-
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người -
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư
Thế giới
19/07/2016 15:56Nhóm vũ trang chiếm đồn cảnh sát Armenia từ chối đầu hàng
Vụ bắt giữ con tin tại đồn cảnh sát ở thủ đô Yerevan (Armenia) diễn ra từ ngày 17.7 vẫn chưa đến hồi kết dù 5 con tin đã được nhóm vũ trang thả ra ngoài.
| Vụ bắt giữ con tin ở Armenia vẫn chưa kết thúc dù 5 con tin đã được thả |
Một nhóm vũ trang khoảng 30 người thuộc nhóm đối lập cực đoan ở Armenia tấn công sở cảnh sát ở thủ đô Yerevan vào sáng 17.7 làm một phó chỉ huy cảnh sát thiệt mạng, một số kẻ tấn công và cảnh sát khác bị thương, theo TASS ngày 18.7.
Nhóm vũ trang này bắt giữ con tin trong đó có phó cảnh sát trưởng Armenia, tướng Vartan Yegiazaryan và phó cảnh sát trưởng Yerevan, Valery Osipyan. Tổng cộng đã có 5 con tin được thả tính đến ngày 18.7, theo Reuters dẫn thông báo của cơ quan an ninh. Việc thương thuyết vẫn tiếp tục diễn ra. Cơ quan an ninh quốc gia Armenia thông báo rằng nhóm vũ trang đã từ chối thả con tin để đầu hàng.
Các kẻ tấn công yêu cầu trả tự do cho Jirair Sefilian, một lãnh đạo đối lập từng là chỉ huy quân đội trong cuộc chiến giữa Armenia và Azerbaijan giành vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh. Cuộc chiến kết thúc vào năm 1994 bằng một lệnh ngừng bắn, nhưng các cuộc giao tranh vẫn thường xuyên diễn ra, đặc biệt là hồi tháng 4.2016.
Ông Sefilian là người yêu cầu sử dụng nhiều hành động quân sự cứng rắn đối với Azerbaijan. Lãnh đạo đối lập này bị bắt hồi tháng 6 vì cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép nhằm âm mưu gây bạo lực lật đổ chính quyền, theo New York Times.
Khoảng 2.000 người đã tụ tập tại trung tâm thủ đô Yerevan ngày 18.7 để yêu cầu thả ông Sefilian và đòi Tổng thống Serzh Sarksyan từ chức. Những người này tuần hành qua khu vực đồn cảnh sát nơi vụ bắt giữ con tin đang diễn ra. Một số người bị cảnh sát bắt giữ để kiểm tra nhưng được thả sau đó.
Theo Bảo Vinh (Thanh Niên Online)
- Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel tạo dấu ấn lịch sử tại Old Trafford (1 giờ trước)
- FDA mở cuộc điều tra khẩn cấp: Vắc-xin COVID-19 nghi vấn liên quan đến cái chết của trẻ em (1 giờ trước)
- Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em (1 giờ trước)
- Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu (1 giờ trước)
- Rùng mình với sự trùng hợp giữa ngày mất của 3 cố nghệ sĩ Chí Tài, Thương Tín và Ngọc Trinh (1 giờ trước)
- Trùm giang hồ Vi "ngộ" chi 350 triệu đồng "chạy giảm án" cho phạm nhân giết bạn tù (1 giờ trước)
- Loạt khoản chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bị tính thuế: Hé lộ quy định thuế, người dân cần chú ý! (1 giờ trước)
- Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong (1 giờ trước)
- Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia (1 giờ trước)
- Đập phá để xả stress có thực sự hiệu quả? (1 giờ trước)