Thế giới

'Nữ phiên dịch viên xinh đẹp' gây bão mạng xã hội Trung Quốc

Phiên dịch viên Zhang Jing đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi phiên dịch tại phiên đối thoại cấp cao giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc ở Alaska.

Bằng việc phiên dịch trơn tru bài phát biểu mở màn dài hơn 15 phút của Ủy viên Quốc vụ viện, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 18/3, Zhang đã khiến tên mình trở nên nổi tiếng trên các mạng xã hội nước này.

Truyền thông Trung Quốc gọi cô là "phiên dịch viên xinh đẹp nhất nước". Tên cô là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo. Các video có hình ảnh của Zhang cũng thu hút hàng chục triệu lượt xem trực tuyến.

'Nữ phiên dịch viên xinh đẹp' gây bão mạng xã hội Trung Quốc
Phiên dịch viên Zhang Jing bất ngờ nổi tiếng sau khi tham gia hội đàm Mỹ - Trung.

Theo Thời báo Hoàn cầu, Zhang Jing được khen ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc vì đã "thể hiện đầy đủ phong thái lịch lãm của các nhà ngoại giao Trung Quốc trong thời đại mới".

Bức ảnh Zhang Jing cùng với hashtag về phiên dịch viên tại đàm phán cấp cao Mỹ -Trung lan truyền trên mạng xã hội Weibo với hơn 400 triệu lượt xem.

Theo truyền thông Trung Quốc, Zhang Jing là người gốc Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Cô tốt nghiệp trường Ngoại ngữ Hàng Châu năm 2003 và sau đó là trường Đại học Ngoại giao Trung Quốc, chuyên ngành tiếng Anh. Cô được Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyển dụng năm 2007.

'Nữ phiên dịch viên xinh đẹp' gây bão mạng xã hội Trung Quốc - 1
Zhang được nhận xét có phong thái điềm đạm cùng kỹ năng phiên dịch tốt.

Tờ China Women News đánh giá Zhang Jing là hình mẫu của “hình ảnh của Trung Quốc” và là “đại diện cho các phiên dịch viên chuyên nghiệp và có năng lực nhất của Bộ Ngoại giao mang tiếng nói của Trung Quốc ra thế giới”.

Một giáo viên từng dạy Zhang Jing thời trung học tiết lộ, học trò của mình đã sớm có định hướng đi theo nghề ngoại giao. Đó là lý do dù có khả năng vào các trường đại học hàng đầu Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh nhưng Zhang Jing chọn theo học Đại học Ngoại giao Trung Quốc.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)