-
Gửi tiền nhờ nuôi con dịp hè, mẹ thành phố xót xa nhìn mâm cơm "đạm bạc" của chị dâu ở quê -
Tình hình nam sinh lớp 8 làm điều dại dột vì bị bạo lực học đường, thái độ phụ huynh các học sinh liên quan -
Trái Đất đối mặt nguy cơ chạm ngưỡng nhiệt lịch sử trong 5 năm tới -
Thuốc ung thư khiến "khối u biến mất sau vài tuần" vừa về Việt Nam có giá bao nhiêu? -
Giá điện giờ cao điểm mới thay đổi, có nhóm phải trả tiền điện cao gấp 2,8 lần -
Diễn biến mới vụ tìm mộ tập thể liệt sỹ hy sinh trong Mậu Thân 1968, thông tin ban đầu về các liệt sỹ -
Tử vi thứ 5 ngày 4/6/2026 của 12 con giáp: Sửu nhiều lộc, Thìn kiếm tiền giỏi -
Tất cả người dân chú ý: Hàng triệu xe máy đối mặt với bộ quy chuẩn nghiêm ngặt từ cuối tháng 6 -
Đón tín hiệu vui từ xăng E10: Dự báo giảm sâu gần 1.500 đồng/lít và hướng tới cơ chế giá độc lập -
Xót xa vụ bé trai 11 tuổi tử vong nghi do mẹ kế bạo hành: Cả xóm ngỡ ngàng vì "chưa từng biết sự tồn tại của em"
Thế giới
06/10/2020 05:10Nobel Y Sinh cho ba nhà khoa học phát hiện virus viêm gan C
Ba nhà khoa học là Harvey Alter, Michael Houghton và Charles Rice.
Cả ba được vinh danh vì "đóng góp mang tính quyết định trong cuộc chiến chống lại bệnh lây truyền qua đường máu, một vấn đề sức khỏe toàn cầu gây ra xơ gan và ung thư gan giai đoạn cuối", theo Ủy ban Nobel.
Khi công bố giải thưởng hôm nay, Ủy ban Nobel nhấn mạnh nghiên cứu của ba nhà khoa học đã giúp làm sáng tỏ nguyên nhân của bệnh viêm gan, vốn không thể giải thích được bởi virus viêm gan A và B. Công trình của họ tạo tiền đề cho việc xét nghiệm máu phát hiện bệnh và chế các loại thuốc, đã cứu sống hàng triệu người.
"Nhờ sự phát hiện của họ, các bộ xét nghiệm máu độ nhạy cao tìm virus đã được phổ biến, góp phần đẩy lùi viêm gan ở nhiều nơi trên thế giới, cải thiện đáng kể sức khỏe nhân loại", thông báo của Ủy ban có đoạn.
"Phát hiện của họ cũng giúp ra đời các loại thuốc kháng virus chống viêm gan C", thông báo viết. "Lần đầu tiên trong lịch sử, căn bệnh này có thể được chữa khỏi, thắp lên hy vọng xóa sổ viêm gan C cho nhân loại".
Tổ chức Y tế Thế giới ước tính mỗi năm có 70 triệu người mắc và 400.000 người chết vì bệnh liên quan viêm gan.
Alter sinh năm 1935 tại New York, thực hiện nghiên cứu về virus viêm gan C tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ ở Bethesda, cũng là nơi ông làm việc hiện nay.
Rice sinh năm 1952 tại California. Ông nghiên cứu về viêm gan tại Đại học Washington ở St Louis, hiện làm việc tại Đại học Rockefeller ở New York.
Houghton sinh năm 1950 tại Anh. Ông làm nghiên cứu tại California trước khi chuyển tới Đại học Alberta ở Canada.
Thomas Perlmann, Tổng thư ký Ủy ban Nobel, cho biết ông đã liên lạc với hai trong số ba người được giải, là Alter và Rice.
"Tôi phải gọi vài lần mới gặp được họ", Perlmann kể. "Họ rất ngạc nhiên và rất, rất hạnh phúc".
Quá trình phát hiện virus viêm gan C của các nhà khoa học chia làm ba giai đoạn. Ban đầu, Harvey Alter thu thập các mẫu máu từ ngân hàng máu Viện Y tế Quốc gia Mỹ. Ông và các cộng sự phát hiện ra rằng dù được truyền máu không chứa virus viêm gan B, người khỏe mạnh có thể nhiễm viêm gan C. Mầm bệnh thậm chí có thể lây lan từ người sang khỉ.
Công đoạn này đặt nền móng cho các nghiên cứu của Michael Houghton một vài năm sau đó. Ông và các cộng sự đã trực tiếp nhân bản virus viêm gan C, thành công vào năm 1989. Giáo sư Perlmann gọi đây là bước đột phá của y khoa. Cuối cùng, công trình của Charles Rice lý giải cách virus được truyền từ người sang khỉ.
Trước đó, nhà khoa học Brooke Bloomberg cũng giành giải Nobel Y Sinh năm 1976 nhờ phát hiện virus viêm gan B.
Nobel Y Sinh là giải thưởng đầu tiên được công bố hằng năm, dành cho những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học sự sống và y học. Những người có quyền gửi đề xuất về giải Nobel Y Sinh bao gồm các thành viên của Viện Karolinska, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, người từng đoạt giải ở hạng mục này, các nhà khoa học mà Hội đồng Nobel cảm thấy phù hợp...
Năm ngoái, giải này được trao cho các nhà khoa học William Kaelin, Gregg Semenza và Peter Ratcliffe. Hai người đến từ Mỹ và một người đến từ Anh. Các tác giả nghiên cứu về cách tế bào cảm nhận và thích ứng với mức độ oxy trong cơ thể. Phát hiện đặt nền móng giúp thấu hiểu mức độ oxy ảnh hưởng như thế nào đến các chức năng chuyển hóa và sinh lý của tế bào.
Giải thưởng Nobel danh giá nhất thế giới được trao cho các lĩnh vực khoa học, kinh tế và kiến tạo hòa bình. Giải thưởng gồm một huy chương bằng vàng và 10 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1.118.000 triệu đôla), nhờ tài sản để lại từ người sáng lập giải thưởng, nhà sáng chế Alfred Nobel.
Trong các ngày tới, giải Nobel Vật lý, Hóa học, Văn chương, Hòa bình, Kinh tế sẽ được công bố.
Theo Thục Linh (VnExpress.net)
- Video: Kinh hoàng gấu đen đại náo đường phố Nhật Bản, liên tiếp quật ngã 4 người (10:12)
- 4 con giáp đón vận may lớn tháng 5 Âm lịch, quý nhân liên tiếp xuất hiện (10:02)
- Người đàn ông tử vong sau 5 tháng dùng thuốc nam chữa chó nhà cắn (20 phút trước)
- Triều Tiên tăng tốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân "theo cấp số nhân" (24 phút trước)
- Ngân hàng vẫn phải cung cấp dữ liệu tài khoản người nộp thuế khi phát hiện giao dịch bất thường (25 phút trước)
- Sau 30 năm, siêu phẩm "Thần ăn" của Châu Tinh Trì trở lại với diện mạo không ai ngờ tới (30 phút trước)
- Gửi tiền nhờ nuôi con dịp hè, mẹ thành phố xót xa nhìn mâm cơm "đạm bạc" của chị dâu ở quê (35 phút trước)
- Vũ khí tản nhiệt mới: Bước đi chiến lược biến iPhone Ultra thành "quái thú" chơi game đích thực (42 phút trước)
- TP.HCM: Đánh sập đường dây "đẻ thuê" xuyên biên giới có mạng lưới đa tầng và chiêu thức "người trước dắt người sau" (53 phút trước)
- Tình hình nam sinh lớp 8 làm điều dại dột vì bị bạo lực học đường, thái độ phụ huynh các học sinh liên quan (54 phút trước)