Chi tiết về hai âm mưu ám sát riêng biệt nhằm vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi năm ngoái đã được người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ vào ngày 23/6.
Hãng thông tấn UPI (Mỹ) đưa tin, Trung tướng Vasyl Malyuk - người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) - nói với các phóng viên rằng, hai đại tá được giao nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Zelensky trên thực tế là làm việc cho Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) và đang âm mưu ám sát ông Zelensky.
Ông Malyuk cũng mô tả kế hoạch ám sát tại sân bay ở Rzeszow, Ba Lan.

Một số chi tiết từ cả hai vụ việc hồi năm ngoái đã được tiết lộ, bao gồm cả thông tin do các đại tá bị bắt giữ đưa ra.
"Năm ngoái, chúng tôi đã thực hiện một chiến dịch lớn", ông Malyuk nói. "Một trong những đối tượng bị bắt giữ là người đứng đầu một bộ phận trong Ủy ban Bảo vệ Nhà nước (UDO) - người có vai trò bảo vệ giới lãnh đạo đất nước này [Ukraine]. Cùng với ông ta, một đại tá khác cũng bị bắt. Cả hai đều làm việc cho FSB của Nga, cụ thể là Cục 5 của cơ quan này", ông Malyuk cáo buộc.
Trung tướng Malyuk cho biết kế hoạch là xác định và loại bỏ những người có âm mưu ám sát ông Zelensky tại Văn phòng Tổng thống ở Kyiv.
Theo người đứng đầu SBU, đây là một hoạt động cực kỳ phức tạp và đã được thực hiện trong gần hai năm, từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga.
"Chúng tôi đã xâm nhập được vào nhóm [lên kế hoạch ám sát] bằng một hoạt động kỹ thuật - đặc vụ mạnh mẽ", ông Malyuk cho biết.
Theo UPI, hồi tháng 5/2024, Tổng thống Zelensky đã sa thải người đứng đầu UDO Serhiy Rud. Ông này đã đảm nhiệm công việc từ năm 2019 và trước đây là người đứng đầu đơn vị an ninh cá nhân của Tổng thống Ukraine.
Theo thông tin từ hãng thông tấn UNIAN (Ukraine) được trang Notes from Poland trích dẫn, một cựu chiến binh Ba Lan - người "được tuyển dụng cách đây nhiều thập kỷ và tin tưởng vững chắc vào sự nghiệp của Liên Xô" - đã lên kế hoạch ám sát Tổng thống Ukraine Zelensky tại sân bay ở Rzeszow, Ba Lan.
Theo luật bảo mật thông tin của Ba Lan, UNIAN chỉ xác định được người này tên là Paweł K. Anh ta đã cân nhắc một số cách thức để ám sát Tổng thống Ukraine, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái hoặc lính bắn tỉa, người đứng đầu SBU Malyuk nói.
Ông Malyuk cho biết thêm, SBU và Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan (ABW) đã phát hiện ra các kế hoạch. Paweł K bị bắt giữ tại Ba Lan.

Sau đó, cũng trong ngày 23/6, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Tomasz Siemoniak đã làm rõ rằng đó là một vụ việc được phanh phui vào tháng 4/2024.
Ba Lan, và đặc biệt là Rzeszow, là cửa ngõ chính cho các quan chức đi lại vào và ra khỏi Ukraine. Ông Siemoniak lưu ý rằng chính quyền Ba Lan “làm việc chặt chẽ với các cơ quan [an ninh] Ukraine trong các vấn đề đảm bảo an ninh cho Tổng thống Volodymyr Zelensky”.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ba Lan Jacek Dobrzynski cũng xác nhận nghi phạm đã bị truy tố vì tội "tuyên bố sẵn sàng hành động vì lợi ích của một cơ quan tình báo nước ngoài chống lại Cộng hòa Ba Lan". Tội này có mức án tù lên tới 8 năm.
“Những phát hiện của cuộc điều tra cho thấy Paweł K đã tuyên bố sẵn sàng hành động vì lợi ích của GRU [Cơ quan Tình báo Quân sự] của Nga”, ông Dobrzynski cáo buộc. “Nhiệm vụ của hắn ta bao gồm thu thập thông tin về Sân bay Rzeszow-Jasionka và cả những nhiệm vụ khác”.
“Điều này nhằm giúp các cơ quan an ninh Nga lên kế hoạch ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky”, ông Dobrzynski nói thêm, trích dẫn những phát hiện của ABW.
Theo Duy Nguyễn (Nguoiduatin.vn)