Thế giới

Nữ trùm buôn lậu ngà voi sa lưới ở châu Phi

Một trùm buôn lậu ngà voi người Trung Quốc đã bị bắt hồi tuần trước ở châu Phi sau khi buôn bán phi pháp trót lọt suốt 15 năm.

Một trùm buôn lậu ngà voi người Trung Quốc đã bị bắt hồi tuần trước ở châu Phi sau khi buôn bán phi pháp trót lọt suốt 15 năm.

Nữ trùm buôn lậu ngà voi Yang Feng Glan. Ảnh: Daily Mail

 
Lực lượng đặc nhiệm Tanzania cho biết, họ vừa bắt giữ Yang Feng Glan, 66 tuổi, một phụ nữ Trung Quốc, tại thủ đô Dar es Salaam của nước này với cáo buộc buôn bán ngà voi bất hợp pháp. Để bắt được Glan, cảnh sát phải điều tra suốt một năm.
 
Glan được mệnh danh là “nữ hoàng ngà voi” bởi thực hiện trót lọt hàng loạt phi vụ trong gần 15 năm (từ tháng 1/2000 đến 5/2014), vận chuyển 760 ngà voi từ Trung Quốc đến vùng Viễn Đông với tổng giá trị lên tới 3 triệu USD.
 
Theo những thông tin ban đầu từ phía đội đặc nhiệm, Glan bắt đầu buôn lậu ngà voi từ năm 2006. Người đàn bà Trung Quốc làm ăn với những kẻ săn trộm khét tiếng tại Tanzania. Glan cũng liên kết với khá nhiều công ty nước ngoài, hầu hết do Trung Quốc sở hữu, và các tầng lớp thượng lưu Trung Quốc đang sống và làm việc tại Tanzania.
 
Ngày 9/10, Glan phải hầu tòa ở thành phố Dar es Salaam cùng hai đồng phạm người Tanzania. Nếu bị kết tội, nữ trùm này có thể lĩnh án 20-30 năm tù.
 
“Nữ hoàng ngà voi” sống ở Tanzania từ năm 1975 với tư cách là một phiên dịch viên khi Trung Quốc giúp quốc gia châu Phi xây dựng một tuyến đường sắt. Tin nữ trùm sa lưới khiến nhiều người vui mừng, đặc biệt là các tổ chức chống săn trộm.
 
“Đây là tin mà chúng tôi chờ đợi suốt nhiều năm qua. Cuối cùng thì trùm buôn lậu ngà voi đã vào tù”, Andrea Crosta thuộc một tổ chức bảo vệ voi nói.
 
Tanzania là một trong số những nước có lượng voi lớn nhất của châu Phi, song việc buôn bán ngà voi bất hợp pháp diễn ra phổ biến ở nơi đây. Trong tháng 6, một cuộc điều tra của chính phủ cho thấy, quốc gia châu Phi này đã mất 60% lượng voi chỉ trong 5 năm. Từ năm 2009 đến năm 2014, số lượng voi giảm từ 109.000 con xuống còn 43.000 con.
 
Chính phủ Tanzania bị chỉ trích mạnh mẽ vì không thể ngăn tình trạng voi bị giết để lấy ngà và làm ngơ các trùm buôn lậu liên quan đến cộng đồng người Hoa lộng hành trên đất nước. Nếu mọi người chứng kiến một tên trùm, nhất là mang quốc tịch Trung Quốc phải ra tòa ở Tanzania thì đó là chuyện hiếm gặp.
 
Theo Tống Hoa (Zing.vn)