Thế giới
28/12/2024 07:59Nội bộ của ông Trump chia rẽ về chính sách nhập cư

Theo Guardian, cuộc tranh cãi đã khiến ông Elon Musk và doanh nhân Vivek Ramaswamy rơi vào thế đối đầu với những người ủng hộ khác của ông Trump, bao gồm nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer và Matt Gaetz - cựu nghị sĩ, ứng viên bất thành cho chức Bộ trưởng Tư pháp. Cuộc đấu khẩu này đe dọa mở ra một hố sâu ngăn cách giữa những người ủng hộ ông Trump về vấn đề nhập cư.
Trong một diễn biến được cho là báo trước về "cuộc nội chiến Maga", tỷ phú Elon Musk đã phản công sau khi bà Loomer tuyên bố việc chọn ông Sriram Krishnan - một nhà đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon làm cố vấn chính sách AI cho chính quyền mới thành lập là điều vô cùng đáng lo ngại.
Bà Loomer, một nhà hoạt động chống nhập cư nổi tiếng, đã lên tiếng chỉ trích ông Krishnan trên mạng xã hội vì ủng hộ việc gia hạn thị thực và thẻ xanh cho những lao động có tay nghề cao. Theo bà Loomer, điều này hoàn toàn trái ngược với chương trình nghị sự của ông Trump.
Bình luận của bà Loomer đã khiến ông Elon Musk, người ủng hộ ông Trump có ảnh hưởng nhất và bản thân cũng là một người nhập cư tới từ Nam Phi, phải lên tiếng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày Giáng sinh, ông Musk viết: "Luôn thiếu hụt nhân tài kỹ thuật. Đó là yếu tố hạn chế cơ bản ở Thung lũng Silicon... Vấn đề là bạn muốn nước Mỹ thắng hay thua. Nếu bạn để những tài năng giỏi nhất thế giới đứng về phía đối lập, nước Mỹ sẽ thua. Hết chuyện".
Quan điểm của tỷ phú Elon Musk được đối tác của ông trong "Bộ hiệu quả của chính phủ" là Ramaswamy ủng hộ. Ông Ramaswamy, con trai của những người nhập cư từ Ấn Độ, lập luận rằng Mỹ sẽ suy tàn nếu không có lao động nước ngoài có tay nghề cao và cho rằng văn hóa Mỹ đã hướng đến "sự tầm thường".
Những lập luận trên dường như báo hiệu một cuộc chiến tranh giành sự ủng hộ của ông Trump. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã hạn chế quyền tiếp cận thị thực lao động nước ngoài. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử năm nay, ông Trump đã phát đi những tín hiệu cởi mở về việc cấp tư cách hợp pháp cho các lao động sinh ra ở nước ngoài nếu họ tốt nghiệp một trong các trường đại học tại Mỹ.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




