-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
20/05/2016 16:19Những vũ khí Việt Nam có thể mua nếu Mỹ bỏ cấm vận
Chuyên gia Mỹ nhận định máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm P-3C Orion hay vận tải cơ đa năng C-130 Hercules là những vũ khí Việt Nam có thể mua nếu lệnh cấm vận được dỡ bỏ.
Trước đó, tờ Diplomat của Nhật từng dẫn các nguồn tin Mỹ và Việt Nam cho biết, việc gỡ bỏ lệnh cấm vận đang được hai bên thảo luận và Washington có thể dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam.
Một số chuyên gia nhận định nếu lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ, các vũ khí phục vụ cho phòng thủ trên biển là những thiết bị mà Việt Nam có thể mua từ Mỹ nhằm tăng cường năng lực hải quân.
Máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm P-3C Orion được dự đoán là vũ khí khả thi nhất mà Việt Nam có thể mua từ Mỹ.
Trước đó, phát biểu trong khuôn khổ triển lãm Quốc Phòng – An ninh 2013 (LAAD-2013) diễn ra tại Brazil, ông Clay Fearnow, giám đốc chương trình tuần tra hàng hải của tập đoàn Lockeed Martin, cho biết Hải quân Việt Nam đang quan tâm tới máy tuần tra hàng hải chống ngầm P-3C Orion và chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ để thỏa thuận được thực hiện.
![]() |
P-3C Orion là một trong những máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm hàng đầu thế giới. Ảnh: Hải quân Mỹ |
Ông Fearnow cho biết thêm rằng nếu thỏa thuận được thực hiện, Lockheed Martin sẽ chuyển giao cho Việt Nam phiên bản sản xuất cuối cùng của P-3C, vì đây là những máy bay được trang bị công nghệ tiên tiến nhất của dòng P-3C Orion.
P-3C Orion được trang bị các thiết bị điện tử trinh sát tiên tiến như radar giám sát hàng hải Raytheon AN/APS-115 và radar tìm kiếm mục tiêu AN/APS-137D(V)5. Đây là một radar khẩu độ tổng hợp với khả năng lập bản đồ mặt đất với độ phân giải cao.
Radar có thể phát hiện kính tiềm vọng của tàu ngầm ở cự ly khoảng 30 km, phát hiện xuồng cứu sinh ở cự ly 60 km. P-3C Orion phát hiện ra tàu ngầm bằng cách đo sự biến thiên của từ trường trái đất hoặc phát hiện kính tiềm vọng hoặc thông qua phao định vị thủy âm AQA-7.
Ngoài ra, P-3C còn có thể phát hiện tàu ngầm qua hệ thống giám sát điện tử ALQ-78 treo ở cánh, hệ thống này sẽ tự động phát hiện các tín hiệu radar do tàu ngầm phát ra và định vị chúng.
Đặc biệt, năm 2005, Lockheed Martin đã giới thiệu gói nâng cấp P-3C Orion block IV với nhiều tính năng ưu việt như trang bị hệ thống tác chiến chống ngầm IBM Proteus AN/UYS-1, radar quét mạng pha điện tử chủ động EL/M-2022 của Israel, bổ sung hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu hồng ngoại FLIR, hệ thống phát hiện từ trường AN/ASQ-81 nâng cấp.
Về vũ khí, P-3C Orion có thể mang theo ngư lôi Mk-50 hoặc Mk-46 và bom chìm trong khoang chứa bên trong thân. Các giá treo 2 bên cánh có thể trang bị tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick với tổng tải trọng lên đến 9 tấn.
P-3C được trang bị 4 động cơ phản lực cánh quạt Allison T56-A-14 công suất 4.600 mã lực/chiếc giúp đạt tốc độ tối đa 750 km/h, tốc độ hành trình 610 km/h.
Máy bay có 5 thùng nhiên liệu bên trong thân và 4 thùng nhiên liệu phụ 2 bên cánh với tổng dung tích 34.800 lít cho tầm hoạt động tối đa 4.400 km ở độ cao 8,9 km hoặc 2.490 km ở độ cao 1,5 km. Thời gian hoạt động liên tục lên đến 14 giờ.
Bên cạnh máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm, phi cơ vận tải quân sự đa dụng C-130 Hercules là thiết bị quân sự chất lượng cao mà Việt Nam có thể mua.
Ông Richard Aboulafia, Phó chủ tịch Teal Groups (tổ chức nghiên cứu thị trường và phân tích quốc phòng, hàng không vũ trụ có trụ sở tại Mỹ), nhận định C-130 có thể phù hợp nhu cầu của Việt Nam trong vai trò như vận chuyển hàng hóa, tìm kiếm cứu nạn hàng hải, tiếp tế đường không và giám sát hàng hải.
![]() |
Phiên bản AC-130 Gunship bắn pháo sáng trong một nhiệm vụ huấn luyện. Ảnh: USAF |
Hercules là một trong những máy bay vận tải quân sự hạng trung phổ biến nhất thế giới. Ưu điểm của C-130 có thể cất hạ cánh ở những đường băng dã chiến nên có thể hoạt động ở những khu vực xa xôi mà các phi cơ vận tải khác khó xoay sở được.
Ngoài ra, phi cơ này có thể thực hiện một loạt các vai trò khác nhau như hỗ trợ hỏa lực tầm gần, tìm kiếm cứu nạn, trinh sát, tiếp nhiên liệu, tuần tra hàng hải, tác chiến điện tử, vận tải quân sự.
C-130 có thể chở theo 64 lính dù, 6 kiện hàng hóa, 2-3 xe thiết giáp Humvee, 2 xe thiết giáp M-113. Tổng tải trọng hàng hóa mang theo khoảng 20,4 tấn.
Trong khi đó, năng lực vận tải đường không của Việt Nam khá hạn chế, chủ yếu là máy bay vận tải An-26 với khả năng chuyên chở khoảng 5,5 tấn hàng hóa. Nếu mua C-130, năng lực vận tải đường không của Không quân Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể.
Theo Quốc Việt (Zing.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




