Vụ nổ súng tại một trường trung học cơ sở ở miền nam Philippines khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 học sinh, cùng 9 người bị thương, gây chấn động cộng đồng giáo dục địa phương.

Vụ xả súng xảy ra ngày 18/8 tại trường trung học cơ sở trực thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga, một cơ sở giáo dục tư thục Công giáo ở phía tây đảo Mindanao, miền nam Philippines.

Theo Manila Times, dẫn thông tin ban đầu từ Ủy ban Điều tra Quốc gia Philippines, một học sinh cùng hai nhân viên bảo vệ đã bị bắn tử vong. Sau đó, nghi phạm tự sát, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ việc lên 4 người.

Video: Philstar

Nhà chức trách xác định nghi phạm là một nam sinh năm thứ 4 tại trường trung học cơ sở Ateneo de Zamboanga. Cha của nam sinh này được cho là đang làm việc tại Văn phòng Hải quan thành phố Zamboanga.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm sử dụng một khẩu súng trường tấn công Glock 9mm (M16). Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đang điều tra lai lịch của nam sinh lớp 9 cũng như cách cậu ta đưa được một khẩu súng trường và một khẩu súng lục vào khuôn viên trường.

Danh tính của nghi phạm hiện chưa được công bố.

Bộ Giáo dục Philippines cho biết “rất quan ngại” về vụ việc và khẳng định sẽ đồng hành cùng cộng đồng Ateneo de Zamboanga trong giai đoạn khó khăn này.

Cơ quan này đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền những thông tin chưa được xác minh, cũng như hạn chế chia sẻ hình ảnh, video và các chi tiết nhạy cảm liên quan đến vụ việc, đặc biệt khi có trẻ vị thành niên.

Đại học Ateneo de Zamboanga thông báo tình hình đã được kiểm soát và tạm thời cho học sinh khối phổ thông nghỉ học.

Tướng Jose Melencio Nartatez Jr., Giám đốc PNP, yêu cầu lực lượng cảnh sát phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường cùng các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên.

Theo Guardian, đây là vụ nổ súng thứ hai xảy ra tại một trường học ở Philippines trong vòng hai tháng.

Trước đó vào tháng 6, hai học sinh đã nổ súng trong khuôn viên một trường trung học công lập tại thành phố Tacloban, miền trung Philippines. Vụ việc khiến 3 học sinh thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

Sau vụ việc, chính phủ Philippines đã cấm trò chơi trực tuyến Gorebox khi phát hiện ít nhất một nghi phạm thường xuyên chơi trò này. Thượng viện Philippines cũng mở lại cuộc điều tra về vấn đề an toàn của trẻ em trên không gian mạng.

Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho biết hồi tháng trước, Bộ Giáo dục Philippines nói với một ủy ban khác của Thượng viện rằng cần thêm nguồn lực để ngăn chặn “hiện tượng bắt chước”.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh nhiều vụ việc bạo lực tiếp tục xuất hiện sau vụ nổ súng trước đó, bao gồm các lời đe dọa đánh bom, đâm dao và những trường hợp phát hiện súng cùng đạn dược.

QT (SHTT)