Sự chênh lệch múi giờ giữa các khu vực trên Trái đất đã tạo nên một hiện tượng thú vị khi khoảnh khắc giao thừa không diễn ra đồng loạt mà lần lượt "di chuyển" qua từng quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chính sự khác biệt này khiến hành trình đón năm mới trở thành một dòng chảy liên tục kéo dài hơn một ngày, nơi mỗi địa danh lại mang đến những sắc thái văn hóa và cảm xúc rất riêng biệt.

Trong khi phần lớn hành tinh vẫn đang tất bật chuẩn bị cho đêm cuối cùng của năm cũ 2025, thì một số điểm tại Thái Bình Dương đã sớm bước sang năm 2026, mở màn cho chuỗi lễ hội toàn cầu. Các quốc gia nằm gần Đường đổi ngày quốc tế (IDL) luôn giữ vị trí đặc biệt trên bản đồ thời gian khi là những "người mở màn" đầu tiên cho năm mới.

Kiribati hiện đang giữ vị thế là quốc gia đón năm mới sớm nhất thế giới. Tại quần đảo Line nằm trong múi giờ UTC+14, khi nhiều nơi trên thế giới vẫn còn đang ở buổi chiều hoặc tối ngày 31/12, người dân tại các đảo như Kiritimati đã cùng nhau chào đón những giây phút đầu tiên của năm 2026. Không chọn sự xa hoa hay những màn pháo hoa hoành tráng, giao thừa tại quốc đảo 33 đảo san hô này diễn ra đầy mộc mạc và yên tĩnh với các buổi tụ họp gia đình, lễ nhà thờ và những bài ca truyền thống cầu nguyện cho một năm bình an.

31-1767167283-nuoc-nao-don-nam-moi-2026-dau-tien-tren-the-gioi.jpg
Kiribati (Ảnh: The Guardian)

Nối tiếp Kiribati là vương quốc Tonga và Samoa khi đồng hồ chuyển sang múi giờ UTC+13. Tại Tonga, không khí lễ hội hiện lên đậm đà bản sắc với những điệu múa truyền thống, tiếng trống rộn ràng và các bữa tiệc cộng đồng kéo dài suốt đêm.

Trong khi đó, Samoa lại sở hữu một câu chuyện thời gian đầy táo bạo khi quyết định "nhảy" qua Đường đổi ngày quốc tế vào năm 2011 để thuận lợi hơn trong giao thương với Australia và New Zealand. Kể từ sự thay đổi đó, Samoa trở thành một trong những nơi đón giao thừa sớm nhất với hình ảnh các bãi biển và nhà thờ rực sáng trong tiếng pháo hoa hòa cùng âm thanh của sóng biển nhiệt đới.

New Zealand cũng góp mặt trong nhóm những quốc gia chào năm mới sớm với điểm nhấn đặc biệt là quần đảo Chatham. Sử dụng múi giờ hiếm hoi UTC+13:45, cư dân tại đây thường đón năm mới sớm hơn những nơi khác ở New Zealand gần một giờ đồng hồ. Trong khi đó, các thành phố lớn như Auckland hay Wellington áp dụng giờ mùa hè (UTC+13) nên cũng bước sang năm mới rất sớm. Không khí tại New Zealand vô cùng sôi động với những màn pháo hoa rực rỡ trên tháp Sky Tower và các buổi hòa nhạc ngoài trời thu hút dòng người đổ về các bến cảng, bãi biển để ăn mừng.

Trái ngược với sự nhộn nhịp tại Thái Bình Dương, hành trình thời gian kết thúc tại những địa điểm nằm gần phía bên kia Đường đổi ngày quốc tế. Đảo Baker và đảo Howland thuộc Mỹ là hai nơi cuối cùng trên thế giới bước sang năm 2026, tương ứng với khoảng 19h ngày 1/1/2026 theo giờ Việt Nam. Do đây là các đảo không người ở nên khoảnh khắc năm mới tại đây chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng về mặt thời gian.

Tuy nhiên, Samoa thuộc Mỹ lại là một câu chuyện khác khi khu vực này có cư dân sinh sống và vẫn tổ chức các hoạt động đón năm mới. Nơi đây chào đón năm 2026 vào khoảng 18h ngày 1/1/2026 theo giờ Việt Nam, là một trong những nơi ăn mừng năm mới muộn nhất có người ở trên hành tinh.

PV (SHTT)