-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
27/04/2022 16:16Nội dung hội đàm 'nóng' giữa Tổng thư ký LHQ và Tổng thống Putin
Theo The Guardian, trong cuộc đối thoại đầu tiên ở Moscow, diễn ra ngày 26-4 với Bộ trưởng Sergei Lavrov, ông António Guterres khẳng định Liên Hiệp Quốc đã sẵn sàng huy động các nguồn lực để sơ tán dân thường khỏi Mariupol và nói thêm rằng ông đã đến với tư cách một sứ giả hòa bình.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Guterres tới Moscow từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra. Trước đó, ông đã bị chỉ trích vì chưa thể hiện hết vai trò của mình và làm suy yếu quyền lực của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói thêm: "Có một sự thật hiển nhiên, không lý lẽ nào thay đổi được. Chúng ta không có quân đội Ukraine trên lãnh thổ Liên bang Nga, nhưng chúng ta có quân đội Nga ở Ukraine". Bộ trưởng Lavrov nói điều đó là đúng.
Theo NBC News, ông Guterres nhấn mạnh sự cần thiết của các hành lang nhân đạo ngay lập tức để đưa dân thường ra khỏi các thành phố bị bao vây như cảng Mariupol, cung ứng thực phẩm, thuốc men và các hàng hóa cơ bản khác. Sau cuộc hội đàm, ông nói với các phóng viên rằng "rõ ràng là có hai lập trường khác nhau về những gì đang xảy ra ở Ukraine" cho thấy ít hy vọng về một bước lùi nào cho cuộc xung đột.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã hội đàm cùng Tổng thống Putin ngay sau đó, bày tỏ lo ngại trước các báo cáo về tội ác chiến tranh và yêu cầu một cuộc điều tra độc lập, nhưng không phải bởi Liên Hiệp Quốc.
Theo đài RT, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tranh luận về lý do khởi điểm của xung đột. Tổng thống Putin so sánh Donetsk và Lugansk, mà Nga cho là "hai nước cộng hòa ly khai" với Kosovo (lãnh thổ tranh chấp ở Serbia).
Nhưng ông Guterres cho hay Liên hiệp Quốc chưa từng công nhận Kosovo là một thực thể độc lập. Ông chủ điện Kremlin không đồng ý và viện dẫn các quyết định của Tòa án Công lý quốc tế, cũng như cho rằng Kosovo đã được sự công nhận rộng rãi của phương Tây.
Ngoài thảo luận về luật pháp quốc tế và cơ sở pháp lý cho hoạt động quân sự của Nga, vấn đề nóng khác mà hai nhà lãnh đạo bàn đến là tình hình nhân đạo ở Ukraine.
Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc cho biết tổ chức này và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) đã sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân thường bị mắc kẹt cùng các chiến binh Ukraine tại nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol, cùng các hành lang nhân đạo mà Nga đã tuyên bố nhưng chưa từng được sử dụng.
Tổng thống Putin nói rằng dân thường bị mắc kẹt là do các binh lính Ukraine và cho rằng hơn 100.000 người đã rời khỏi Mariupol từ các hành lang nhân đạo này. "Và họ có thể đi bất cứ đâu, một số muốn đến Nga, một số đến Ukraine. Bất cứ nơi nào - chúng tôi không giữ họ, chúng tôi cung cấp bất kỳ hình thức giúp đỡ và hỗ trợ nào" - RT dẫn lời Tổng thống Putin.
Dự kiến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ đến Kiev và hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 28-4, cũng với mục tiêu chính là hòa giải và tìm phương án hỗ trợ nhân đạo, sơ tán dân thường bị mắc kẹt ở các vùng chiến sự.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)