-
Vụ tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 2 tuổi: Gia đình cháu bé nói gì? -
Chính thức: Ép người khác uống rượu, bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng -
Giải mã "bảo bối" 800 gram giúp phi công F-15E Mỹ sống sót và thoát hiểm ngoạn mục giữa lòng Iran -
Lo buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương ra công điện hỏa tốc -
Thời gian nghỉ hè giáo viên theo quy định mới được công bố, nhiều mốc thay đổi được áp dụng -
Chủ tịch Quốc hội Iran lên tiếng đáp trả tối hậu thư của Tổng thống Trump -
CSGT lên tiếng về vụ việc tài xế phanh gấp giữa quốc lộ để cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt hay không? -
Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia -
Mạnh tay chống thất thu thuế: Đề xuất thưởng tới 10 triệu đồng cho người dân tố giác bán hàng không lập hóa đơn
Thế giới
02/03/2024 18:07Nicaragua kiện Đức lên Toà án Thế giới
Nicaragua kiến nghị ICJ, còn được gọi là Tòa án Thế giới, ban hành các biện pháp khẩn cấp yêu cầu Berlin ngừng viện trợ quân sự cho Israel và đảo ngược quyết định ngừng tài trợ cho UNRWA.
Bộ Ngoại giao Đức chưa phản hồi đề nghị bình luận.
ICJ thường ấn định ngày xem xét yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp trong vòng vài tuần kể từ khi đơn kiện được nộp.
Trong đơn kiện, Nicaragua cho rằng Đức vi phạm Công ước diệt chủng năm 1948 và Công ước Geneva năm 1949 về luật chiến tranh tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.
“Với việc gửi thiết bị quân sự và cắt tài trợ cho hoạt động của UNRWA nhằm cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho dân thường, Đức đang tạo điều kiện cho việc thực hiện tội ác diệt chủng”, Nicaragua viết trong hồ sơ pháp lý của mình.
Các nước tài trợ lớn cho UNRWA, bao gồm Mỹ và Đức, đã ngừng hỗ trợ cơ quan này sau khi Israel cáo buộc khoảng 12 trong số hàng chục nghìn nhân viên người Palestine của UNRWA liên quan đến vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10.
Đơn kiện của Nicaragua cho rằng cần áp dụng biện pháp khẩn cấp vì Berlin "tham gia vào cuộc diệt chủng đang xảy ra và vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế" ở Dải Gaza.
Đơn kiện được xây dựng dựa trên vụ Nam Phi kiện Israel với cáo buộc phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở Dải Gaza.
Tháng trước, ICJ kết luận cáo buộc của Nam Phi là không hợp lý và ra lệnh áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bao gồm yêu cầu Israel dừng mọi hành động có thể cấu thành tội diệt chủng ở Dải Gaza.
Israel bác bỏ cáo buộc diệt chủng và cho rằng họ có quyền tự vệ.
Theo hiệp ước diệt chủng, các quốc gia không được phạm tội diệt chủng, có nghĩa vụ ngăn chặn và trừng phạt bất kỳ hành vi diệt chủng nào có thể xảy ra. Hành vi đồng lõa với tội diệt chủng và ý định diệt chủng cũng bị coi là vi phạm hiệp ước.
Theo các chuyên gia của Liên Hợp Quốc, Đức và Mỹ là những quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất sang Israel.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)
- Vụ tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 2 tuổi: Gia đình cháu bé nói gì? (14:38)
- Nhạc Việt "vượt biên" nhờ thuật toán: Khi một đoạn điệp khúc định hình lại cuộc chơi toàn cầu (14:24)
- Chính thức: Ép người khác uống rượu, bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng (14:22)
- Chồng sắp cưới vắng bóng 17 ngày, Hòa Minzy lên tiếng khi bị fan “đòi người” (14:15)
- Giải mã "bảo bối" 800 gram giúp phi công F-15E Mỹ sống sót và thoát hiểm ngoạn mục giữa lòng Iran (14:13)
- VFF "chốt đơn" huyền thoại bóng đá Hàn Quốc: Lời cam kết cho những đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam (53 phút trước)
- Lo buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương ra công điện hỏa tốc (58 phút trước)
- Lộ diện thiết kế xe điện mới của VinFast: Cuộc "thay máu" cho VF 7 hay màn lột xác của VF e34? (59 phút trước)
- Lật tẩy "công nghệ lừa đảo" của hệ thống Sky Media: Dùng smartphone giá rẻ bẫy người già bằng giấc mộng làm giàu (1 giờ trước)
- Thời gian nghỉ hè giáo viên theo quy định mới được công bố, nhiều mốc thay đổi được áp dụng (1 giờ trước)