-
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng -
Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa -
Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ, bảo vệ hơn 2.300 tỉ đồng -
Ngày nào cũng uống cà phê sữa: Cơ thể sẽ thay đổi ra sao? -
Tiết kiệm "nóng" trở lại: Lãi suất gần 7%/năm xuất hiện, ngân hàng tặng vàng hút khách! -
Giá rau xanh tăng "phi mã", nhiều bà nội trợ chỉ dám mua... nửa mớ rau muống! -
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc
Thế giới
25/10/2022 13:48Nước Anh lại có tân thủ tướng
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak sẽ trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ và tân Thủ tướng Anh sau khi nhận được đa số phiếu ủng hộ của các nghị sĩ Đảng Bảo thủ hôm 24-10.
Ông Sunak, cựu Thủ tướng Boris Johnson và lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt vốn là 3 ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo Anh sau khi Thủ tướng Liz Truss tuyên bố từ chức vào ngày 20-10.
Theo quy trình bầu lãnh đạo của Đảng Bảo thủ, mỗi ứng viên cần ít nhất 100/357 nghị sĩ đảng này tại quốc hội ủng hộ để vào vòng bỏ phiếu sau đó. Tuy nhiên, ông Johnson đã tuyên bố rời khỏi cuộc đua vào ngày 23-10 với lời thừa nhận không thể hàn gắn nội bộ đảng sau khi chính trường Anh trải qua một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất lịch sử.
Trong thông điệp trên Twitter hôm 23-10, ông Sunak viết: "Anh là một đất nước tuyệt vời nhưng chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc. Đó là lý do tôi muốn trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ và là tân thủ tướng Anh. Tôi muốn khôi phục nền kinh tế của chúng ta, đoàn kết đảng và cống hiến cho đất nước của chúng ta".
Đối thủ còn lại của ông Sunak, bà Mordaunt, tuyên bố rút lui vào phút chót, ngay trước khi người thắng cuộc được xướng tên vào chiều 24-10 (giờ địa phương), mở đường cho ông Sunak tiến đến ghế thủ tướng. Trong tuần này, tân thủ tướng Anh dự kiến thành lập nội các mới.
Ông Sunak là Bộ trưởng Tài chính giai đoạn 2020-2022 dưới thời ông Johnson. Bản thân ông Sunak cũng có kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng kinh tế khi từng đưa nước Anh vượt qua đại dịch COVID-19.
Việc ông Sunak từ chức hồi tháng 7, thời điểm ông Johnson vướng vào bê bối tiệc tùng trong thời gian Anh phong tỏa phòng dịch, đã châm ngòi làn sóng từ chức trong chính phủ Anh khiến ông Johnson phải rời ghế thủ tướng.
Ông Sunak cũng là đối thủ của bà Truss nhưng thất bại trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo Đảng Bảo thủ hồi mùa hè. Trong quá trình tranh cử khi đó, ông Sunak đã nhiều lần chỉ trích các kế hoạch kinh tế của bà Truss và cho rằng chúng sẽ khiến nền tài chính Anh gặp rủi ro và lạm phát tăng cao.
Theo đài CNN, ông Sunak đã chứng minh bản thân có tầm nhìn xa khi cảnh báo kế hoạch kinh tế đầy tranh cãi của cựu Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng, người bị bà Truss sa thải nhanh chóng. Kết quả của những sai lầm này là bà Truss phải rời nhiệm sở sau 45 ngày.
Nhà kinh tế học tại Ngân hàng Citibank (Anh) Benjamin Nabarro nhận định nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ mới sẽ là công bố kế hoạch tài khóa trung hạn vào ngày 31-10 tới nhằm giảm thâm hụt tài chính công (có thể lên đến 40 tỉ bảng).
Theo hãng tin Reuters, tân thủ tướng sẽ phải đối mặt với một trong những thách thức khó khăn nhất là xây dựng lại kế hoạch tài chính trong bối cảnh Anh trên bờ vực suy thoái kinh tế.
Nhà sử học Anthony Seldon nói với Sky News rằng kể từ khi kỷ nguyên chính trị hiện đại bắt đầu vào năm 1832, nước Anh chưa từng chứng kiến nhiều xáo trộn và bất ổn như vậy - khởi nguồn từ sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) vào năm 2016.
Mặc dù ông Sunak nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghị sĩ trong đảng, các nhà phân tích và kinh tế học vẫn hoài nghi khả năng ông có thể đoàn kết Đảng Bảo thủ đang chia rẽ sâu sắc.
Trong khi đó, theo đài CNN, lãnh đạo Đảng Lao động đối lập Keir Starmer kêu gọi tổ chức cuộc tổng tuyển cử khi cho rằng người dân đã chán ngấy với sự lãnh đạo của Đảng Bảo thủ và hậu quả từ các quyết định của họ.
Một khi lên nắm quyền, ông Rishi Sunak sẽ trở thành thủ tướng thứ 3 của nước Anh trong vòng 7 tuần qua và là nhà lãnh đạo thứ 5 của nước này kể từ năm 2016. Ở tuổi 42, ông sẽ là thủ tướng trẻ tuổi nhất nhậm chức trong hơn 200 năm qua ở Anh, đồng thời là người gốc Ấn và là người da màu đầu tiên đảm nhận cương vị này.
Gia đình ông Sunak di cư đến Anh vào thập niên 1960. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Oxford, ông Sunak sang Mỹ học tiếp Trường ĐH Stanford và tại đây, ông gặp vợ mình là bà Akshata Murthy. Đáng chú ý, cha bà Murthy là tỉ phú Ấn Độ N.R. Narayana Murthy, nhà sáng lập của công ty đa quốc gia Infosys.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Tiền vệ tuyển Việt Nam bật khóc khi nhận dây chuyền kim cương khắc số áo từ mẹ vợ trong ngày cưới (11:17)
- Hà Nội triển khai thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới (11:10)
- Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng (11:02)
- Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa (24 phút trước)
- Á hậu Hương Ly ấn định ngày cưới, tổ chức hôn lễ tại Hà Nội cùng chồng doanh nhân (28 phút trước)
- Cha tử vong khi lao vào sóng dữ cứu con gái 5 tuổi bị cuốn ra biển (28 phút trước)
- Tài xế BMW X7 thản nhiên lái xe bằng... một tay để lướt điện thoại, lộ thêm 2 lỗi vi phạm (38 phút trước)
- ChatGPT và các mô hình AI có thể được vận hành từ… Mặt Trăng (54 phút trước)
- FIFA chỉ rõ sai phạm của LĐBĐ Malaysia trong bê bối nhập tịch cầu thủ (59 phút trước)
- Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ, bảo vệ hơn 2.300 tỉ đồng (1 giờ trước)