-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Thế giới
20/09/2025 08:09Nội dung đáng chú ý trong cuộc điện đàm mới nhất giữa lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 19/9, ông Trump cho hay ông và ông Tập đã đồng ý gặp nhau tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 10 tới.
"Tôi vừa kết thúc cuộc điện đàm rất hiệu quả với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã đạt được tiến triển trên nhiều vấn đề rất quan trọng bao gồm thương mại, fentanyl, sự cần thiết chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, và phê duyệt thỏa thuận TikTok", tờ Kyiv Independent dẫn chia sẻ của ông Trump.

Cũng theo ông Trump, ông dự định sẽ tới thăm Trung Quốc vào đầu năm 2026, và tiếp đón ông Tập tại Mỹ "vào thời điểm thích hợp".
Hôm 15/9, ông Lâm Kiếm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã lên tiếng phản ứng trước tuyên bố của đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg cho rằng, xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc nhanh chóng, nếu Bắc Kinh rút sự ủng hộ dành cho Nga.
Ông Lâm nhấn mạnh, “lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng ở Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Đối thoại và đàm phán là lối thoát khả thi duy nhất”.
Bất chấp những lời kêu gọi hòa bình công khai của ông Tập, Kiev vẫn cáo buộc Bắc Kinh trực tiếp hỗ trợ cho Moscow trong xung đột ở Ukraine, và đóng vai trò như là huyết mạch kinh tế của Nga.
Ukraine còn nhiều lần tuyên bố Trung Quốc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng và công nghệ quân sự cho Nga, mặc dù Bắc Kinh đã phủ nhận các cáo buộc này.
Về phần mình, ông Trump từng đe dọa sẽ áp thuế mạnh tay đối với Trung Quốc, do nước này nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. Tuy nhiên, cho đến nay nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa thực hiện.
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (58 phút trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (1 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (1 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (3 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (4 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (4 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)