-
Yamal gây xúc động khi an ủi Messi sau chung kết World Cup 2026 -
Vụ lật ca nô Phú Quốc khiến 15 người tử vong: Diễn biến bất ngờ của bệnh nhân nguy kịch nhất -
Video: Bé gái 3 tuổi thoát chết thần kỳ sau cú rơi tự do từ độ cao 3,6 mét -
Đêm kinh hoàng tại Kiev: Nga dội mưa tên lửa siêu vượt âm và UAV xuống thủ đô Ukraine -
Chiều 19/7: Facebook bất ngờ sập "Tài khoản tạm thời không khả dụng", nhiều người dùng hoang mang -
Vụ nghi vấn gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Khởi tố 2 giáo viên -
Phục hồi điều tra vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long sau kết luận giám định mới -
Từng mê pizza và nước ngọt, Messi suýt đánh đổi sự nghiệp vì chế độ ăn thiếu khoa học -
Nghị sĩ cấp cao Đức từ chức sau tranh cãi liên quan đến việc nhờ mang thai hộ -
Liên Quân Mobile Việt Nam lỡ hẹn ngôi vương APL 2026, FPT Polytechnic dừng bước đầy tiếc nuối trước Bacon Time
Thế giới
09/11/2019 03:46Những nơi mà tấm hộ chiếu quyền lực của Mỹ bị... coi nhẹ
Từ lâu, hộ chiếu Mỹ luôn nằm trong những hộ chiếu quyền lực nhất và là mong muốn của hàng triệu người trên khắp thế giới. Sự tự do và linh hoạt di chuyển giữa các quốc gia khi sở hữu tấm hộ chiếu này đã phần nào giải thích con số kỷ lục của công dân Mỹ đi du lịch quốc tế vào năm 2018.
Hiện nay, ngay cả các quốc gia có cơ chế kiểm soát chặt chẽ về quy trình cấp thị thực cũng đang dần mở cửa cho du khách Mỹ tới thăm. Tại Arab Saudi, một chương trình thị thực mới được thiết kế để thu hút khách du lịch Mỹ, trong khi Brazil đã dỡ bỏ hoàn toàn các yêu cầu thị thực cho công dân Mỹ.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những quốc gia được cho là bất khả xâm phạm kể cả đó có là công dân Mỹ. Các cuộc gia này thường có các đặc điểm chung như tình hình địa chính trị đặc biệt, quy định cấp thị thực cũng như rà soát khách du lịch gắt gao, hoặc quốc gia đó có những bất ổn về tình hình chính trị khiến chính phủ Mỹ ban lệnh hạn chế công dân đến du lịch. Bên cạnh đó, một số quốc gia trên thế giới thậm chí gần như nói không với công dân Mỹ.
Đầu tiên phải kể đến CHDCND Triều Tiên. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới bị chính phủ Mỹ cấm công dân đến thăm với các lý do quan ngại về “nguy cơ bị bắt giữ và giam giữ lâu dài nghiêm trọng”.
Vào năm 2016, một du khách người Mỹ Otto Warmbier đã bị bắt và giam giữ 17 tháng. Nam du khách bị cáo buộc ăn cắp một poster chính trị và đã chết ngay sau khi trở về nhà. Ba người Mỹ khác được thả vào tháng 5/2018, sau khi bị giam giữ suốt một thời gian dài ở Triều Tiên bởi các cáo buộc tham gia chống phá chính quyền sở tại.
Hiện tại, dù quan hệ Mỹ - Triều đang có chiều hướng tích cực lên cho cả đôi bên tuy nhiên việc du lịch đến Triều Tiên vẫn là một hành động ẩn chứa nhiều nguy hiểm đối với công dân Mỹ.
Tiếp đến là Cuba. Dù thủ đô Havana của Cuba chỉ cách biên giới Mỹ khoảng hơn 100 km, tuy nhiên nó vẫn là một điểm đến khá xa vời đối với công dân Mỹ. Nguyên do là xung đột chính trị giữa hai nước và các quy định thắt chặt dòng người du lịch đến Cuba do Mỹ ban hành.
Theo chính phủ Cuba, chỉ có hơn 140.000 công dân Mỹ đến thăm quốc gia này bằng tàu du lịch vào tháng 5 năm nay, sau một số chính sách nới lỏng quan hệ của Mỹ. Tuy nhiên, mọi việc đã trở nên xấu đi khi chính quyền của ông Donald Trump ban hành lệnh cấm công dân Mỹ đến Cuba vào hồi giữa tháng 6/2019.
Đây thực sự là cú giáng mạnh đối với ngành công nghiệp du lịch tư nhân còn non trẻ ở Cuba.
Người Iran rõ ràng cũng không mấy hài hòa với người Mỹ. Các di tích lịch sử từ Đế chế Achaemenid, các tu viện ở Armenia và truyền thống hiếu khách cũng như nền văn hóa ẩm thực tuyệt vời luôn giúp cho Iran là điểm du lịch lí tưởng cho công dân Mỹ.
Đặc biệt, sau khi Tổng thống ôn hòa Hassan Rouhani lên nắm quyền vào năm 2013, du lịch ở Iran đã tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây của trang web công nghiệp Skift đã chỉ ra rằng lượng khách du lịch Mỹ đến quốc gia này đang có dấu hiệu giảm mạnh.Nguyên nhân chủ yếu là do mối quan hệ chính trị bất ổn leo thang giữa Mỹ và Iran kể từ khi ông Trump lên làm tổng thống Mỹ. Năm 2017, ông Trump đã ban hành các điều lệnh về việc hạn chế nhập cư từ Iran và sáu quốc gia đa số Hồi giáo khác vào Mỹ. Các quan chức Iran đã đáp trả bằng hành động cấm du khách Mỹ vào nước này.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Nga. Du khách Mỹ ngày nay vẫn có thể đến thăm địa danh Quảng trường Đỏ mang tính biểu tượng ở thủ đô Moscow. Tuy nhiên, để có thị thực vào Nga, du khách Mỹ phải trải qua một quá trình xin thị thực rất phức tạp.
Khi bước vào Moscow, du khách sẽ luôn bị giám sát bởi hàng trăm máy quay an ninh đặt khắp các đường phố, kèm theo đó là luôn luôn phải tuân thủ các điều luật an ninh ngạt nghèo tại Nga. Đồng thời, thị thực vào Nga của công dân Mỹ cũng chỉ có thời hạn là 30 ngày. Nếu thị thực bị quá hạn, công dân Mỹ sẽ cần phải chờ xin thị thực mới trong khoảng thời gian dài mới có thể rời khỏi Nga.
Theo Linh Chi (Ngaynay.vn)
- Thanh Hóa tìm giải pháp giữ đội bóng, quyết không để CLB phải giải thể vì khó khăn tài chính (07:43)
- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo (07:38)
- Yamal gây xúc động khi an ủi Messi sau chung kết World Cup 2026 (07:23)
- Dự báo thời tiết 20/7: Miền Bắc còn mưa lớn, Hà Nội dịu nhiệt, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng (07:15)
- Sun Group dự kiến xây 4 cầu vượt sông Sài Gòn phục vụ khu đô thị gần 100.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Phim Conan mới gây sốt phòng vé Việt, thu 40 tỷ đồng trước ngày khởi chiếu chính thức (1 giờ trước)
- Đại gia TPHCM, Hà Nội ồ ạt mua cổ phiếu PC1, doanh nghiệp dần phục hồi sau biến cố lãnh đạo (1 giờ trước)
- Tây Ban Nha thống trị các danh hiệu cá nhân tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Thua chung kết World Cup, cầu thủ Argentina lao vào ẩu đả (1 giờ trước)
- Gian lận thi cử không thể giải quyết chỉ bằng việc tách kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học (1 giờ trước)