-
Chồng trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, động thái của Hoa hậu Đỗ Hà gây chú ý -
Nghi vấn gia đình Hòa Minzy đang tất bật sửa soạn cho "đám cưới thế kỷ" -
Trang Pháp đột ngột "mất tích" trên mạng xã hội, làm dấy lên hàng loạt nghi vấn -
Nghiên cứu mới: Mối quan hệ độc hại có thể khiến con người già nhanh hơn -
Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư gan: Lời cảnh tỉnh từ thói quen dùng tủ lạnh sai cách -
Song Luân bị "tóm dính" đi xem phim đêm cùng hot girl 2k1, nghi vấn hẹn hò ngày càng rõ -
“Tổ tư vấn" 350 triệu đồng mỗi tháng của Mr. Pips vận hành ra sao?” -
Hoà Minzy được đại uý Thăng Văn Cương đưa về ra mắt bạn bè, loạt khoảnh khắc tình tứ gây sốt mạng xã hội -
Thủ đoạn che giấu 2 siêu căn hộ cao cấp 266 tỷ đồng cạnh Hồ Gươm của trùm lừa đảo Mr. Pips -
Cuộc đào tẩu nghẹt thở sát biên giới Thái Lan - Myanmar: Nhảy khỏi xe đang chạy để cứu 3 đồng hương khỏi tập đoàn buôn người
Thế giới
23/03/2025 21:44Nổ liên hoàn, Nga đánh lớn Kiev sát giờ đàm phán - Báo Ý đưa tin 3 nước châu Á có thể đưa quân tới Ukraine
Nga tấn công lớn vào Ukraine ngay trước thềm đàm phán
Kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar đưa tin, Nga đã phát động cuộc tấn công lớn vào Ukraine ngay trước thềm cuộc đàm phán tại Saudi Arabia.
Theo kế hoạch, các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp riêng phái đoàn Ukraine và Nga tại Saudi Arabia vào ngày 24/3, trong hoạt động mà đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg mô tả là "ngoại giao con thoi" giữa các phòng khách sạn.
Đáng lưu ý, tờ Kyiv Independent cho biết, các quan chức Ukraine sẽ có một cuộc thảo luận với phái đoàn Mỹ tại Riyadh, Saudi Arabia ngay trong hôm nay (23/3) – trước thềm cuộc đàm phán chính thức vào ngày mai.
Theo Al Jazeera, cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã nhắm vào thành phố Zaporizhzhia, cách thành phố Enerhodar (cùng thuộc tỉnh Zaporizhzhia) chưa đầy 130km.
Trong khi đó, Enerhodar là địa điểm đặt Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) – nơi đã trở thành tâm điểm trong những ngày gần đây sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc điện đàm ngày 19/3 đề cập tới khả năng Mỹ kiểm soát hạ tầng năng lượng Ukraine, đặc biệt là các nhà máy điện hạt nhân.
"Cơ sở này thuộc về Nga và chỉ do Nga vận hành. Không ai có thể kiểm soát nhà máy điện hạt nhân (Zaporizhzhia), dù họ có mong muốn đến đâu" – Ông Yuri Chernichyuk, giám đốc nhà máy tuyên bố.
Theo thống kê của Không quân Ukraine, trong cuộc tấn công đêm 22/3, Nga đã bắn tổng cộng 179 máy bay không người lái (UAV) và mồi bẫy về phía Ukraine. Một số máy bay đã trúng mục tiêu, gây ra các vụ nổ lớn.
Trong khi đó, mảnh vỡ từ các máy bay còn lại bị phòng không Ukraine bắn hạ đã rơi xuống, làm bùng phát hỏa hoạn lớn, đốt cháy nhiều tòa nhà, ô tô.
Các bức ảnh được truyền thông Ukraine công bố cho thấy Cơ quan ứng phó khẩn cấp của nước này đang lục soát đống đổ nát để tìm người sống sót.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo Moscow "sẽ đưa ra phản ứng đối xứng" nếu Kiev "một lần nữa tiến hành các hoạt động khiêu khích như trong năm 2022 nhằm mục đích phá hoại quá trình đàm phán".
"Tương tự như năm 2022, các hành động khiêu khích đang được (Ukraine) tiến hành nhằm mục đích phá hoại quá trình đàm phán. Chúng tôi cảnh báo rõ ràng rằng, nếu chính quyền Kiev tiếp tục đường lối phá hoại của mình, Nga có quyền đáp trả, bao gồm cả phản ứng đối xứng" – Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Báo Ý đưa tin 3 nước châu Á có thể đưa quân tới Ukraine
Liên quan tới các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine, tờ La Repubblica (Italia) ngày 22/3 tiết lộ, kế hoạch đảm bảo an ninh mà phương Tây đề ra trong trường hợp Moscow – Kiev đạt được thỏa thuận đình chiến dự kiến sẽ bao gồm 2 sứ mệnh gìn giữ hòa bình riêng biệt.
Một trong 2 sứ mệnh này dự kiến sẽ huy động binh sĩ từ Ấn Độ, Brazil, Indonesia và Saudi Arabia, dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Trong đó, Ấn Độ, Indonesia và Saudi Arabia là các quốc gia châu Á. Mặc dù Saudi Arabia thường được nhắc tới như một quốc gia Trung Đông, nhưng về địa lý nước này nằm ở Tây Á. Theo kế hoạch, nhóm quân này sẽ đồn trú tại biên giới Nga-Ukraine.
Nhóm quân thứ hai được đề xuất là lính gìn giữ hòa bình đến từ "Liên minh tự nguyện" của các nước châu Âu và đồng minh. Nhóm này sẽ đồn trú tại biên giới phía tây Ukraine và trước mắt bao gồm các quốc gia đã công khai sẵn sàng đưa quân tới Ukraine, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Canada và Italia.
La Repubblica lưu ý, các đồng minh phương Tây của Ukraine cũng đang tính đến phương án dùng "sự hiện diện hậu cần của Mỹ" để đổi lấy một thỏa thuận về kim loại đất hiếm.
Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch chỉ có thể diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết, bài báo nhấn mạnh.
Trước đó, Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã gọi đề xuất cho phép "lực lượng vũ trang từ các nước NATO tới Ukraine, nhưng dưới cờ của Liên minh châu Âu (EU) hoặc quốc kỳ khác" là không thể chấp nhận đối với Moscow.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thì tuyên bố, việc các nước phương Tây gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine đồng nghĩa với việc tuyên chiến.
Theo La Repubblica, Trung Quốc cũng đã "thăm dò" ở Brussels về khả năng tham gia của quân đội Trung Quốc trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Ukraine.
Về vấn đề này, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, sự hiện diện của Bắc Kinh trong "liên minh tự nguyện" có thể giúp tăng khả năng Nga chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine.
Theo tờ Financial Times (Anh), lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây tới Ukraine có thể lên tới 30.000 quân. Đan Mạch và Thụy Điển cũng đang bày tỏ rằng họ sẵn sàng gửi lực lượng tới Ukraine dưới hình thức này hay hình thức khác.
Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov mới đây lưu ý thêm rằng, việc triển khai "lực lượng NATO" tại Ukraine sẽ dẫn đến những vấn đề bổ sung trong quan hệ với Nga. Theo ông, phía Nga nhấn mạnh "giải pháp khả thi chỉ có thể đạt được khi xem xét và giải quyết các vấn đề gốc rễ liên quan đến Ukraine".
"Họ đang tạo ra thêm các vấn đề gốc rễ. Điều gì sẽ xảy ra? Không có gì tốt đẹp cả" – Ông Peskov nhấn mạnh.
Theo Minh Minh (nguoiduatin.vn)
- TP.HCM nghiên cứu xóa bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ để giải cứu ùn tắc (19:34)
- Vụ gã đàn ông sát hại con rể ở Gia Lai: Nguồn cơn vụ việc và mức án bị cáo phải nhận sau tội ác? (19:08)
- Chủ tịch bị khởi tố vì thất thoát ngân sách, Hóa chất Đức Giang đã thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2025 ra sao? (1 giờ trước)
- Đại úy Công an lao mình xuống hồ sâu 2m cứu sống hai bé trai đuối nước (1 giờ trước)
- Robot tại nhà hàng Haidilao bất ngờ "nổi loạn", đập phá bát đĩa tan tành trước mặt thực khách (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump yêu cầu Israel dừng không kích các mỏ khí đốt của Iran (1 giờ trước)
- Số tiền cựu Trưởng Công an phường và cấp dưới nhận hàng tháng để "bỏ qua" cho tội phạm ma túy (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Nữ kế toán thiệt mạng sau va chạm với xe đầu kéo, để lại 3 con thơ bơ vơ (2 giờ trước)
- Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới: Tầm nhìn 100 năm đưa Hà Nội vươn tầm đô thị toàn cầu (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức lên tiếng về việc "Đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa bị bắt giữ ở Nam Phi (2 giờ trước)