-
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ -
Bộ 3 iPhone Pro Max cũ nhưng vẫn ngon gọi tên iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max -
Chiêu ngậm kim cương giả, đánh tráo viên thật trị giá 4 tỷ đồng trong tiệm đá quý -
Phát hiện ung thư tuyến giáp ở bệnh nhi 8 tuổi từ triệu chứng tưởng chừng vô hại -
Hình ảnh thắt lòng nơi rốn lũ Lai Châu: Người đàn ông ngã khuỵu, nằm bên linh cữu vợ con -
Xe khách bốc cháy ngùn ngụt, 7 người tử vong thương tâm -
Giá vàng hôm nay sáng 21/7: Vàng SJC nhẫn 9999 quanh "vùng an toàn", vì sao khó "bứt phá"? -
Thủ tướng ra chỉ đạo nóng sau buổi làm việc với Tuyên Quang, yêu cầu xử lý dứt điểm điều này? -
Nữ sinh 19 tuổi Cà Mau mất tích bí ẩn sau khi đi cùng anh họ, người thân kể lại lần chạm mặt cuối cùng
Thế giới
20/07/2026 20:57Nước Anh có Thủ tướng mới, cam kết mở ra giai đoạn cải cách sâu rộng
Theo Reuters, ông Andy Burnham đã chính thức trở thành người đứng đầu Chính phủ Anh sau cuộc yết kiến Vua Charles III tại Cung điện Buckingham. Việc bổ nhiệm diễn ra ngay sau khi cựu Thủ tướng Keir Starmer trình đơn từ chức lên Nhà vua.
Ông Burnham trước đó tiếp quản vai trò lãnh đạo Công đảng từ ông Starmer vào ngày 18/7. Với việc đảm nhận cương vị mới, ông trở thành vị thủ tướng thứ tư của Anh trong chưa đầy bốn năm và là người thứ sáu giữ chức vụ này trong vòng một thập kỷ.
Phát biểu sau lễ nhậm chức, tân Thủ tướng nhấn mạnh nước Anh cần lấy lại niềm tin và chứng minh với thế giới rằng quốc gia này có thể khôi phục sự ổn định. Theo ông, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là xây dựng một nền chính trị vận hành hiệu quả hơn, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Ông Burnham cũng khẳng định sẽ biến giai đoạn hiện nay thành bước ngoặt của đất nước thông qua chương trình cải cách được mô tả là sâu rộng nhất trong khoảng 40 năm. Ông cho biết mục tiêu là xây dựng một mô hình chính trị mới cùng một mô hình kinh tế mới để tạo nền tảng cho sự phát triển trong thời gian tới.
Con đường đưa ông Burnham đến cương vị Thủ tướng diễn ra khá nhanh. Sau khi trở lại Hạ viện thông qua một cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng trước, ông nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh trong bối cảnh ông Keir Starmer suy giảm tín nhiệm trong nội bộ Công đảng và một bộ phận thành viên nội các.
Do không có đối thủ tham gia tranh cử chức lãnh đạo Công đảng, ông Burnham được lựa chọn mà không phải trải qua cuộc bầu cử nội bộ. Kịch bản này từng xuất hiện vào năm 2022 khi ông Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh.
Trước khi quay trở lại Quốc hội, ông Andy Burnham từng là nghị sĩ và bộ trưởng trong nội các. Năm 2017, ông rời Hạ viện để đảm nhiệm cương vị Thị trưởng Greater Manchester trước khi trở lại chính trường trung ương và trở thành người đứng đầu Chính phủ Anh.
- Giá vàng thế giới lấy lại đà tăng, tiến sát vùng cản quan trọng (10:01)
- Nguyên nhân cha Tạ Đình Phong qua đời, gắng gượng chờ con trai trước giờ tạ thế (7 phút trước)
- Đột nhập khách sạn trộm tài sản, người ngoại quốc sa lưới chỉ sau 2 giờ truy xét (12 phút trước)
- Bứt phá tại đấu trường quốc tế: Chàng sinh viên Ninh Bình rinh Cúp Vàng thanh nhạc châu Á (18 phút trước)
- Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? (19 phút trước)
- Mỹ tạm dừng sử dụng chuyên cơ Không lực Một mới, hé lộ lý do phía sau quyết định (26 phút trước)
- Thảm kịch 5 người tử vong ở trang trại lợn: Khí H2S nguy hiểm ra sao mà được ví như xyanua? (29 phút trước)
- Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ (32 phút trước)
- BMW M3 mới lộ diện: Sedan hiệu năng cao "so găng" Audi RS5, quyết giữ động cơ xăng và hộp số sàn (35 phút trước)
- Mua vé Vietnam Airlines nhưng bay bằng máy bay Philippines, vì sao? (43 phút trước)