Thế giới

Nước đầu tiên trên thế giới cho người dân nghỉ cuối tuần 2,5 ngày, một tuần chỉ làm việc bốn ngày rưỡi

UAE giảm tuần làm việc còn 4 ngày rưỡi và chuyển cuối tuần từ thứ Sáu - thứ Bảy sang thứ Bảy, Chủ Nhật trong nỗ lực tăng tính cạnh tranh.

Nước đầu tiên trên thế giới cho người dân nghỉ cuối tuần 2,5 ngày, một tuần chỉ làm việc bốn ngày rưỡi
Ảnh minh họa: Reuters

"Tuần làm việc quốc gia" sẽ được áp dụng bắt buộc tại các cơ quan chính phủ UAE từ 01/01/2022 và trái ngược với truyền thống nghỉ thứ Sáu để cầu nguyện như các nước khác trong khu vực.

Động thái kể trên được cho là sẽ giúp UAE có nhiều điểm tương đồng hơn với các nước không phải Arab.

Theo quy định mới, cuối tuần của khối công chức nhà nước sẽ bắt đầu từ trưa thứ Sáu và kết thúc vào Chủ Nhật. Buổi cầu nguyện thứ Sáu hàng tuần sẽ được tổ chức sau 13 giờ 15, theo The Guardian.

UAE là nước đầu tiên trên thế giới áp dụng tuần làm việc ngắn hơn tiêu chuẩn 5 ngày trên khắp thế giới, WAM đưa tin.

UAE trước đây quy định cuối tuần là thứ Năm - thứ Sáu cho tới năm 2006, sau đó chuyển sang thứ Sáu và thứ Bảy.

"Kéo dài cuối tuần là một phần trong nỗ lực của chính phủ UAE nhằm cân bằng đời sống lao động với nâng cao hạnh phúc xã hội bên cạnh gia tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế UAE," WAM đưa tin.

"Xét về kinh tế, tuần làm việc mới sẽ giúp UAE có nhiều điểm tương đồng hơn với thị trường thế giới, thể hiện vị thế chiến lược của đất nước trên bản đồ kinh tế toàn cầu," hãng tin này cho biết thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nuoc-dau-tien-tren-the-gioi-cho-nguoi-dan-nghi-cuoi-tuan-25-ngay-mot-tuan-chi-lam-viec-bon-ngay-ruoi-tintuc800280