-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
20/06/2023 18:19Những chiếc đồng hồ đắt giá nhất trên thế giới, ai là người Việt Nam cũng từng sở hữu một trong số đó
Chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới có giá gần 560 tỷ đồng
Được xem là một biểu tượng của ngành chế tác đồng hồ ở thế kỷ 20, “Henry Grave Jr Supercomplication” chính là chiếc đồng hồ cơ khí phức tạp và đắt đỏ bậc nhất thế giới. Mất đến 3 năm để thiết kế kiểu dáng và 5 năm để hoàn thiện sản phẩm, Henry Grave Jr Supercomplication là một trong những chiếc đồng hồ bỏ túi phức tạp nhất từng được chế tạo mà không cần sử dụng đến sự trợ giúp của máy tính.

Được biết, “siêu phẩm” này được làm hoàn toàn bằng vàng 18k và được lắp ráp bởi nhà sản xuất đồng hồ lừng danh của Thụy Sỹ, Patek Phillippe. Henry Graves Jr Supercomplication có trọng lượng hơn 0,5kg, được chế tác từ 900 bộ phận riêng biệt và có tới 24 chức năng, bao gồm: lịch vạn niên, lịch tuần trăng, la bàn,…
Chiếc đồng hồ cao cấp này được lấy tên của người đặt hàng nó, ông Henry Grave - một người làm trong lĩnh vực ngân hàng nhưng lại có niềm đam mê vô tận với đồng hồ. Tại thời điểm Henry Grave Jr Supercomplication mới ra mắt, chiếc đồng hồ này được chào hàng với giá 15.000 USD (tương đương 350 triệu VNĐ) vào năm 1933.
Nhưng sau khi Henry Grave qua đời, nó đã được đem đi bán đấu giá lần đầu tiên vào năm 1999 với giá trị hơn 11 triệu USD (hơn 256 tỷ VNĐ) và người mua chiếc đồng hồ độc đáo là Sheikh Saud bin Mohammed Al-Thani, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Di sản của Qatar. Tuy nhiên, vào năm 2014, do cần tiền để trang trải các khoản nợ nên ông Sheikh đã phải thông qua công ty bán đấu giá nghệ thuật Sotheby’s để tìm chủ mới cho siêu phẩm này.

Công ty Sotheby’s cho biết, cuộc bán đấu giá trên đã diễn ra sôi nổi giữa 5 vị khách hàng, ai cũng muốn là người giành chiến thắng nên đã rất cố gắng trả giá. Cuối cùng, sau hơn 15 phút, chiếc đồng hồ Henry Grave Jr Supercomplication đã thuộc về một người đàn ông bí ẩn với mức giá kỷ lục 21,3 triệu USD. Tuy nhiên, doanh nhân này phải trả tổng số tiền là 24 triệu USD (tương đương 560 tỷ VNĐ) vì phải cộng thêm tiền hoa hồng.
'Kho báu’ đính hơn 400 viên kim cương cực hiếm của Jacob & Co.
Thương hiệu Jacob & Co. đã làm choáng váng các nhà sưu tập đồng hồ, báo chí và những người đam mê đồng hồ khi giới thiệu chiếc đồng hồ có tên Billionaire Timeless Treasure trị giá 20 triệu USD (gần 470 tỷ đồng) tại Geneva, Thụy Sĩ. Tuyệt tác này nằm trong triển lãm Watches & Wonders thường niên, là chiếc đồng hồ đắt nhất và cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm, được bàn tán vô cùng sôi nổi trong sự kiện.

Chiếc đồng hồ này đã được chế tạo trong 3 năm rưỡi, với phần lớn thời gian chi dành để tiềm đủ những viên kim cương màu vàng có cùng sắc độ, chất lượng để đính lên dây đeo, khung bezel, mặt số và núm vặn. Jacob & Co. đã tập hợp một nhóm 10 nghệ nhân lành nghề tại trụ sở chính của hãng tại Geneva để tìm kiếm, phân loại và cắt đá quý. Thương hiệu này tuyên bố rằng họ gần như cạn kiệt nguồn cung cấp loại kim cương cực hiếm này trên thế giới.
Theo Seraina Wicht, người đứng đầu bộ phận sản xuất đồng hồ đá quý của Jacob & Co., họ nhận được hàng chục đến hàng trăm viên kim cương trắng trước đây nhưng việc thu thập kim cương màu vàng là bài toán khó hơn nhiều. Đó là bởi trong 10.000 viên kim cương tự nhiên, chỉ có 1 viên kim cương màu vàng. “Chúng tôi chỉ nhận từng viên đá một, có lúc là 2 viên, nhiều nhất là 3 viên đá một lượt. Đã nhiều khi đến cả vài tuần mà chúng tôi không nhận được viên đá nào đủ chất lượng”, Wicht cho biết.
Khi có đủ số lượng đá họ cần (khoảng 880 carat đá thô), những người thợ cắt đá quý sẽ cắt tất cả chúng theo kích thước chính xác, tạo ra 425 viên kim cương cắt kiểu Asscher màu vàng lạ mắt, khiến viên kim cương giống một hình bát giác cách điệu. Thảnh phẩm cuối cùng sau khi cắt chỉ còn lại khoảng 217 cara đá quý. Sau đó, mỗi viên đá quý được đặt vào lưới “vô hình” tinh xảo bằng vàng hồng 18K theo vị trí tùy vào kích thước và màu sắc, tạo thành dây đeo hoàn chỉnh.

Cuối cùng là kết hợp chúng với 76 viên đá tsavorite màu xanh lục và 57 viên kim cương màu vàng cắt kiểu baguette ở mặt đồng hồ. Đồng hồ sử dụng bộ máy khung xương JCAM39 lên dây cót bằng tay với khả năng dự trữ năng lượng trong 72 giờ. Điều đặc biệt là bộ chuyển động khung mà Jacob & Co. sử dụng trong tất cả chiếc Billionaire của mình được điều chỉnh bởi một tourbillon rất mỏng, tinh xảo đến mức có thể không được chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cũng theo Seraina Wicht, quy trình tạo ra chiếc đồng hồ là thử thách khó khăn hơn bao giờ hết, thậm chí bất khả thi bởi đây là lần đầu tiên đội chế tác sử dụng số lượng lướn đá quý có màu hiếm như vậy. Họ phải đảm bảo đá đáp ứng yêu cầu ở giai đoạn thô và cắt, sau đó là duy trì sự nhất quán về màu sắc sau khi cắt, cuối cùng là tìm cách cắt đá để chúng vừa vặn với vị trí được chỉ định. Chính bởi độ tinh xảo trong từng chi tiết nên mức giá 20 triệu USD được cho là hoàn toàn xứng đáng với giá trị của Billionaire Timeless Treasure.
Từ một mẫu đồng hồ không được chú ý, Rolex Daytona đã trở nên đắt giá như thế nào?
Sau khi xuất hiện trên cổ tay của diễn viên nổi tiếng Paul Newman thì nó bắt đầu được giới sưu tầm để mắt đến. Và nhờ danh tiếng của diễn viên, số phận những chiếc đồng hồ cũng thay đổi với mức giá cao ngất ngưởng.
Paul Newman là một tài tử, một người mê đua xe và là một doanh nhân từ thiện. Ông đã quyên hàng chục triệu dollar cho các quỹ từ thiện thông qua công ty thực phẩm của mình để xây dựng các khu điều trị cho trẻ em bị bệnh nặng. Vì vậy, kể từ khi ông qua đời vào ngày 26/9/2008, những món đồ của ông cũng từ đó trở nên có giá trị và được nhiều người sưu tầm dù có mức giá gần như "không tưởng".


Chiếc Rolex Daytona của diễn viên quá cố Paul Newman (Mỹ) được coi là chiếc đồng hồ đắt giá trên thế giới, khi nó được bán đấu giá thành công vào tháng 10/2017 với mức giá 17,7 triệu USD (khoảng 400 tỷ đồng). Thiết kế đắt đỏ không phải do chất liệu hay quý hiếm, mà ở ý nghĩa của nó. Đó là quà tặng của người vợ, nữ diễn viên Joanne Woodward dành cho Newman khi họ đóng chung trong bộ phim Winning (1969).
Đồng hồ Rolex Daytona của Paul Newman sở hữu những điều đáng giá: thiết kế đặc biệt, sự hiếm có và tất nhiên, xuất xứ đậm chất siêu sao của nó. Chiếc Rolex Daytona Paul Newman này sở hữu mặt số gấu trúc trắng-đen với lớp vỏ thép. Một chiếc đồng hồ như vậy ngày nay sẽ có tầm giá khoảng 100,000 - 120,000 USD. Đáng chú ý, mặt đáy đồng hồ được khắc dòng chữ "Drive Carefully Me" (lái xe cẩn thận) - đây là lời nhắn nhủ mà Woodward muốn gửi tới Newman vì Paul từng bị thương trong tai nạn xe môtô năm 1965.
Khi mới ra mắt, Cosmograph Daytona thực chất không được ưa chuộng. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện trên cổ tay của tay đua Paul Newman thì chiếc đồng hồ này bắt đầu được giới sưu tầm để mắt đến. Và nhờ danh tiếng của diễn viên này, số phận những chiếc đồng hồ cũng thay đổi với mức giá cao ngất ngưởng.
Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 – sang trọng với cỗ máy thời gian nhỏ nhất thế giới

Được sản xuất vào năm 1929, bộ máy Caliber 101 của Jaeger-LeCoultre đã trở thành một thành tựu vĩ đại vào thời điểm đó. Với kích thước tưởng chừng bất khả thi: dài 14mm, rộng 4,8mm, dày 3,4mm và chỉ nặng 1g, nhưng bộ máy này vẫn được lắp ráp từ 98 linh kiện khác nhau. Tất cả linh kiện bên trong bộ máy 101 đều cực kỳ nhỏ bé, và với kích thước đó thì sai số cho phép cũng chỉ là một con số rất nhỏ. Bởi thế, tất cả từng linh kiện đều phải được kiểm tra thủ công, nhằm đảm bảo chất lượng trước khi được lắp ráp.

Với thiết kế mang phong cách cổ điển, có lẽ hơi lỗi thời so với ngày nay, cả hai mẫu Joaillerie 101 Reine và Joaillerie 101 Feuille đều sở hữu bộ vỏ vàng hồng 18K và được nạm kim cương. Joaillerie 101 Reine có thiết kế đơn giản hơn một chút, giống như một chiếc vòng tay với một mặt số tí hon để hiển thị thời gian. Joaillerie 101 Feuille thì cầu kỳ hơn, sở hữu một nắp đậy hình chiếc lá để bảo vệ phần mặt số.

Giống với mọi mẫu đồng hồ sử dụng bộ máy 101, cả hai thiết kế mới của Jaeger-LeCoultre đều có một núm chỉnh giờ siêu nhỏ ở mặt đáu đồng hồ – có nhiệm vụ lên dây cót và chỉnh giờ cho chiếc đồng hồ. Mức giá của Joaillerie 101 Reine và Feuille sẽ tùy vào đơn đặt hàng, nhưng có lẽ mức giá thấp nhất sẽ không dưới 120.000 USD.
Đồng hồ Rolex Reference 6062 của Vua Bảo Đại và phiên đấu giá lịch sử

Tháng 5.2017, chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062 - từng thuộc về vua Bảo Đại (1913-1997) được định giá đắt nhất thế giới tính đến thời điểm tháng 5.2017 (với dòng Rolex) tại phiên đấu giá ở Thụy Sĩ.
Theo đó, đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại được bán với giá 5,06 triệu USD quy đổi thành 115,1 tỉ đồng năm 2017 (tương đương khoảng 119 tỉ đồng).
Chiếc Rolex của vua Bảo Đại từng được biết đến là chiếc đồng hồ "có giá trị và được yêu thích nhất", đồng thời là một trong những mẫu dạng vỏ hàu "mang tính biểu tượng và phức tạp nhất" từng được nhà sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ chế tạo. Đây là dòng Rolex “Triple Calendar” với lịch Mặt trăng (Âm lịch) bằng vàng và là một trong ba mẫu có mặt số màu đen với kim cương trang trí. Đồng hồ từng do vua Bảo Đại sở hữu là mẫu duy nhất được đính kim cương vào những giờ chẵn, theo Vnexpress.

Vua Bảo Đại đã đặt mua chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062 vào mùa xuân năm 1954, khi đến Geneva, Thụy Sĩ để tham gia hội một nghị đàm phán hòa bình.
"Để đáp ứng yêu cầu của vị vua khó tính, chúng tôi phải gửi chiếc đồng hồ Rolex 6062 Oyster Perpetual với toàn bộ phần vỏ và dây đeo làm bằng vàng 18K”, đại diện hãng đồng hồ Rolex cho biết.
Phần vỏ còn được trang bị thêm tính năng chống nước đặc biệt mang tên Oyster, mang tính biểu tượng của những chiếc đồng hồ Rolex hạng sang. Trong số 3 mẫu đồng hồ Rolex 6062 đính kim cương, chỉ duy nhất đồng hồ của vua Bảo Đại được đính cả kim cương lên các khung giờ chẵn.

Hồi năm 2002, chiếc Rolex này từng được bán cho một nhà sưu tập tư nhân với mức giá kỷ lục 235.000 USD. Đây mức giá cao nhất cho một chiếc Rolex ở thời điểm đó.
QT (SHTT)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (1 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (2 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (3 giờ trước)
- Phi công Tây Ban Nha lừa CĐV Argentina về kết quả chung kết World Cup (3 giờ trước)