-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
-
Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm
Thế giới
14/07/2023 15:58Những vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất ở Nepal
Hôm qua (ngày 11/7), một trực thăng đã rơi gần đỉnh Everest ở Nepal khiến tất cả 6 người trên máy bay thiệt mạng.
Cụ thể, chiếc trực thăng thương mại tư nhân mang số đăng ký 9N-AMV thuộc sự điều hành công ty Manang Air, xuất phát từ thị trấn Surke thuộc huyện Solukhunvhu - nơi có đỉnh Everest và các đỉnh núi khác, đã mất liên lạc sau 15 phút cất cánh. Một nhân chứng địa phương, Nima Tshering Sherpa, cho biết chiếc trực thăng đã đâm vào một sườn đồi rậm rạp.
Vụ tai nạn máy bay khiến tất cả 6 người thiệt mạng, trong đó có 5 công dân Mexico.

Basanta Bhattarai, quan chức cấp cao nhất ở quận Solukhumbu, nơi xảy ra vụ tai nạn, cho biết lực lượng cứu hộ đã trục vớt được thi thể của cả 6 người.
Ông cho biết lực lượng cứu hộ đã bảo quản thi thể trong các túi đựng thi thể và đang đợi ở sân bay trực thăng cho đến khi thời tiết quang đãng để chiếc trực thăng có thể cất cánh.
Theo dữ liệu an toàn hàng không, Nepal đã ghi nhận gần 30 vụ tai nạn máy bay chết người trong 30 năm qua, trong đó có tới 20 vụ xảy ra chỉ trong 10 năm trở lại đây.
Địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết phức tạp, máy bay và hạ tầng sân bay thiếu được đầu tư và các quy định an toàn hàng không còn lỏng lẻo bị cho là những nguyên nhân chính.
Những vụ tai nạn hàng không gần đây ở Nepal
Ngày 15/1/2023: Chiếc máy bay chở khách ATR 72 của hãng hàng không Yeti Airlines, đang trên hành trình từ thủ đô Kathmandu đến Pokhara, bất ngờ gặp nạn. Tất cả người trên máy bay đều thiệt mạng, gồm 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Theo Mạng lưới Hàng không dân dụng, đây là vụ rơi máy bay thảm khốc nhất tại Nepal kể từ năm 1992.

Sáng ngày 29/5/2022: Chiếc DHC-6 Twin Otter của hãng Tara Air chở 22 người cất cánh từ thành phố Pokhara, miền trung Nepal và hướng đến Jomsom, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Chiếc máy bay gặp sự cố giữa hành trình khiến toàn bộ 22 người thiệt mạng. Giới chức cho biết các hành khách gồm có 13 người Nepal, 4 người hành hương Hindu từ Ấn Độ và 2 người Đức. Máy bay rơi xuống khu vực gần núi Dhaulagiri - đỉnh núi cao thứ 7 thế giới với độ cao khoảng 8.167m.

Tháng 2/2019: Một chiếc trực thăng do Air Dynasty điều hành, đã đâm vào một ngọn đồi khi nó đang cố gắng tìm đường trở lại Kathmandu. Tất cả 7 hành khách thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Du lịch Nepal Rabindra Adhikari và doanh nhân Ang Chhiring Sherpa. Thảm họa xảy ra khi khu vực này có tầm nhìn kém.
Tháng 3/2018: Vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất gần đây tại Nepal diễn ra hồi tháng 3/2018. Chiếc Bombardier Q400 của hãng hàng không US-Bangla gặp nạn lúc hạ cánh tại sân bay Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu, khiến 51 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Máy bay trượt khỏi đường băng, đâm xuyên qua hàng rào sân bay, dừng lại ở một sân bóng và sau đó phát nổ. Đây là thảm họa hàng không chết chóc thứ ba trong lịch sử Nepal.
Tháng 9/2012: Ngày 28/9/2012, toàn bộ 16 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ máy bay rơi và bốc cháy tại vùng ngoại ô thủ đô Kathmandu của Nepal. Chiếc máy bay thuộc Hãng Sita Air lao xuống bờ sông Manohara khi vừa cất cánh từ Kathmandu để đến thị trấn Lukla, đông bắc Nepal. Ngay trước khi gặp nạn, phi công báo rằng máy bay đâm phải một con chim. Theo nhà chức trách, trong số 19 nạn nhân thiệt mạng có 12 du khách nước ngoài, gồm 7 người Anh và 5 người Trung Quốc.

Tháng 9/2011: Chiếc máy bay Beechcraft 1900D của hãng hàng không Buddha Air đang chở khách du lịch trong chuyến đi tham quan quanh đỉnh Everest, đã va chạm với một ngọn đồi. Tất cả 19 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 10 người Ấn Độ. Điều kiện thời tiết bất lợi là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, vì sân bay Kathmandu và khu vực xung quanh bị bao phủ bởi những đám mây gió mùa dày đặc trong vụ tai nạn.
Tháng 9/1992: Một chiếc Airbus A300 do Hãng hàng không quốc tế Pakistan vận hành đã bị rơi khi hạ cánh xuống sân bay Kathmandu và khiến tất cả 167 người trên máy bay thiệt mạng. Quá trình điều tra cho thấy việc tiếp cận sân bay rất khó khăn do địa hình xung quanh và do lỗi của phi công, máy bay bắt đầu hạ độ cao quá sớm.
Tháng 7/1992: Chỉ hai tháng trước khi xảy ra vụ tai nạn máy bay Airbus A300, một chiếc Airbus 310 do Thai Airways vận hành bị rơi khi đang tiếp cận sân bay Kathmandu và tất cả 99 hành khách cùng 14 phi hành đoàn đều tử nạn. Máy bay đã va chạm với một ngọn núi cách thủ đô Kathmandu 37 km về phía bắc, trong cơn mưa lớn gió mùa.
Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)








- Sắc vóc cô gái nổi bật nhất Miss Grand (10:33)
- Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm (10:32)
- Vụ ô tô lao vào quán nhậu: Lái xe truy đuổi bạn nhậu (10:30)
- 3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể (10:29)
- Chồng sát hại hai mẹ con rồi nhảy sông tự tử (10:21)
- Xe máy "rẽ sóng" giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội (10:17)
- Top điện thoại chống nước tốt nhất năm 2025 (10:15)
- Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong (10:08)
- Xe điện chết máy liên tục, Toyota và Subaru đối mặt với nhiều vụ kiện (10:03)
- Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ (10:03)




