Thế giới

Nữ hoàng Đan Mạch bất ngờ tuyên bố thoái vị

Trong thông điệp chúc mừng năm mới 2024, Nữ hoàng Đan Mạch Marghrethe II bất ngờ thông báo bà sẽ thoái vị sau hơn 50 năm trị vì đất nước.

Phát biểu từ Cung điện Christian IX tại Amalienborg, Đan Mạch đêm 31/12, Nữ hoàng Marghrethe II cho biết: “Tôi đã quyết định hiện là thời điểm thích hợp. Vào ngày 14/1/2024, 52 năm sau khi tôi kế vị ngai vàng từ người cha yêu dấu của mình, tôi sẽ rời vị trí Nữ hoàng Đan Mạch. Tôi sẽ truyền lại ngôi báu cho con trai của mình, Thái tử Frederik”.

Nữ hoàng Đan Mạch bất ngờ tuyên bố thoái vị
Nữ hoàng Đan Mạch Marghrethe II thông báo thoái vị trong bài phát biểu mừng năm mới được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia ngày 31/12/2023. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn BBC, Nữ hoàng Margrethe II đăng quang vào ngày 14/1/1972 sau khi cha của bà - Vua Frederik IX băng hà. Cho đến nay, bà là quốc vương trị vì lâu nhất trong lịch sử Đan Mạch.

Nữ hoàng tiết lộ, ca phẫu thuật lưng hồi tháng 2 khiến bà phải đánh giá lại vị trí của mình và cân nhắc “liệu đã đến lúc phải giao lại trách nhiệm cho thế hệ sau hay chưa”. “Thời gian không còn nhiều và bệnh tật ngày càng gia tăng. Bạn không còn khả năng vượt qua những điều tương tự như trước nữa”, nữ hoàng 83 tuổi nói.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã cảm ơn “sự cống hiến suốt đời và những nỗ lực không mệt mỏi” của Nữ hoàng Margrethe II cho đất nước. Bà Frederiksen mô tả nữ hoàng là nhân vật có “tầm quan trọng không thể phủ nhận” đối với Đan Mạch, quần đảo Faroe và Greenland cũng như “luôn được kính trọng và ngưỡng mộ”.

“Trong năm mới, Thái tử Frederik sẽ lên ngôi vua. Công nương Mary sẽ trở thành hoàng hậu. Vương quốc sẽ có một vị nhiếp chính mới, vua và hoàng hậu mới. Chúng ta có thể vui mừng mong đợi tất cả những điều này khi biết họ đã sẵn sàng đảm nhận các trọng trách”, thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh.

Theo báo Guardian, Nữ hoàng Margrethe II là một trong những nhân vật được công chúng yêu thích nhất ở Đan Mạch và được người dân ca ngợi vì cách cư xử ấm áp cũng như tài năng của một chuyên gia ngôn ngữ học kiêm nhà thiết kế. Bà thường đi dạo trên đường phố Copenhagen mà gần như không có người hộ tống.

Trước khi lên ngôi, với tư cách là công chúa, bà Margrethe từng tham gia một đơn vị nữ không quân, hoàn thành các khóa học võ judo và kiểm tra sức bền trên tuyết. Năm 2011, ở tuổi 71, bà đã mặc quân phục đến thăm binh sĩ Đan Mạch ở miền nam Afghanistan.

Với tư cách là quốc vương, Nữ hoàng Margrethe II đã đi khắp đất nước và thường xuyên đến thăm Greenland và quần đảo Faroe, 2 vùng lãnh thổ bán độc lập thuộc Vương quốc Đan Mạch. Ở bất kỳ nơi nào đặt chân đến, bà luôn được đám đông công chúng chào đón nồng nhiệt.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nu-hoang-dan-mach-bat-ngo-tuyen-bo-thoai-vi-2233677.html