-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
03/04/2017 16:27Những vũ khí Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ Mỹ
Tàu đổ bộ khí đệm Type-726, hay trực thăng vận tải Z-20 là những vũ khí điển hình được cho là sao chép từ thiết bị tương tự của Mỹ.
Các nhà khoa học từng làm việc tại Mỹ có thể không trực tiếp chế tạo một mẫu vũ khí cụ thể nào nhưng công nghệ và hiểu biết của họ đã góp phần tạo nên những thiết bị khá giống của Mỹ. Tạp chí National Interest đã liệt kê 5 loại vũ khí được cho là sao chép từ thiết bị tương tự của Mỹ.
Tàu đổ bộ khí đệm Type-726
Năm 1987, Hải quân Mỹ giới thiệu tàu đổ bộ khí đệm (LCAC), đây là phương tiện được coi là tạo ra cuộc cách mạng trong việc đổ bộ từ tàu vào bờ. Về cơ bản LCAC là một loại tàu đáy bằng di chuyển trên một lớp đệm bằng không khí.
LCAC có thể chở theo tải trọng hàng hóa từ 70 tấn từ tàu đổ bộ ngoài khơi vào bờ với tốc độ lên đến 40 hải lý/giờ (khoảng 72 km/h). LCAC có thể di chuyển từ mặt nước lên bờ, vượt đầm lầy, bãi cát giúp việc đổ bộ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
![]() |
Type-726 của Trung Quốc (trên) và LCAC, Mỹ (dưới). Ảnh: Jeffhead/Military |
Type-726 Yuyi được cho là bản sao trực tiếp từ LCAC của Mỹ. Tàu có thiết kế giống hệt LCAC nhưng nhỏ và mang ít hàng hóa hơn. Type-726 có thể mang theo 60 tấn, đủ để vận chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99. Hiện Type-726 đang được triển khai đi cùng với tàu đổ bộ Type-071.
Súng trường CQ
![]() |
Súng trường CQ (trên) của Trung Quốc và M16 (dưới) của Mỹ. Ảnh: Dailymail/Wikipedia |
Súng trường tiến công CQ do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng bắc Trung Quốc (Norinco) chế tạo được cho là một bản sao từ AR-15 (nay là M16) của Mỹ. Hình dáng bên ngoài của CQ rất giống với AR-15.
Điểm khác biệt duy nhất là tay cầm súng của CQ hơi cong về phía sau theo lối cổ điển, còn AR-15 được làm thẳng. CQ sử dụng cỡ đạn 5,56x45 mm tương tự loại của Mỹ. Súng trường tiến công CQ đang được sử dung trong lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát chống khủng bố Báo tuyết.
Xe thiết giáp đa năng EQ-2050
Những năm 1980, tập đoàn GM General, nhà sản xuất dòng xe thiết giáp đa năng Humvee của quân đội Mỹ đã cố gắng tiếp thị loại xe này cho Trung Quốc. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc cho rằng Humvee quá lớn và khó sử dụng nên từ chối.
![]() |
EQ-2050 có ngoại hình rất giống Humvee của Mỹ. Ảnh: Military Today |
Trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, Humvee đã chứng minh vai trò tuyệt vời của nó trong các hoạt động chiến đấu. Điều này đã làm quân đội Trung Quốc thay đổi ý định. Họ đã mua một số phiên bản thương mại của dòng xe Humvee. Các kỹ sư của tập đoàn Dongfeng được cho là đã sao chép Humvee thành EQ-2050.
Xe thiết giáp đa năng EQ-2050 được giới thiệu lần đầu vào năm 2007. Vào thời điểm đó, Norinco không thể sản xuất một bản sao của động cơ dùng trên xe Humvee. Họ không thể nhập khẩu động cơ dùng cho xe quân sự từ Mỹ vì lệnh cấm.
Norinco chọn giải pháp nhập khẩu động cơ của tập đoàn Cummins, Mỹ vốn dùng cho các loại xe thương mại. Một kiểu “lách luật” để hợp thức hóa việc sử dụng động cơ diesel của Mỹ cho xe quân sự.
Trực thăng vận tải Z-20
Năm 1983, Trung Quốc đã ký hợp đồng mua 24 trực thăng S-70 (phiên bản dân sự dùng cho xuất khẩu của trực thăng vận tải đa năng UH-60 Black Hawk). Số trực thăng này đang được sử dụng trong Không quân Trung Quốc.
![]() |
Những điểm khác biệt giữa Z-20 (trên) và Black Hawk (dưới). Ảnh: Defence.pk |
Gần đây, một số hình ảnh xuất hiện trên các trang mạng quốc phòng Trung Quốc cho thấy nước này đang chế tạo một trực thăng vận tải khá giống Black Hawk. Loại trực thăng này được gọi là Z-20 do công ty Cáp Nhĩ Tân chế tạo.
Thoạt nhìn, Z-20 rất giống trực thăng Black Hawk của Mỹ. Theo Military Today, những điểm khác biệt ở thiết kế buồng lái, cánh đuôi, rotor chính 5 lưỡi, trong khi Black Hawk chỉ có 4.
Z-20 được cho là đã phát triển trong nhiều năm nhưng chưa được đưa vào sử dụng rộng rãi trong quân đội Trung Quốc.
Tàu khu trục Type-052D
Type-052D là tàu khu trục mang tên lửa điều khiển hiện đại nhất của Trung Quốc. Tàu có thiết kế thủy động lực học, đặc biệt là cách bố trí hệ thống radar rất giống với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Lớp tàu này còn được gọi là tàu “Aegis made in China”.
Hệ thống vũ khí trên tàu khu trục Type-052D không có loại tương tự như lớp Arleigh Burke của Mỹ nhưng thiết kế và vai trò nhiệm vụ của nó được cho là khá giống với chiến hạm của Mỹ.
Theo Quốc Việt (Tri Thức Trực Tuyến)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




