-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
19/06/2025 13:15Những manh mối tiết lộ khả năng Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Iran
Theo The Guardian, cho tới giờ, vẫn chưa có thông tin mới nào về việc Mỹ sẽ triển khai máy bay ném bom B-2, loại máy bay có thể mang theo bom phá boongke nặng 13,6 tấn và được thiết kế để xuyên qua 60m đất đá. Theo các chuyên gia, chỉ có Mỹ sở hữu loại bom đủ mạnh để xuyên thủng cơ sở hạt nhân Fordow nằm sâu dưới lòng đất của Iran.
Đêm 16/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho hay, ông đã chỉ đạo triển khai thêm năng lực cho Bộ Tư lệnh trung tâm ở Trung Đông nhằm nâng cao thế trận phòng thủ của Mỹ ở khu vực.
Tuy nhiên, có manh mối cho thấy Lầu Năm Góc đang cân nhắc tiến hành một cuộc đột kích tầm xa, vốn xuất phát từ việc điều động 31 máy bay tiếp nhiên liệu trên không của không quân Mỹ. Theo trang web chuyên theo dấu các chuyến bay AirNav Systems, các máy bay tiếp nhiên liệu, chủ yếu là KC-135 Stratotankers và KC-46 Pegasuses của Mỹ đã bay về phía đông, tới châu Âu vào Chủ nhật (15/6) và có thêm một số báo cáo cho biết, ngày 17/6 một số máy bay đã bay xa hơn về phía đông.
Máy bay ném bom B-2 của Không quân Mỹ có thể bay xa tới 9.600km mà không cần tiếp nhiên liệu nhưng thường hoạt động từ một số căn cứ hạn chế như Whiteman ở Missouri, Fairford ở Oxfordshire và đáng chú ý nhất là căn cứ biệt lập Diego Garcia ở Nam Ấn Độ Dương.
Căn cứ Diego Garcia gần với cơ sở hạt nhân Fordow của Iran nhất, khoảng 5.200km mỗi chiều, do đó nó phải được tiếp nhiên liệu ở chặng về sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran.
Mỹ được cho là nước duy nhất có loại bom đủ lớn là bom xuyên phá khổng lồ GBU-57 có khả năng phá hủy Fordow, ước tính nằm sâu 80-90m dưới một ngọn núi. Oanh tạc cơ duy nhất có thể mang quả bom dài 6m này là B-2. Thập kỷ trước, các nhà quan sát cho rằng Mỹ có 20 quả bom GBU-57.
Mặc dù Israel dường như đã kiểm soát được bầu trời Iran nhưng nước này chỉ tấn công Fordow trong ngày đầu tiên của chiến dịch. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hồi đầu tuần này cho biết, cơ sở làm giàu uranium kiên cố nhất của Iran không chịu thiệt hại nào.
Ông Justin Bronk, một chuyên gia hàng không thuộc nhóm nghiên cứu Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) cho biết, sẽ phải dùng nhiều quả bom xuyên phá mới có thể phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Theo ông Bronk, quả bom thứ 2 sẽ rơi vào trong lỗ do quả bom thứ 1 tạo ra để phá hủy cấu trúc bên dưới.
Mặc dù một máy bay ném bom B-2 có thể mang hai quả bom phá boongke nhưng để tấn công Fordow sẽ đòi hỏi Mỹ phải triển khai nhiều hơn một oanh tạc cơ. Ảnh vệ tinh hồi tháng 5 cho thấy, có 6 máy bay B-2 hiện diện ở Diego Garcia, chiếm 1/2 tổng số máy bay được coi là đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào.
Ngoài các máy bay ném bom, nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 2 của Mỹ do tàu USS Nimitz dẫn đầu, đã được điều từ Đông Á tới Trung Đông hồi đầu tuần. Sau khi tới nơi, nhóm tàu này sẽ hội quân với tàu sân bay USS Carl Vinson, đang hoạt động gần Iran. Hiện, có ít nhất 3 tàu khu trục của Mỹ đang có mặt ở phía đông Địa Trung Hải.
Kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công Iran hôm 13/6, những lời kêu gọi thay đổi chế độ ở Iran ngày càng lớn và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nêu khả năng nhắm vào lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei.
Theo hãng tin CNN và NPR, Mỹ từng tham gia lật đổ một chính phủ ở Iran vào năm 1953. Ngày 19/8/2013, Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Mỹ lần đầu tiên công khai thừa nhận có liên quan tới cuộc đảo chính chống lại Thủ tướng Mohammad Mossadegh của Iran.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (17:43)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (17:32)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (17:21)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (17:10)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (1 giờ trước)
- Cựu tuyển thủ Anh: Arsenal đã có dấu hiệu "hoảng loạn" (1 giờ trước)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (1 giờ trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (1 giờ trước)
- Khởi tố thanh niên 26 tuổi giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao (2 giờ trước)