Thế giới
04/11/2022 08:39'Nữ quan chức' Trung Quốc bị điều tra vì đeo hoa tai hơn 4.000 USD

Nhật báo Jiefang đưa tin, bà bà Li Shaoli, Phó Giám đốc Cục Dịch vụ công và Cấp phép hành chính tại khu tự trị Nội Mông đã bị người dân phát hiện đang đeo chiếc khuyên tai được cho là của thương hiệu xa xỉ Van Cleef & Arpels và chiếc khăn được cho là của Hermes tại một cuộc họp truyền thông gần đây về đợt bùng phát dịch Covid-19.
Sau khi làn sóng dư luận chỉ trích vị nữ quan chức này dâng cao, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc điều tra về món đồ xa xỉ của bà Li.
Theo trang web chính thức của hãng Van Cleef & Arpels, đôi bông tai mà bà Li sử dụng trong cuộc họp trông giống hệt hai loại sản phẩm có tên Vintage Alhambra và Sweet Alhambra, được bán với giá 30.500 nhân dân tệ (tức 4.200 USD tương đương 104 triệu đồng) và 18.600 nhân dân tệ (tương đương 2.600 USD - khoảng hơn 64 triệu đồng).
Ngoài ra, cư dân mạng Trung Quốc cũng phát hiện chiếc khăn mà bà Li đeo hôm đó giống hệt chiếc khăn do hãng thời trang nổi tiếng Hermes sản xuất, được bán với giá hơn 4.000 nhân dân tệ, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết.
Cũng theo SCMP, Hohhot, thủ phủ của khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc hiện đã ghi nhận 286 ca nhiễm Covid-19 có triệu chứng và 2.371 ca không triệu chứng khác kể từ tháng trước. Thành phố với 3,5 triệu dân này đã bị phong tỏa trong ba tuần qua để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.
Theo nhận định của ông Qiao Xinsheng, chuyên gia quan hệ công chúng tại Đại học Kinh tế và Luật Zhongnan ở thành phố Vũ Hán, các quan chức chính phủ nên tránh sử các món đồ xa xỉ.
"Các quan chức chính phủ là những nhà lãnh đạo và là hình mẫu cho người dân. Vì vậy họ nên thể hiện một lối sống giản dị và tiết kiệm.", ông Qiao cho biết.
Việc các quan chức chính phủ sử dụng những món đồ xa xỉ có thể dễ dàng gây hiểu lầm và chỉ trích từ công chúng, những người vốn đang phải sống tiết kiệm trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang bị suy thoái những năm gần đây.

Năm ngoái, một quan chức vùng nông thôn ở tỉnh Hồ Nam đã bị phát hiện đeo thắt lưng da Hermes tại một cuộc họp của chính phủ. Sau phản ứng dữ dội từ dư luận, chính quyền địa phương tiết lộ chiếc thắt lưng da là hàng giả được mua với giá 140 nhân dân tệ (355 nghìn đồng).
Năm 2012, Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành 8 quy tắc nhằm ngăn chặn lối sống xa hoa của các quan chức bao gồm chủ trương tiết kiệm và quy định về loại ô tô và nhà ở cấp cho những quan chức cấp cao.
Cách đây 2 năm, chính quyền trung ương Trung Quốc cũng đã đưa ra chỉ thị kêu gọi các quan chức chính phủ cần nêu gương cho người dân trong chiến dịch toàn quốc chống lãng phí thực phẩm.
QT (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Loạt dự án bãi xe ở Hà Nội quây tôn, "bất động" nhiều năm (18/07)
-
Tin buồn: Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga từ trần (18/07)
-
Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển cả 2 đại học top đầu Trung Quốc (18/07)
-
Chủ người Hàn mở tiệm photobooth lên tiếng khi hàng loạt cửa hàng đánh 1 sao oan uổng (18/07)
-
Tôi đọc lén tin nhắn của chồng và chết lặng khi thấy anh hỏi bạn: "Như thế có bình thường không?" (18/07)
-
Netizen sốc khi Soobin đạt 15 triệu followers trên Instagram, vượt cả Jang Won Young lẫn Sơn Tùng (18/07)
-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
Lộ danh tính người thứ ba ở sự cố kiss-cam “gây bão” của CEO Astronomer: Mối quan hệ khiến ai cũng giật mình (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
Bài đọc nhiều




