-
Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên cả nước từ năm học 2029 - 2030 -
Vụ 3 mẹ con nghi nhảy sông Hồng: Lặng người bức thư tuyệt mệnh, người nhà khóc nghẹn hé lộ hoàn cảnh -
Kì tích giải cứu người phụ nữ đi lạc hơn 10 ngày trong rừng sâu -
Nga: Máy bay An-26 rơi tại Crimea khiến 29 người tử nạn -
"Tự đi mà lấy dầu!": Tối hậu thư của Tổng thống Mỹ gửi tới các đồng minh giữa điểm nóng khủng hoảng Hormuz -
Mưa đá xuất hiện nhiều nơi ở Hà Nội và Cao Bằng -
Phụ huynh đồng loạt xin cắt cơm trưa sau vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Nhà trường lên tiếng về nguồn thực phẩm -
Profile "khét lẹt" của bác sĩ nội trú có bài phát biểu tốt nghiệp Học viện Quân y gây "bão" mạng xã hội -
Người dân vùng biên Lạng Sơn hốt hoảng vì rung lắc do động đất từ phía Trung Quốc -
Thời khắc quyết định tại Trung Đông: Tổng thống Trump chốt thời hạn rút quân khỏi Iran
Thế giới
30/09/2023 13:41Những điều ít ai biết về Crazy Horse Paris, hộp đêm thoát y đình đám nơi Lisa (BLACKPINK) biểu diễn
Kể từ khi có thông báo rằng Lisa của nhóm nhạc thần tượng BLACKPINK sẽ biểu diễn tại địa điểm giải trí huyền thoại Crazy Horse Paris, các trang mạng xã hội nói chung cũng như cộng đồng fan K-pop nói riêng đã tràn ngập những bình luận tích cực lẫn tiêu cực. Đa phần các câu hỏi được đặt ra đều liên quan đến việc hộp đêm thoát y này là nơi như thế nào mà khiến một trong những thần tượng nổi tiếng bậc nhất châu Á quyết định trình diễn tại đây bất chấp việc cô có thể nhận phải nhiều ý kiến trái chiều.
Vậy sự thật về địa điểm nổi tiếng này là như thế nào?
1. Crazy Horse có một lịch sử lâu đời
Crazy Horse được thành lập vào năm 1951 với cái tên Crazy Horse Saloon bởi Alain Bernardin (1916 - 1994). Ngay từ khi mới bắt đầu, hộp đêm này đã nằm ở một vị trí danh giá ngay gần đại lộ Champs Élysées, con đường tập trung nhiều cửa hiệu của các hãng thời trang xa xỉ lừng danh nước Pháp như YSL, Givenchy và Balenciaga,...
Theo trang web của Crazy Horse, Bernardin nảy ra ý tưởng thành lập hộp đêm này do ông bị mê hoặc bởi các cô gái biểu diễn trong các câu lạc bộ thoát y tại Mỹ và quyết định đã đến lúc thành phố Paris hoa lệ cũng cần một địa điểm tổ chức các buổi trình diễn tương tự với khao khát biến nó thành một loại hình nghệ thuật.
Tạp chí Artefact cho biết, vào thời điểm đó, Bernardin là một người có tầm nhìn xa với mong muốn tích hợp các yếu tố của làn sóng mới, chủ nghĩa hiện thực mới, nghệ thuật đại chúng và thời trang. Do đó, ông muốn các buổi trình diễn của câu lạc bộ này phải được hoạt động theo cách có thể cách mạng hóa ngành công nghiệp.
Giám đốc sáng tạo hiện tại của Crazy Horse, Andrée Deissenberg chia sẻ: "Alain Bernardin bị mê hoặc bởi sự nữ tính. Đó không phải là về tình dục, đó là về sự quyến rũ, về việc sáng tạo nghệ thuật. Đối với ông ấy, trí tưởng tượng và sáng tạo là tất cả và ông ấy đã tạo ra một loại hình nghệ thuật từ đó".
2. Buổi tuyển chọn các vũ công rất khắc nghiệt
Theo tạp chí Schön, Bernardin nổi tiếng là người cầu toàn, người đã chọn âm nhạc và thậm chí còn phác thảo trang phục của buổi biểu diễn của hộp đêm. Dù Bernardin đã qua đời vào năm 1994 nhưng tiêu chuẩn về các vũ công, trang phục, âm nhạc,...vẫn được tiếp tục lựa chọn theo truyền thống. Trong đó, việc tuyển chọn các vũ công yêu cầu đặc biệt khắt khe.
"Tất cả các vũ công mà chúng tôi tuyển chọn đều là những diễn viên múa ba lê được đào tạo bài bản, đồng thời cho biết thêm rằng những phụ nữ này sẽ phải trải qua ba tháng đào tạo sau khi vượt qua buổi sơ tuyển để trở thành một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại đây" - Deissenberg cho biết trong một buổi phỏng vấn vào năm 2017.
Ngoài những yêu cầu khắt khe trong những buổi tuyển chọn, những ứng viên tham dự cũng nhạc bất ngờ trước ban giám khảo, các vũ công nữ không được cao quá 173cm để phù hợp với tính chất và đặc điểm của sân khấu biểu diễn.
3. Sự kết hợp đặc biệt với thương hiệu thời trang
Bên cạnh các màn trình diễn, Crazy Horse cũng nổi tiếng với những trang phục được thiết kế riêng bởi các nhà mốt hàng đầu nước Pháp. Trong quá khứ, Bernardin đã có những thỏa thuận với nhà thiết kế Cristobal Balenciaga để đổi lấy trang phục miễn phí cho các vũ công. Vài năm sau, Karl Lagerfeld đã thiết kế một chiếc váy chấm bi cho một trong những tiết mục của chương trình.
Sau đó, trang phục biểu diễn của các vũ công tại Crazy Horse liên tục được các nhà mốt nổi danh thiết kế. Trong đó, một trong những mối quan hệ hợp tác nổi bật nhất của hộp đêm này đã ra đời vào năm 2007 và được mệnh danh là sự kết hợp "hai biểu tượng của cuộc sống về đêm ở Paris" khi Crazy Horse bắt tay với Christian Louboutin. Kể từ đó, các "Crazy Girls" luôn luôn mang đôi giày đế đỏ cao 12cm đặc trưng của thương hiệu Louboutin lên sân khấu.
4. Lisa không phải là khách mời nổi tiếng đầu tiên tại "Crazy Horse"
Trong những ngày đầu thành lập, khi Crazy Horse nổi tiếng nhờ sự táo bạo và tiên phong của mình, địa điểm này được biết đến nhiều hơn với cái tên "Le Crazy" và sở hữu tệp khách hàng bao gồm nhiều nhân vật danh tiếng như Andy Warhol, họa sĩ người Mỹ nổi tiếng và Salvador Dalí, họa sĩ với trường phái siêu thực người Tây Ban Nha.
Kể từ đó, Crazy Horse liên tục đón tiếp nhiều người nổi tiếng như Lily Rose Depp, Joe Jonas, Rihanna và Sam Smith đến theo dõi buổi biểu diễn từ những chiếc ghế nhung đỏ trưng đặc của địa điểm.
Tuy nhiên, Lisa cũng không phải là người nổi tiếng đầu tiên biểu diễn trên sân khấu này. Theo truyền thống do Dita Von Teese bắt đầu vào năm 2006, những gương mặt nổi tiếng cứ vài năm lại xuất hiện một lần. Trong đó, sự xuất hiện của siêu mẫu Pamela Anderson trong vai cô gái Harley-Davidson vào ngày Valentine năm 2008 là một trong những buổi biểu diễn đáng nhớ nhất.
Theo Thanh Tâm (Phụ nữ mới)
- Tin đồn lãi suất 9%/năm tại ngân hàng Big4: Sự thật phía sau những poster lan truyền (11:24)
- Đột kích sới bạc núp bóng "giải câu cá", tạm giữ hàng chục "cần thủ" từ nhiều tỉnh thành (11:16)
- Nhóm nhạc Việt vừa ra mắt đã dính "phốt" đạo nhái, ê-kíp phải xin lỗi và gỡ bỏ MV ngay lập tức (11:08)
- Gabriel Martinelli lập công, Brazil thắng nhọc Croatia (29 phút trước)
- Giá vàng trong nước bật tăng mạnh, vượt mốc 178 triệu đồng/lượng (35 phút trước)
- Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên cả nước từ năm học 2029 - 2030 (39 phút trước)
- Vụ 3 mẹ con nghi nhảy sông Hồng: Lặng người bức thư tuyệt mệnh, người nhà khóc nghẹn hé lộ hoàn cảnh (52 phút trước)
- Bí ẩn sự "mất tích" của Tân Lãnh đạo Tối cao Iran: Đại sứ Nga chính thức lên tiếng (1 giờ trước)
- Vụ án gây thiệt hại nghìn tỷ tại Agribank: Cựu Chủ tịch HĐQT hầu tòa vì tiếp tay cho "siêu lừa" Dương Thanh Cường (1 giờ trước)
- Hành trình 90 ngày giúp người phụ nữ “trẻ lại” 6 tuổi sinh học (1 giờ trước)