-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
06/12/2021 16:06Núi lửa Indonesia phun trào, người mẹ vẫn ôm con dù bị dung nham vùi lấp
Semeru, ngọn núi cao nhất ở đảo Java, đã hoạt động trở lại từ ngày 4/12 phun lên những cột mây tro bụi khổng lồ xám xịt, bao trùm các ngôi làng lân cận ở tỉnh Đông Java và khiến người dân địa phương hoảng loạn tìm nơi trú ẩn an toàn.
Vụ phun trào núi lửa này đã phá hủy nhiều ngôi nhà cũng như một cây cầu huyết mạch kết nối 2 khu vực tại huyện Lumajang và thành phố Malang, tỉnh Đông Java, theo các quan chức địa phương.
Giới chức địa phương xác nhận trong cuộc họp báo ngày 5/12 rằng ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó 9 người chưa được xác định danh tính, và 56 người khác bị thương, phần lớn là bị bỏng. Khoảng 1.300 người đã được sơ tán.
Hãng thông tấn Antara đưa tin, lực lượng cứu hộ ở làng Curah Kobokan, huyện Lumajang, đã tìm thấy thi thể của một người mẹ vẫn đang ôm con bị dung nham vùi lấp.
Một nhân chứng tại khu vực Sumberwuluh cho biết nhà cửa và xe cộ gần như bị nhấn chìm hoàn toàn bởi lớp tro dày, xám xịt, cây đổ chắn ngang đường, cảnh tượng không khác gì ngày tận thế.
Hosniya, một cư dân địa phương 31 tuổi đang cùng gia đình sơ tán, cho biết rằng vụ phun trào xảy ra rất đột ngột. “Ban đầu tôi tưởng đó là một vụ nổ bom, sau đó tất cả mọi thứ tối đen lại như thể trái đất đang bị hủy diệt”.
Theo dự báo, trong 3 ngày tới mưa lớn sẽ xuất hiện tại khu vực này, có thể cản trở các nỗ lực sơ tán và cứu nạn. Dung nham và các mảnh đá núi lửa cũng cản trở hoạt động của lực lượng cứu hộ.
Các chuyên gia cho biết ngọn núi lửa Semeru vẫn trong quá trình hoạt động trở lại từ năm 2014 và gần đây tiếp tục các đợt phun trào dung nham và khói bụi, khiến giới chức địa phương liên tục đưa ra cảnh báo với người dân.
Semeru, cao hơn 3.600 m, là một trong gần 130 núi lửa đang hoạt động tại Indonesia.
Indonesia nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, một khu vực hoạt động địa chấn mạnh, nơi các mảng kiến tạo khác nhau trên vỏ trái đất va vào và gây ra các trận động đất, núi lửa phun trào.
Theo Tiến Dũng (CAND Online)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)