc chơi không gian khốc liệt này”.
Một lợi thế của Starlink là dễ triển khai, thể hiện qua việc đưa công nghệ này đến Ukraine khi hạ mạng di động truyền thống của nước này bị phá hủy trong cuộc xung đột với Nga.
Tháng 3 năm nay, ông Dmitry Rogozin, giám đốc cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, nói rằng Starlink không còn là công nghệ “thuần dân sự”, sau khi Musk phản hồi trực tiếp khẩn cầu trên Twitter của chính phủ Ukraine về việc cho tiếp cận vệ tinh.
Các nhà nghiên cứu Mỹ đề xuất sử dụng Starlink như một giải pháp thay thế GPS, khi hệ thống định vị toàn cầu có tuổi đời vài thập kỷ này bị nhiều nước coi là mục tiêu tấn công để làm suy yếu sức mạnh quân sự của phương Tây.
Giới phân tích cho rằng Trung Quốc có thể tấn công Starlink trong trường hợp xung đột xảy ra ở Đài Loan (Trung Quốc), nơi Mỹ có thể can thiệp để hỗ trợ hòn đảo tự trị.
Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan (Trung Quốc) nếu Bắc Kinh tấn công quân sự. Ông Biden nói rằng Mỹ đã có “cam kết” bảo vệ hòn đảo mà Trung Quốc coi là một tỉnh tạm chia cắt.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Ukraine có nữ Thủ tướng mới và tân đặc phái viên tại Mỹ (18/07)
-
Bão Wipha hình thành áp sát Biển Đông, miền Bắc sắp hứng đợt mưa rất lớn (18/07)
-
"Mong Sol tự hào và hạnh phúc nhất", nhưng điều Jack và Thiên An đang làm thì... ngược lại! (18/07)
-
Mẹ bầu hoảng loạn vì bị kẻ cướp đe dọa giết cả nhà nếu báo công an (18/07)
-
Rộ thông tin Ngô Thanh Vân đã sinh con gái đầu lòng, Huy Trần chính thức lên tiếng (18/07)
-
Cả nghìn người sống trong chung cư thì sạc xe điện mỗi ngày thế nào: Trung Quốc giải bài toán này như sau (18/07)
-
CEO Andy Byron: Từ ông trùm công nghệ đến tâm điểm của sự cố kiss-cam vạch trần ngoại tình gây bão mạng (18/07)
-
Cảnh báo 7 loại hình ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại (18/07)
-
Tuyển Indonesia rơi vào “bảng tử thần”, giấc mơ World Cup đứng trước nguy cơ tan vỡ (18/07)
-
Bài học ‘vua chứng khoán’ Trung Quốc mất sạch 4,3 tỷ USD vì lòng thù hận, từ đứa trẻ nghèo thành đại gia rồi cuối cùng thành tử tù (18/07)
Bài đọc nhiều




