-
Chuyên gia lý giải về trận động đất ở Lào khiến nhiều nhà tại Hà Nội rung lắc -
Kỷ lục 43 ngày tê liệt chấm dứt: Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau cái "gật đầu" của ông Trump -
Sự thật đáng sợ về "nhóm từ thiện" yêu cầu 15 người phụ nữ đến nhận quà rồi bỏ trốn ở Huế -
Người sành ăn tiết lộ: 5 loại cá nên ăn vào mùa đông – thịt béo ngậy, ngon miệng và dễ nấu đến bất ngờ -
Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong: Gia đình tiết lộ nguyên nhân đau lòng -
Nam thanh niên Ninh Bình lập hiện trường giả vụ nhảy cầu rồi đi Hà Nội, khiến hàng trăm người tìm kiếm -
Clip: Mới mua xe 1 ngày để mưu sinh, nam shipper bật khóc giữa đường vì nguyên nhân xót xa -
Thông tin ít ai biết về cuộc sống hôn nhân hiện tại của Trấn Thành và Hari Won sau 9 năm chung sống -
Thực hư thông tin Lý Liên Kiệt thay tim của thanh niên để trẻ hóa, từ cụ ông già nua thành cơ bắp lực lưỡng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" phải dừng thi công, chờ giấy phép xây dựng mới
Thế giới
04/01/2018 13:27Những nguy cơ thế giới phải đối mặt năm 2018
"Đúng vậy, các thị trường biến động, và kinh tế không tồi, nhưng dân chúng bị chia rẽ", hai ông Bremmer và Kupchan nhận định. "Các chính phủ không tập trung quản lý. Còn trật tự toàn cầu dần lộ rõ".
Đánh giá của các chuyên gia Eurasia Group về những nguy cơ lớn nhất mà thế giới đối mặt năm 2018 trải rộng khắp hành tinh, từ các nước riêng lẻ tới các xu hướng toàn cầu. Điều gì đó lớn rất có thể sẽ xảy ra, làm rung chuyển cả thế giới.
Dưới đây là một số trong danh sách các nguy cơ mà Eurasia Group dự đoán sẽ xảy ra trong năm 2018.
Sự kiện bất ngờ
Các chuyên gia phân tích của Eurasia Group lo ngại về một vụ việc bất ngờ có thể làm nổ ra một cuộc xung đột lớn hơn.
"Không có cuộc khủng hoảng địa chính trị nào lớn kể từ vụ 9/11, và không có vụ nào do chính phủ tạo ra kể từ khủng hoảng tên lửa Cuba", hai ông Bremmer và Kupchan nêu rõ. "Nhưng giờ đây có nhiều nơi mà chỉ một bước đi sai hoặc đánh giá không đúng là có thể làm nổ ra xung đột quốc tế nghiêm trọng".
Các khu vực nguy cơ lớn nhất là Bán đảo Triều Tiên, Syria, Đông Âu và Iraq.
Eurasia Group cho rằng "cạnh tranh và xung đột trong không gian mạng" cùng "sự tản mát của các phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng" cũng đặt ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng.
Chiến tranh lạnh công nghệ toàn cầu
Theo Eurasia Group, "cuộc chiến lớn nhất của thế giới về sức mạnh kinh tế tập trung vào sự phát triển của các công nghệ thông tin mới", chẳng hạn như trí thông minh nhân tạo (AI) và siêu máy tính.
Bremmer và Kupchan viết rằng, Mỹ và Trung Quốc sẽ cạnh tranh ngôi vị thống trị và nỗ lực chi phối các thị trường, đặc biệt ở châu Phi, Ấn Độ, Brazil và châu Âu.
Nước nào đi đầu sẽ đặt ra các tiêu chuẩn cho tương lai, tiềm tàng với AI được vũ khí hóa.
Quan hệ Mỹ - Iran
Có vẻ như Tổng thống Donald Trump "ác cảm với Iran", theo Eurasia Group. Và ông có thể sẽ gạt bỏ những thành tựu ngoại giao mong manh đạt được trước kia, đặc biệt là thỏa thuận hạt nhân.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy lùi sự ảnh hưởng của Iran, đặc biệt ở Syria, Iraq, Lebanon, và Yemen. Cũng có thể sẽ có hợp tác sâu rộng hơn với Ảrập Xêút.
Iran có thể sẽ đẩy mạnh chương trình vũ khí nếu thỏa thuận tan vỡ, tăng nguy cơ nổ ra một cuộc tấn công của Mỹ hoặc Israel ở Iran dẫn tới giá dầu lửa leo thang.
Chủ nghĩa bảo hộ 2.0
Cùng với tâm lý dân tộc chủ nghĩa, Eurasia Group tuyên bố các chính trị gia có thể bị cử tri thúc ép phải "hướng sang một cách tiếp cận thiên về tổng-0 đối với cạnh tranh toàn cầu, và họ có lẽ sẽ phải làm gì đó về tình trạng thất thoát việc làm".
Hai ông Bremmer và Kupchan gọi đó là "Chủ nghĩa bảo hộ 2.0", cho rằng nó khác với phiên bản trước ở chỗ "thay vì quota và thuế quan nhập khẩu thì các công cụ lựa chọn thời nay sẽ bao gồm các biện pháp 'phía sau biên giới', chẳng hạn như bao cấp, trợ giá và yêu cầu 'mua hàng địa phương'.
Anh
"Năm 2017 có lẽ không có gì vui với Anh, nhưng năm 2018 thậm chí còn tệ hơn" - Bremmer và Kupchan nhận định. Chủ yếu là các vấn đề liên quan đến đàm phán Brexit (Anh rời khỏi EU).
An ninh châu Phi
Eurasia Group cho rằng năm 2018 sẽ chứng kiến một sự lan tràn bạo lực, xuất phát từ Mali, Nam Sudan, và Somalia sang những nước như Cote d'Ivoire, Nigeria, Kenya, và Ethiopia.
Phiến quân và khủng bố là các mối đe dọa chính, đặc biệt là al-Shabaab, al-Qaeda, và các nhóm khác như IS và Boko Haram.
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
- Liverpool khủng hoảng: Đã đến lúc Salah cần ngồi dự bị (1 giờ trước)
- Mỹ thừa nhận "cạn vốn" trừng phạt Nga, ra điều kiện kiên quyết cho cuộc gặp Trump - Putin (1 giờ trước)
- Jack tái xuất sau án phạt, đi trao quà cho người dân vùng lũ ở Huế (1 giờ trước)
- Chuyên gia lý giải về trận động đất ở Lào khiến nhiều nhà tại Hà Nội rung lắc (2 giờ trước)
- MU gây bất ngờ với kế hoạch chuyển nhượng mùa đông (2 giờ trước)
- Nam sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì rủ bạn đột nhập nhà dân lấy trộm xe máy (2 giờ trước)
- Kỷ lục 43 ngày tê liệt chấm dứt: Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau cái "gật đầu" của ông Trump (2 giờ trước)
- Đen Vâu nắm chặt tay Hoàng Thùy Linh trên sân khấu Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Sự thật đáng sợ về "nhóm từ thiện" yêu cầu 15 người phụ nữ đến nhận quà rồi bỏ trốn ở Huế (2 giờ trước)
- Hai tháng cuối năm: Ba con giáp “nằm im chờ thời” dễ đổi đời ngoạn mục (2 giờ trước)