Tổng thống Mỹ ngày 30-7 tuyên bố Mỹ và Hàn Quốc đạt được “thỏa thuận thương mại toàn diện”, theo đó Mỹ áp thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong khuôn khổ thỏa thuận mới giữa hai nước, Hàn Quốc sẽ đầu tư 350 tỉ USD vào Mỹ thông qua các dự án do chính ông lựa chọn.

Phía Hàn Quốc cũng cam kết mua 100 tỉ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm năng lượng khác của Washington. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ khung thời gian cũng như cơ cấu cụ thể của các khoản đầu tư.

Ông Donald Trump nói thêm rằng các khoản đầu tư bổ sung từ phía Hàn Quốc sẽ được công bố trong thời gian tới. Dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sẽ đến Nhà Trắng "trong vòng 2 tuần tới" để hội đàm với ông Donald Trump.

NÓNG: Tổng thống Mỹ vừa ban hành loạt thông báo áp thuế mới- Ảnh 1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cùng ngày 30-7, Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp áp thuế 50% đối với tất cả hàng hóa từ Brazil, có hiệu lực từ ngày 1-8, với lý do quốc gia này đe dọa "an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế" của Mỹ.

Đây là động thái của Washington nhằm chống lại thứ ông Donald Trump gọi là "cuộc săn phù thủy" nhắm vào cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đang vướng phải vấn đề pháp lý nghiêm trọng xoay quanh cáo buộc âm mưu đảo chính sau khi ông thất cử năm 2022.

Sắc lệnh nâng mức thuế hiện hành đối với Brazil lên thêm 40%.

Theo Bộ trưởng Tài chính Brazil Rogerio Ceron, quyết định của ông Donald Trump được coi là "kịch bản không tệ nhất" và khiến giới chính trị lẫn doanh nghiệp nước này cảm thấy nhẹ nhõm.

Theo đài RT, ông Donald Trump từng dọa sẽ áp thêm mức thuế 10% đối với toàn bộ các quốc gia thuộc nhóm BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi), cáo buộc khối này tìm cách "phá hoại vai trò của đồng USD như tiêu chuẩn toàn cầu".

Vào ngày 30-7, ngoài Brazil, ông Donald Trump cũng nhắm vào một quốc gia thành viên khác của BRICS là Ấn Độ. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế 25% và các biện pháp trừng phạt bổ sung với Ấn Độ vì nước này tiếp tục duy trì thương mại với Nga.

Đáp lại, New Delhi cho biết sẽ thực hiện "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời bày tỏ cam kết "kết thúc một hiệp định thương mại song phương công bằng, cân bằng và đôi bên cùng có lợi" với Mỹ.

Ấn Độ trích dẫn thỏa thuận thương mại tự do vừa được ký kết với Anh, khẳng định cách tiếp cận của nước này đối với các hiệp định tương tự với các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, sẽ vẫn như cũ, khi xét đến mối quan tâm và lợi ích của nông dân, doanh nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngày 30-7, Tổng thống Donald Trump cũng thông báo mức thuế 50% với ống đồng và dây điện sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8. Chi tiết về mức thuế này không toàn diện như dự kiến và không bao gồm các nguyên liệu đầu vào bằng đồng.

Ông Tom Price, nhà phân tích tại công ty môi giới Panmure Liberum ở London, cho biết: "Thị trường đang bận rộn định giá lại đồng tinh luyện ở mức thấp hơn nhiều sau cú đảo ngược chính sách thuế nhập khẩu đầy kịch tính của ông Donald Trump. Chắc hẳn ai đó cuối cùng cũng đã thuyết phục được (ông Donald Trump) rằng nền kinh tế Mỹ đơn giản là không thể chịu đựng được cú đánh thương mại mới này".

Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)