-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Thế giới
02/05/2024 09:18Nữ giảng viên đại học gây phẫn nộ vì lăng mạ, bóc lột sinh viên không khác gì nô lệ

Báo SCMP đưa tin, Chính Phụng (Zheng Feng), hiện đang là phó giáo sư tại Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh (BUPT) đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội sau khi có ít nhất 15 sinh viên gửi đơn tố giác người này. Hiện Chính Phụng đã bị tạm đình chỉ việc giảng dạy trên trường đại học cũng như việc dạy thêm tại nhà.
Theo đó, ngày 9/4 vừa qua, một bức thư ngỏ dài 23 trang trong đó tố cáo việc nữ phó giáo sư đang giảng dạy môn công nghệ xử lý tín hiệu số và truyền thông không dây đã đưa rất ít hướng dẫn nghiên cứu cho sinh viên. Thay vào đó, bà bắt sinh viên mua đồ ăn sáng, dọn nhà, nhận hàng, đưa đón bạn bè và gia đình bà, cũng như giúp con gái bà làm bài tập về nhà và bài kiểm tra. Sinh viên còn bị ép giúp con gái bà gian lận trong các kỳ thi.

Ngoài ra, người nữ giảng viên này còn ép các sinh viên phải ở trong phòng thí nghiệm hơn 10 tiếng mỗi ngày, thậm chí còn bắt họ tham gia các cuộc họp sau 22h. Trường hợp có bất cứ ai phàn nàn, Phụng sẽ đe dọa đuổi họ ra khỏi dự án nghiên cứu hoặc khiến cho họ không thể tốt nghiệp, SCMP cho hay.
"Cô ấy đối xử với chúng tôi như nô lệ. Nhiều thứ không liên quan đến việc nghiên cứu học tập đang chiếm nhiều thời gian của chúng tôi. Đi kèm với đó là những lần chúng tôi bị lăng mạ và cả lạm dụng", bức thư ngỏ có đoạn viết.
Ngoài ra, trong 23 trang giấy mà bức thư được công bố còn cho công chúng biết thêm về việc hầu hết các sinh viên đều được chẩn đoán bị mắc các vấn đề về sức khỏe tâm lý như lo âu và trầm cảm.
Bức thư sau khi được công bố đã nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội đại lục. Sau khi nhận được thông tin, trường đại học đã giáng chức và cấm bà Zheng dạy kèm. Những sinh viên bị ảnh hưởng đã được tham vấn tâm lý.
Những câu chuyện bạo lực học đường không phải là hiếm ở Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, một giáo sư khác là Hoàng Phi Nhược (Huang Feiruo) làm việc tại Đại học Nông nghiệp Hoa Trung, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, cũng đã bị 11 nghiên cứu sinh và tiến sĩ cáo buộc ông gian lận trong học thuật và bóc lột sinh viên. Vị giảng viên sau đó đã bị nhà trường sa thải ngay lập tức.

Nhưng vụ việc như của Chính Phụng hay Phi Nhược đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên cộng đồng mạng Trung Quốc về vấn những vấn đề bất cập giữa gia sư đại học và sinh viên.
Tại hầu hết các nơi, giảng viên cấp cao ở trường đại học như giáo sư hay phó giáo sư thường là người trực tiếp đánh giá điểm tốt nghiệp của sinh viên, từ đó ảnh hưởng đáng kể đến việc xét duyệt tấm bằng ra trường của họ.
Lợi dụng việc này, một số giảng viên luôn đối xử với sinh viên của mình không khác gì như là người giúp việc. Hành động nhanh chóng của BUPT được coi là một bước đi tích cực nhưng nhiều người tin rằng cần phải có những thay đổi mang tính hệ thống hơn nữa.
“Có ai chưa từng bị giảng viên dọa không ký vào bằng tốt nghiệp chưa?” một cư dân mạng cho biết và nói thêm: “Trải nghiệm như vậy đối với tôi đã rất quen thuộc. Mặc dù tôi đã tốt nghiệp được gần một năm nhưng đọc câu chuyện điều này tôi vẫn thấy buồn nôn.”
“Giảng viên có quá nhiều quyền lực. Khi nào điều này sẽ thay đổi?” một người khác hỏi.
QT (SHTT)








- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (16:11)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (16:07)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (16:07)
- TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33 (25 phút trước)
- Người đàn ông suy thận vì ăn loại cá này thường xuyên (33 phút trước)
- Nam diễn viên từ chối đóng Mưa Đỏ vì không có tiền mua vé máy bay, giờ thành ngôi sao triệu view làm gì cũng hot (35 phút trước)
- Cảnh Việt Nam gây choáng ngợp dưới ống kính nhiếp ảnh gia Philippines (44 phút trước)
- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (52 phút trước)
- Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD (56 phút trước)
- Sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ, khi bị thẩm vấn, người đàn ông đưa ra tuyên bố gây sững sờ (1 giờ trước)




