-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
06/06/2018 16:06Nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên của TQ sẵn sàng chiến đấu
Hải quân Trung Quốc đang phát triển với tốc độ chóng mặt, nhiều tàu chiến mới được hoàn tất ở nhà máy đóng tàu. Trong khi đó, tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc đã tham gia huấn luyện trong vài năm qua, và chỉ mới sẵn sàng chiến đấu, tờ Diplomat cho biết.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh “đã sẵn sàng chiến đấu”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, nói thêm rằng “các hệ thống tấn công và phòng thủ đã được thử nghiệm thành công”.
Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, mua từ Ukraine năm 1998, khi đó chỉ có khung tàu mà không có động cơ, bánh lái và phần lớn các hệ thống vận hành khác.
Năm 2017, nhà máy đóng tàu Trung Quốc hoàn thiện xong tàu sân bay nội địa Type-001A đầu tiên. Tuy vậy, con tàu vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.
“Hải quân Trung Quốc phát triển nhanh đến mức khó có lực lượng hải quân nào trong quá khứ đạt tốc độ phát triển như vậy”, bản báo cáo của Viện Hoàng gia Anh năm 2017 cho biết.
Đô đốc về hưu Wang Yunfei hồi tháng 5 nói Trung Quốc không có kế hoạch bắt chước Mỹ đóng 10 siêu tàu sân bay và 9 tàu đổ bộ cỡ lớn của Thủy quân lục chiến.
Truyền thông Trung Quốc hồi tháng trước nói hải quân nước này cần tổng cộng 6 tàu sân bay để mở rộng lợi ích trong khu vực và giúp giải quyết “các vấn đề khẩn cấp trên nhiều mặt trận”, trong “tình huống xấu nhất”.
Quan chức Trung Quốc cho đến nay từ chối xác nhận số lượng tàu sân bay mà nước này muốn đóng.
Bên cạnh đó, các tàu sân bay Trung Quốc chưa được trang bị các hệ thống chiến đấu hiện đại nhất như Mỹ. Trung Quốc cũng chưa đóng mới tàu sân bay hạt nhân.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (4 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (23 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (32 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (51 phút trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)