-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thế giới
11/05/2019 06:34Nữ doanh nhân gốc Hoa bị nghi tài trợ trái phép cho chiến dịch tái tranh cử của Trump
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm 7/5 triệu tập Bing Bing Peranio, một nhân viên thuộc chuỗi spa của bà Cindy Yang ở Nam Florida, để điều tra nghi vấn nữ doanh nhân gốc Hoa này đã "bơm" tiền trái phép từ Trung Quốc cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump hoặc có hành vi vi phạm các quy định về cung cấp tài chính cho hoạt động tranh cử.
Peranio được FBI xem là một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra có liên quan đến bà Yang, sau khi cô quyên góp 5.400 USD cho Ủy ban Chiến thắng Trump hồi tháng 3 năm ngoái, với tư cách là quản lý của FuFu International, công ty có trụ sở ở Florida được đăng ký dưới tên bố mẹ của Yang và đang trong quá trình xin phá sản.
Hồi tháng 3, Peranio nói với NYTimes rằng bà Yang đã tới nơi làm việc của cô tại một cơ sở massage của bà và giúp cô viết séc quyên góp. Cô từ chối cho biết mình có được hoàn trả số tiền này hay không.
FBI yêu cầu Peranio giải trình các hồ sơ liên quan tới GY US Investments, một công ty tư vấn đầu tư của Cindy Yang. Bà Yang từng đăng lên website của công ty này những bức ảnh chụp chung với Tổng thống Trump và các chính trị gia Florida. Ngoài ra, FBI cũng thu thập các thông tin về chồng bà Yang là Zubin Gong, Ủy ban tranh cử của ông Trump, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và một loạt công ty, tổ chức từ thiện gắn liền với bà Yang.
Nguồn tin cho hay FBI đang muốn xác định liệu Yang có hoàn trả cho Peranio khoản tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, hoặc đóng góp tài sản nào có giá trị trong thời điểm đó hay không. Hoàn tiền cho ai đó trong các khoản tài trợ chính trị mà không giải thích được nguồn gốc dòng tiền là bất hợp pháp, thậm chí tài trợ dưới tên một người khác cũng bị coi là phạm pháp.
NYTimes còn có thông tin rằng hồi năm ngoái, 9 thành viên gia đình bà Yang và các cộng sự của bà này, trong đó có Peranio, đã quyên góp mỗi người 5.400 USD cho quỹ Ủy ban Chiến thắng Trump. Tuy nhiên, Trump sẽ chỉ nhận được tối đa 5.400 USD từ quỹ này theo quy định.
Hiện Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận thông tin trên. Văn phòng FBI Miami chuyển câu hỏi tới văn phòng báo chí quốc gia Mỹ còn Karyn Turk, người phát ngôn của bà Yang, cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.
Cindy Yang là một công dân Mỹ gốc Trung Quốc và có quan hệ thân thiết với Tổng thống Trump và gia đình ông, đặc biệt là tại dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Năm 2018, bà Yang trở thành người quảng bá cho các sự kiện ở Mar-a-Lago, bán vé trên các mạng xã hội Trung Quốc cho doanh nhân nước ngoài có mong muốn gặp Tổng thống Mỹ. Bà cũng là người đã tham dự nhiều sự kiện của đảng Cộng hòa cũng như các chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Điều này khiến FBI nghi ngờ bà Yang có thể sử dụng các nguồn tiền nước ngoài để chi trả việc mua vé tham dự các sự kiện chính trị, bởi theo luật định, công dân nước ngoài không được phép tài trợ cho các chiến dịch tranh cử chính trị Mỹ, trừ khi họ có thẻ xanh. Bà Yang từng từ bỏ việc tài trợ cho một tổ chức đảng Cộng hòa gồm những người Mỹ gốc Á vì liên quan tới quy tắc tài trợ này.
Cuộc điều tra bà Yang và các tổ chức, cá nhân liên quan có thể gây thêm những phiền toái cho ông Trump sau khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller gửi báo cáo điều tra tới quốc hội hồi tháng trước về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Nhiều người lo ngại Trung Quốc sẽ là tâm điểm lo ngại mới thay cho Nga nếu chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2020 của Trump thành công.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington với Bắc Kinh vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng và Trump vừa tuyên bố tăng thuế 25% với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
FBI và Phòng Công tố Miami đã hợp tác điều tra về nguy cơ các hoạt động tình báo Trung Quốc nhắm vào Trump và dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống. Cuộc điều tra được bắt đầu trước khi bà Yang thu hút sự chú ý của Mỹ hồi tháng 3 năm ngoái bằng những bức ảnh chụp chung với ông Trump, cũng như trước thời điểm một phụ nữ Trung Quốc tên Zhang Yujing bị bắt vì mang theo nhiều thiết bị điện tử và tìm cách đột nhập Mar-a-Lago.
Theo Mai Lâm (VnExpress.net)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (17:35)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (17:25)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (17:19)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (17:16)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (1 giờ trước)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (1 giờ trước)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (1 giờ trước)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (1 giờ trước)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (1 giờ trước)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (1 giờ trước)